Nam Định thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 26/9, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính tổ chức tại Nhà văn hóa trung tâm 3/2, thành phố Nam Định (Nam Định).
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính tổ chức tại Nhà văn hóa trung tâm 3/2, thành phố Nam Định (Nam Định).

Hội nghị được Tỉnh ủy Nam Định chỉ đạo, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đến 257 điểm cầu, với 14.468 đại biểu tham dự.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định chủ trì hội nghị và trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc phổ biến, tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 10; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thật tốt, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10.

Các đại biểu dự hội nghị cũng được quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 157-KH/TU, ngày 5/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu huyện Nam Trực (Nam Định) theo dõi Hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Các đại biểu huyện Nam Trực (Nam Định) theo dõi Hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Theo Kế hoạch số 157-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2025 và hoàn thành trước ngày 30/6/2025; đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định cũng chọn Đảng bộ huyện Nam Trực để chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện vào đầu quý 2/2025; chọn Đảng bộ huyện Trực Ninh thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định hoàn thành trước ngày 31/10/2025.

Tại Hướng dẫn số 05-HD/TU của Ban Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, tập trung định hướng những nội dung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ tỉnh, làm căn cứ để các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, xây dựng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh làm cơ sở để triển khai các công tác chuẩn bị và các khâu, các bước theo đúng quy trình, quy định, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Công tác xây dựng văn kiện phải được thực hiện có chất lượng, bám sát cơ sở, xác định rõ những điểm mạnh và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của từng địa phương, để có những định hướng phát triển hiệu quả.

Văn kiện cấp dưới phải bám sát và phù hợp với định hướng của cấp trên, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển. Công tác nhân sự phải thực hiện đúng quy định của Trung ương, của tỉnh; lựa chọn những đồng chí tham gia cấp ủy phải có đức, có tài, vì sự nghiệp chung.

Nhiệm kỳ tới, thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương, do vậy công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cần được coi trọng.

Các cấp, các ngành phát động phong trào thi đua rộng khắp lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội; cả hệ thống chính trị cần cộng đồng trách nhiệm, phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng từ cấp cơ sở, đến cấp huyện, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.