Nam Định tăng cường bảo đảm an toàn đê điều

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, sẵn sàng ứng phó với diễn biến lũ, bão trong thời gian tới theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Một đoạn mái đê Tả Đáy đi qua địa phận huyện Ý Yên (Nam Định) được gia cố tấm lát bê-tông.
Một đoạn mái đê Tả Đáy đi qua địa phận huyện Ý Yên (Nam Định) được gia cố tấm lát bê-tông.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng, ngày 20/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương chỉ đạo, triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ"; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện hộ đê để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó là kiểm tra, rà soát tất cả các cống qua đê trên địa bàn và quy trình vận hành cống trong mùa lũ; sửa chữa, khắc phục ngay những hư hỏng (kẹt, rò rỉ, hở cánh cống; rò rỉ, xói ngầm qua bể xả, mang cống qua đê…) để bảo đảm công trình đê điều đáp ứng an toàn.

Có phương án bảo đảm an toàn cống qua đê trong mùa lũ, trong đó chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị và phương án kỹ thuật xử lý sự cố phù hợp, sát với thực tế, đặc biệt lưu ý đối với các cống lớn, nằm ở dưới sâu.

Kiểm tra, rà soát tất cả các tuyến đê; phát quang dọn dẹp mái đê, chân đê và trong phạm vi bảo vệ đê điều, dọn dẹp điếm canh đê phục vụ công tác tuần tra canh gác, phát hiện để kịp thời xử lý sự cố trong mùa mưa, lũ; giải tỏa, thanh thải vật cản, chướng ngại vật lấn chiếm bãi sông, lòng sông để bảo đảm thoát lũ; trong mùa mưa lũ cần có phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, từng tổ chức, cá nhân và các lực lượng chức năng để tổ chức thực hiện.

Thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo cấp báo động bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đê điều; phối hợp lực lượng để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu.

Tiếp tục rà soát các vị trí, công trình đê điều bị hư hại, các tuyến đê chưa bảo đảm yêu cầu chống lũ để xây dựng phương án, sửa chữa, gia cố, nâng cấp bảo đảm yêu cầu phòng, chống lũ, bão xảy ra trong thời gian tới, nhất là những tháng cuối năm 2024; báo cáo, đề xuất kịp thời những trường hợp vượt quá khả năng của địa phương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo thống kê, hiện nay, tỉnh Nam Định có hơn 535 km đê, trong đó hơn 279 km đê sông, hơn 39 km đê cửa sông và hơn 75 km đê biển; có 38 trọng điểm phòng chống lụt bão, trong đó trên tuyến đê biển và đê cửa sông có 8 trọng điểm.

Được biết, tỉnh Nam Định cũng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm thuộc lĩnh vực đê điều.

Trong đó, ngày 20/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trường Thoa, chủ đầu tư công trình khu sinh thái Lưu Gia Trang nằm ngoài đê sông Đào, thuộc địa bàn phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định; đây là công trình mắc một loạt sai phạm về các lĩnh vực đất đai, đê điều và xây dựng.

Khu sinh thái Lưu Gia Trang nằm bên ngoài đê sông Đào, thuộc địa bàn phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định).
Khu sinh thái Lưu Gia Trang nằm bên ngoài đê sông Đào, thuộc địa bàn phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định).

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2465/QĐ-XPVPHC ngày 7/10/2020 của Công ty TNHH Trường Thoa; khẩn trương đôn đốc, xử lý, khắc phục các vi phạm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, thời gian hoàn thành hồ sơ cưỡng chế, tổ chức thực hiện cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2465/QĐ-XPVPHC ngày 7/10/2020 theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.

Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi để xảy ra những vi phạm của Công ty TNHH Trường Thoa và việc chậm triển khai thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2465/QĐ-XPVPHC ngày 7/10/2020.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.