Năm 2025, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%

Trong hai ngày 10-11/12, Kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tập trung thảo luận, xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%.
Kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2025, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu: tăng trưởng kinh tế 8%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10%; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 11%; thương mại dịch vụ tăng 3%; nông nghiệp thủy sản tăng 5,5%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 131,4 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 78.855 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 8,5 tỷ USD.

Thu ngân sách trên địa bàn 44.923 tỷ đồng; đô thị hóa đạt 48%; phấn đấu có thêm 10-15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tiếp theo.

Đây cũng là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng... Do vậy, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành và các địa phương triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025. Trọng tâm là rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, thu hút mọi nguồn lực, khuyến khích, động viên tinh thần kinh doanh, ý chí khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân trước cử tri và nhân dân trong tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp về quản lý thu, chi ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương ngân sách, tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách địa phương theo hướng triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các khâu của dự án đầu tư công, giám sát chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản...

Năm 2024, trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên vẫn đạt được kết quả tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2024 ước tăng 7,7% (kế hoạch tăng 7,5%-8%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, tăng 10,25%; tổng thu ngân sách ước 40.114 tỷ đồng, đạt 122,2% so dự toán, tăng 23,6% so cùng kỳ năm 2023; thu hút đầu tư, điều chỉnh đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 1,4 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,2 tỷ USD, tăng 16,03% so năm 2023 và vượt 2,86% so kế hoạch năm...

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.