Nam Định áp dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản

Tỉnh Nam Định xác định phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung, áp dụng công nghệ cao, tăng năng suất và nâng cao giá trị theo hướng bền vững. Năm 2017, tỉnh tập trung hình thành các vùng sản xuất giống thủy sản đáp ứng nhu cầu nuôi trồng trên địa bàn; đưa hơn 16.000 ha diện tích mặt nước vào nuôi trồng thủy sản; phấn đấu nâng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 134.000 tấn/năm; cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu cá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.
Kiểm tra cua giống tại Trung tâm Giống hải sản Nam Định (xã Bạch Long, Giao Thủy, Nam Định). Ảnh: HUY HÙNG
Kiểm tra cua giống tại Trung tâm Giống hải sản Nam Định (xã Bạch Long, Giao Thủy, Nam Định). Ảnh: HUY HÙNG

Tỉnh yêu cầu các huyện căn cứ vào tình hình thực tế rà soát, xây dựng kế hoạch, nghiên cứu thực hiện chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa, làm muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nhân dân đầu tư xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGap, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh; khuyến cáo người dân không giấu dịch, không xả nước thải chưa qua xử lý, không xả bỏ tôm, cá chết, nhiễm bệnh ra môi trường. Hướng dẫn, giúp đỡ người dân sản xuất giống tôm thẻ chân trắng, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ, hướng tới xây dựng đầu mối tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương, đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân xây dựng, liên kết các tổ đội khai thác, hiện đại hóa ngư cụ và trang thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào khai thác; khuyến khích, hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu công suất lớn để đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67 của Chính phủ. Từ năm 2016 đến nay, tổng sản lượng thủy sản của Nam Định đạt hơn 129 nghìn tấn, giá trị sản xuất đạt gần 4.000 tỷ đồng. Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 15.800 ha. Nam Định đã hình thành hơn 50 vùng nuôi thủy sản tập trung, đóng mới 39 tàu vỏ thép theo Nghị định 67 của Chính phủ để khai thác xa bờ.

* Tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng loạt đưa các trung tâm hành chính công cấp huyện, thành phố vào hoạt động trong tháng 4-2017. Đây là bước đột phá về cải cách hành chính của tỉnh nhằm hướng đến một nền hành chính công hiện đại, minh bạch; tạo sự thân thiện, đơn giản cho người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Phấn đấu từ nay đến năm 2020 toàn bộ các cơ quan hành chính từ cấp huyện trở lên phải cung cấp đến tổ chức, cá nhân tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; một nửa số dịch vụ trực tuyến mức độ 4.

Đề án xây dựng các trung tâm hành chính công cấp huyện được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt ngày 1-3-2017 với mục tiêu thống nhất cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Trung tâm hành chính công hình thành bộ phận trung gian để giám sát khách quan, độc lập việc nộp và hoàn trả hồ sơ của công dân và tổ chức; các hồ sơ đều được số hóa 100% giúp công dân, tổ chức tham gia dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. Các thủ tục hành chính được số hóa và cắt giảm theo hướng đơn giản, lưu giữ sử dụng chung và được kết nối, giải quyết trực tuyến, tạo lập môi trường làm việc thuận tiện, văn minh, hiện đại, giải quyết nhanh, hiệu quả các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động của các trung tâm hành chính công cấp huyện, thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.