Mưa lũ lịch sử, nhiều xã ở Thanh Hóa vẫn bị chia cắt

Mưa lớn kéo dài, nước thượng nguồn đổ về các con sông lớn ở Thanh Hóa khiến lũ trên các sông vượt báo động III, gây ngập lụt diện rộng. Hơn 11.000 ngôi nhà, hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, nhiều xã bị chia cắt.

Công an Thanh Hóa hạ thủy phương tiện phục vụ cứu hộ, hỗ trợ di chuyển an toàn qua vùng ngập nước.
Công an Thanh Hóa hạ thủy phương tiện phục vụ cứu hộ, hỗ trợ di chuyển an toàn qua vùng ngập nước.

Từ ngày 24 đến 27/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng lượng mưa phổ biến 250–450mm; riêng tại Bái Thượng có tổng lượng mưa tới 557mm, vượt mức lịch sử năm 2017.

Lũ trên các sông dâng cao, như lũ trên sông Bưởi thuộc xã Kim Tân vượt báo động III, gây ngập lụt trên diện rộng. Một số thôn, khu dân cư thuộc các xã: Xuân Chinh, Yên Nhân, Bát Mọt, Kim Tân ở vùng thượng du Thanh Hóa còn bị chia cắt.

Theo báo cáo nhanh đến 16 giờ ngày 28/8, toàn tỉnh Thanh Hóa có 756 nhà ở bị hư hỏng, trong đó 35 nhà sập hoàn toàn; gần 11.900 ngôi nhà bị ngập từ 0,5 đến 3m. Nhiều điểm trường, trạm y tế, nhà văn hóa bị ảnh hưởng.

Nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề với hơn 21.600ha lúa, 4.200ha hoa màu, 13.600 ha cây trồng hàng năm bị ngập, đổ gãy; 230 tấn muối hư hỏng; hàng chục nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 5.365ha nuôi trồng thủy sản bị tràn, hư hỏng 24 lồng bè hư hỏng, thiệt hại lớn về thủy sản nuôi.

Báo cáo ghi nhận 10 sự cố đê điều, gần 20km kênh mương, nhiều hồ đập, kè bị sạt lở. Hệ thống giao thông quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở, ách tắc; nhiều cầu, cống, đường tràn bị hư hỏng.

trung-chuyen.jpg
Công an Thanh Hóa vận chuyển hàng thiết yếu đến các thôn thuộc xã Yên Nhân cấp phát cho nhân dân.

Mạng lưới truyền tải điện lưới bị đổ, gãy hơn 1.000 cột điện, nhiều đường dây cao thế, máy biến áp hư hỏng; thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn cục bộ.

Tỉnh Thanh Hóa đã sơ tán 14.194 hộ với hơn 49.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm; hiện đang vận hành 69 trạm bơm tiêu úng. Các lực lượng chức năng tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm đến những nơi còn chia cắt bằng thuyền và đi bộ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị tiếp tục ưu tiên cứu trợ khẩn cấp, khắc phục sự cố đê điều, giao thông, điện, thông tin liên lạc; đồng thời đẩy nhanh tiêu úng, vệ sinh môi trường, phòng dịch sau lũ.

Các địa phương khẩn trương thống kê, rà soát thiệt hại, kịp thời hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.