Mưa lũ gây sạt lở đất, ngập úng nhà dân và nhiều tuyến đường ở Sơn La

Từ đêm 25/8 đến ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa lớn liên tục. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, ngập úng nhà dân và nhiều tuyến đường.
Mưa lũ cuốn trôi một đoạn trên tuyến tỉnh lộ 109 từ xã Nặm Păm vào xã Ngọc Chiến.
Mưa lũ cuốn trôi một đoạn trên tuyến tỉnh lộ 109 từ xã Nặm Păm vào xã Ngọc Chiến.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm 25/8 đến trưa 26/8 tại các huyện: Vân Hồ, Mộc Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, thành phố Sơn La và Mường La đã có mưa rất to, gây sạt lở đất làm sập nhà dân và làm hư hỏng nhiều công trình đường bộ.

Ông Mùa A Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, cho biết, khoảng 9 giờ sáng 26/8, mưa lũ gây sạt lở đất từ ta-luy dương xuống khiến hai nhà dân ở bản Tà Xùa bị sập và tài sản bị vùi lấp hoàn toàn trong đất đá. Bên cạnh đó, mưa lũ cũng cuốn trôi đất đá tràn vào 5 nhà dân.

Tại xã Nặm Păm, huyện Mường La, lượng mưa đo được trên địa bàn xã là 140,6mm. Mưa lũ đã cuốn trôi một đoạn trên tuyến tỉnh lộ 109 thuộc địa phận bản Hốc, xã Nặm Păm. Hiện, nước lũ đang dâng cao, người và phương tiện giao thông không thể đi vào xã Ngọc Chiến.

Tại nhiều tuyến đường của tỉnh Sơn La bị sạt lở do mưa lớn kéo dài gây sạt ta-luy dương.
Tại nhiều tuyến đường của tỉnh Sơn La bị sạt lở do mưa lớn kéo dài gây sạt ta-luy dương.

Tại huyện Yên Châu xảy ra mưa vừa, mưa to cục bộ. Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ trên một số suối, gây ngập úng cục bộ những diện tích đất ven suối, gây sạt lở mái ta-luy làm thiệt hại về sản xuất nông nghiệp của người dân và gây ách tắc giao thông cục bộ trên một số tuyến đường.

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn đã làm ngập 9 ngôi nhà tại xã Chiềng Đông, hơn 27ha lúa, ngô ở các xã: Mường Lựm, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Viêng Lán bị ngập. Đồng thời, mưa lớn đã cuốn trôi 3 con bò tại xã Lóng Phiêng và khiến một số điểm trên tuyến quốc lộ 6B trên địa bàn xã Lóng Phiêng và một số điểm tại xã Tú Nang bị sạt lở, ngập úng cục bộ.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Châu đã chỉ đạo các xã, thị trấn phân công lực lượng kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ để có giải pháp khắc phục kịp thời. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” khắc phục hậu quả và ổn định đời sống của người dân.

Mưa lũ tại huyện Yên Châu đã gây sạt lở đường, khiến phương tiện giao thông bị ách tắc.
Mưa lũ tại huyện Yên Châu đã gây sạt lở đường, khiến phương tiện giao thông bị ách tắc.

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La, thống kê sơ bộ, tính đến 10 giờ sáng 26/8, có 249 vị trí ta-luy dương, sa bồi bị sụt với tổng khối lượng 5.607m3, sụt âm 6 vị trí tổng chiều dài 63m, ngập nước 6 vị trí tổng 450m, hư hỏng 17 công trình cầu, cống.

Hiện các đơn vị đã bố trí máy, lực lượng tại các vị trí ách tắc để tổ chức bảo đảm giao thông. Đối với vị trí ngập úng Km12+340, Km26+900 Quốc lộ 6C thuộc bản Tà Làng, xã Cò Nòi, Km385+550 Quốc lộ 37, Km41+550 Quốc lộ 4G, Km39+060/ĐT.115 Quốc lộ 4G Cửa khẩu Chiềng Khương… đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức giao thông bố trí máy khơi thông rãnh, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.