Mừng tuổi bằng sách dịp đầu Xuân mới

Mừng tuổi trẻ nhỏ đầu năm mới bằng sách là một phong tục đẹp mà nhiều người đang muốn gìn giữ và nhân rộng, để gieo những hạt giống nhân văn ngay trong những ngày đầu tiên của mùa xuân mới.
Đông đảo bạn đọc chọn sách tại Phố Sách Hà Nội trong dịp Tết. (Ảnh: Thái Hà Books)
Đông đảo bạn đọc chọn sách tại Phố Sách Hà Nội trong dịp Tết. (Ảnh: Thái Hà Books)

Gia đình chị L.T.A. ở Mỹ Đình đã nhiều năm nay vẫn giữ tục lệ mừng tuổi sách cho các con, cháu vào mỗi dịp đầu năm mới. Đây là truyền thống đã được giữ gìn từ thời ông bà chị. Năm nào cũng vậy, cứ trước Tết là chị lại ghé qua các hiệu sách, lựa chọn sách phù hợp với lứa tuổi của các cháu trong nhà, gói lại cẩn thận, đẹp đẽ và trang trọng.

Chị cho biết, ban đầu các cháu trong gia đình cũng giống như mọi trẻ em đồng trang lứa khác, là chỉ thích chơi các thiết bị điện tử, và không quan tâm đến sách. Bằng nhiều cách, vừa khuyến khích động viên, thậm chí cả trao thưởng, vừa “ép”, các cháu chị giờ đây đã trở nên mê sách, có thể mang sách theo đọc mọi lúc mọi nơi. Chị tự hào cho biết, bây giờ các con, cháu đã coi món quà quý nhất là sách, và rất thích được đi lựa chọn, mua sách cho chính mình.

Chương trình lì xì sách của các đơn vị xuất bản nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc. (Ảnh: Thái Hà Books)

Chương trình lì xì sách của các đơn vị xuất bản nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc. (Ảnh: Thái Hà Books)

Những “nếp nhà” đẹp đẽ đó đang được âm thầm lan tỏa, và cũng nhận được sự hưởng ứng, hỗ trợ từ nhiều đơn vị xuất bản.

Kim Đồng là một trong những đơn vị xuất bản nhiều năm nay vẫn giữ truyền thống khuyến khích bạn đọc mừng tuổi bằng sách. Xuân Giáp Thìn, Kim Đồng khuyến khích các phụ huynh mừng tuổi sách cho trẻ nhỏ bằng chương trình “Mừng tuổi bằng sách” kéo dài xuyên Tết, từ ngày 5/2 (27 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 18/2 tức mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Các ấn phẩm của Kim Đồng trong đợt khuyến khích mừng tuổi này có mức giảm giá từ 30 cho đến 70%, trong đó có nhiều đầu sách mới, và chương trình sách đồng giá, tặng quà…. Chương trình “Mừng tuổi bằng sách” của Kim Đồng diễn ra tại các đường sách, phố sách ở nhiều địa phương, như Phố Sách Hà Nội, Đường Sách Nguyễn Văn Bình (Thành phố Hồ Chí Minh), Đường Sách Thủ Đức

Đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, các ấn phẩm sách Tết của Kim Đồng luôn nhận được sự quan tâm đầu tư đặc biệt của Nhà xuất bản. Từ đầu năm mới, Nhà xuất bản đã phải mời các tác giả viết sách Tết cho năm sau. Với sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng, chỉn chu, tỉ mỉ cả về nội dung và hình thức, Nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn bạn đọc sẽ đón nhận và quen dần với việc mừng tuổi bằng sách vào mỗi mùa xuân mới.

Chương trình "Tết sách, lì xì sách" của Thái Hà Books.

Chương trình "Tết sách, lì xì sách" của Thái Hà Books.

Cũng như Kim Đồng, Thái Hà Books là một trong những đơn vị xuất bản mạnh mẽ thúc đẩy việc đọc sách và mừng tuổi sách trong năm nay. Với Lễ hội Đường Sách Tết Giáp Thìn 2024, Thái Hà Books đưa ra nhiều chương trình giảm giá và tặng quà hấp dẫn dành cho bạn đọc mua sách, như sách đồng giá từ 20 nghìn đồng, sách giảm giá đến 50%.

Mừng tuổi sách là một phong tục đẹp và sáng tạo. (Ảnh"Thái Hà Books)

Mừng tuổi sách là một phong tục đẹp và sáng tạo. (Ảnh"Thái Hà Books)

Đặc biệt, Thái Hà Books còn đưa ra những lựa chọn thú vị, như chuẩn bị sẵn các túi kích cỡ khác nhau để bạn đọc mua theo túi, với các mức túi từ 79 nghìn đồng cho đến 399 nghìn đồng…

Ngoài ra, Thái Hà Books cũng chuẩn bị hàng nghìn cuốn sách để mừng tuổi bạn đọc trong những ngày đầu năm mới tại các đường sách, phố sách ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình "Lì xì sách" của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam.

Chương trình "Lì xì sách" của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam.

Tại Phố Sách Hà Nội, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cũng góp phần thúc đẩy phong trào mừng tuổi sách bằng chương trình "Lì xì sách" với 50 phần quà, bắt đầu từ 10 giờ ngày 14/2, tức mùng 5 Tết.

Không chỉ gói gọn trong quy mô gia đình hoặc một vài đơn vị xuất bản, năm nay hoạt động mừng tuổi sách còn lan tỏa đến nhiều địa phương qua những cách làm rất đẹp, thú vị và ý nghĩa.

Đầu tháng 2, tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, chương trình Sách hóa nông thôn Quảng Trị tổ chức Lì xì sách cho trẻ em từ 3 đến 15 tuổi với hàng trăm tập sách tô màu, truyện, sách văn học kinh điển, sách song ngữ, sách khoa học vui.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, đúng ngày mùng 1 Tết (10/2), Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức chương trình “Lì xì sách Tết” với thông điệp “Mở sách mới, mừng năm mới” tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình. Hơn 16 nghìn ấn bản sách được gửi đến bạn đọc với mong muốn lan tỏa tri thức, lan tỏa tình yêu sách, nhân rộng văn hóa đọc ở mọi lứa tuổi, mọi thế hệ bạn đọc, hướng tới một năm mới “giàu có” về tri thức.

Mừng tuổi là một tục lệ đẹp của người Việt trong những ngày đầu năm mới. Mừng tuổi bằng sách là sự sáng tạo dựa trên nét đẹp văn hóa của dân tộc. Đối với những người gìn giữ tục lệ mừng tuổi bằng sách, trao đi những cuốn sách cho trẻ nhỏ thay vì tiền, không chỉ là trao đi những kiến thức, tri thức khoa học, xã hội, văn hóa…, mà còn là trao đi những hạt giống nhân văn, đưa con trẻ đi đúng con đường của tri thức và của tình yêu thương, và từ đó tiếp tục lan tỏa những nét đẹp này tới những thế hệ sau nữa.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.