Nam Định tập trung chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Ngày 4/4, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đã nghe các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh báo cáo tình hình, kết quả cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đó là: Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”,“Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định; vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Trốn thuế”, “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”,“Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long.

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định cũng nghe các thành viên đóng góp ý kiến vào các vụ án, vụ việc liên quan và chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định báo cáo kết quả xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp.

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định báo cáo kết quả xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh khẳng định, việc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo là rất cần thiết, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; Phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ra chủ trương, định hướng xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi và được dư luận xã hội quan tâm.

Đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu, đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, cấp ủy các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ, xử lý bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng quy định, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định cần tiếp tục bám sát chương trình công tác năm 2023 để xây dựng kế hoạch công tác phù hợp, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.