Nam Định yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cho biết: Từ ngày 8 đến 21/5, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại hai xã của huyện Ý Yên và huyện Hải Hậu, với 10 hộ bị dịch, tổng số lợn chết, tiêu hủy là 23 con; dịch có chiều hướng lây lan, phát sinh nhiều ổ dịch mới.
Chính quyền tỉnh Nam Định yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh minh họa)
Chính quyền tỉnh Nam Định yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh minh họa)

Chính quyền tỉnh Nam Định nhận định: Hiện tại, thời tiết đang có những diễn biến bất thường, nắng mưa xen kẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng đàn vật nuôi, mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn tồn tại ngoài môi trường và trên đàn lợn, trong khi việc thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi còn nhiều hạn chế, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh, lây lan ra diện rộng là rất cao.

Để kịp thời kiểm soát, khống chế, ngăn chặn không để dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã có công điện, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi theo quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương, tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực, bố trí kinh phí mua vật tư, hóa chất để khoanh vùng, xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lợn châu Phi, không để dịch lây lan ra diện rộng, hạn chế phát sinh ổ dịch mới; xử lý tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn châu Phi theo đúng quy trình, kỹ thuật bảo đảm vệ sinh môi trường; chủ động triển khai các biện pháp, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo dịch, mua bán, giết mổ, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, tiêm vaccine phòng bệnh bắt buộc cho đàn lợn, tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn thịt khỏe mạnh; giám sát, kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm (nếu cần thiết) và báo cáo kịp thời các trường hợp lợn mắc bệnh, nghi mắc dịch tả lợn châu Phi để chủ động xử lý dứt điểm ngay khi mới được phát hiện.

Cùng với việc thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm kịp thời, chính xác số liệu dịch bệnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch; người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để dịch tả lợn châu Phi phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.

Đối với các ngành chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, để cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; phối hợp, chủ động kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn mắc bệnh, không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi lợi dụng tình hình dịch để trục lợi, ép giá sản phẩm chăn nuôi.

Chính quyền tỉnh Nam Định cũng yêu cầu các cấp, ngành tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung, phù hợp với từng đối tượng về tính chất nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ bệnh phát sinh, lây lan, các biện pháp phòng, chống dịch; các cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.