Mười tác phẩm sắp đặt của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria

NDĐT - Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, tác giả Con đường gốm sứ là người lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện 10 tác phẩm sắp đặt về hoa hồng trong Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bè bạn, diễn ra từ ngày 3 đến 8-3, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Tác phẩm Trái tim hoa hồng được kết từ 6.000 bông hồng tươi.
Tác phẩm Trái tim hoa hồng được kết từ 6.000 bông hồng tươi.

Được Đại sứ quán Bulgaria giới thiệu với Ban Tổ chức lễ hội, họa sĩ Thu Thủy đã rất vui mừng và tâm huyết đưa ra các ý tưởng sáng tạo trang trí làm đẹp trên không gian thơ mộng giữa cây cối xanh tươi trên đảo Hòa Bình và mặt nước hiền hòa của hồ Bảy Mẫu...

Đặc biệt, chiếm vị trí trung tâm của lễ hội là tác phẩm sắp đặt Trái tim hoa hồng được kết từ 5.000 bông hồng tỷ muội màu đỏ cam và 1.000 bông hồng trắng (hoa tươi) do nữ họa sĩ Nguyễn Thu Thủy thực hiện. Cạnh đó, một trái tim hoa hồng gắn gốm mosaic với dòng chữ I love you đặt chính giữa một hình tròn đồng tâm cỡ lớn, đặt dưới nền đất ngay bên dưới với các vòng mầu sắc rực rỡ được tạo nên từ gốm và sỏi nhuộm mầu.

Tác phẩm Trái tim hoa hồng được kết từ 6.000 bông hồng tươi.

Chính từ vòng tròn này, nữ họa sĩ đã chụp thật nét và phóng theo đúng tỷ lệ 1:1 trên decan dày để trang trí đường dạo hoa hồng và trang trí trên bề mặt lối đi vào (nghệ nhân Thanh Hằng kết hoa hồng lụa mái vòm) đảo Hòa Bình.

Hoạ sĩ Thu Thủy cho biết, chị và các nhân viên đã làm việc đến 3 giờ sáng để hoàn thành tác phẩm sắp đặt Trái tim hoa hồng kịp giờ khai mạc lúc 9 giờ 30 phút, sáng 3-3.

Sắp đặt Trái tim hoa hồng bằng gốm cùng dòng chữ I love you.

Bề mặt cầu dẫn vào đảo Hòa Bình dài 35 m, rộng 3,9 m trở nên đặc biệt lộng lẫy so với ngày thường bởi được phủ hình ảnh 3D những hình tròn lớn trang trí bằng gốm và sỏi mầu. Lấy cảm hứng từ những cánh hoa hồng lớp lớp cuộn tròn tạo nên một bông hồng căng tràn sức sống với một vẻ đẹp tinh khiết kiêu sa và viên mãn, họa sĩ Thu Thủy đã tạo nên những vòng tròn mầu sắc rực rỡ bao lấy bông hồng hình trái tim đỏ nồng nhiệt. Tác phẩm đã thu hút đông đảo khách xếp hàng chụp ảnh kỷ niệm trong những ngày diễn ra lễ hội.

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy trả lời báo chí bên Trái tim hoa hồng.

Bên mép nước trong xanh hồ Bảy mẫu, họa sĩ Thu Thủy đã tái hiện tác phẩm Trái tim Tình yêu Hà Nội do chị đã thực hiện bên hồ Trúc Bạch năm 2014. Nhưng ở đây, Trái tim Tình yêu Hà Nội được kết từ lá cây và hoa hồng. Rất đông khách tham quan xếp hàng để được chụp ảnh với tác phẩm này.

Tác phẩm Trái tim tình yêu Hà Nội kết bằng lá xanh và hoa hồng tươi.

Có bốn bức tranh sơn dầu vẽ hoa hồng theo bốn phong cách và tone mầu khác nhau do họa sĩ Thu Thủy và nhóm họa sĩ Nghệ thuật Tân Hà Nội thể hiện tại không gian Lễ hội hoa hồng đã được đông đảo người dân yêu thích, thưởng lãm và chụp ảnh.

Bốn bức tranh sơn dầu vẽ hoa hồng của nhóm họa sĩ Nghệ thuật Tân Hà Nội.

Một bông hồng khổng lồ cao 3,5 m được tạo hình từ thép và tôn lá, được chuyển thể từ một bông hồng đất sét do chính tay Thu Thủy nặn. Họa sĩ chú thích tác phẩm: “Bông hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt được phóng to và đặt bên mặt hồ thơ mộng của đảo Hòa Bình. Dùng một chất liệu thô cứng để thể hiện sự mềm mại kiêu sa của hoa hồng quả thực là khó. Nhưng hãy cứ mơ mộng và phiêu lưu cùng những ước mơ…”.

Bông hồng khổng lồ cao 3,5 m được tạo hình từ thép và tôn lá.

Sát mép hồ Bảy Mẫu phía bên kia đảo là tác phẩm trang trí Ghế xích đu đôi cầu Long Biên. Hai trái tim kết hoa hồng vàng trên ghế xích đu đôi dưới hình ảnh mô phỏng cầu Long Biên bằng thép được phủ mầu cam chủ đạo. Ngắm nhìn mặt hồ thơ mộng, họa sĩ Thu Thủy đã có ngay ý tưởng được “bay” trên trái tim hoa hồng trên nền mặt nước công viên Thống Nhất.

Tác phẩm Ghế xích đu đôi cầu Long Biên.

Gần đó là một Thuyền buồm đỏ thắm hoa hồng nhung, sáng tạo lấy cảm hứng từ hình ảnh trong truyện Cánh buồm đỏ thắm của nhà văn Aleksandr Grin.

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và các nghệ sĩ Bulgaria bên tác phẩm Thuyền buồm trong lễ hội hoa hồng.

Một khối lâu đài hoa hồng cũng được kết bằng lá xanh cùng hoa hồng lụa và hoa hồng tươi trên khung thép với kích thước đủ lớn để mọi người có thể đi vào bên trong, ghé đầu qua cửa sổ kết hoa hồng hình trái tim để chụp ảnh gợi nhớ các câu chuyện cổ tích Bulgaria.

Cuối cùng, cây Trái tim hoa hồng là tác phẩm sáng tạo của Nguyễn Huy Kiên - con trai họa sĩ, một người luôn ủng hộ mẹ trong công việc sáng tạo nghệ thuật công cộng trong không gian ngoài trời.

Tác phẩm cây Trái tim hoa hồng của Huy Kiên.

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy chia sẻ, chị rất hạnh phúc, cảm nhận được niềm vui sáng tạo và cống hiến khi được công chúng nồng nhiệt đón nhận những tác phẩm của mình.

“Tôi làm hơi nhiều trái tim, có lẽ do tôi quá yêu Hà Nội, yêu gia đình, bạn bè, người thân, các thầy cô giáo, các đồng nghiệp, quá yêu hoa hồng và các loài hoa của Hà Nội... cảm thấy được Hà Nội ôm vào lòng bằng những cánh hồng thơm ngát. Sắp tới Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3, qua những tác phẩm hoa hồng này, tôi muốn gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các chị em phụ nữ” – Nguyễn Thu Thủy nói.

Bề mặt lối đi đường vào Lễ hội hoa hồng do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy trang trí.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.