Mưa lớn tại Bắc Kinh, Trung Quốc khiến 30 người thiệt mạng

Những ngày qua, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hứng chịu những đợt mưa lớn với cường độ mạnh, gây nên thiệt hại nghiêm trọng với 30 người tử vong tại hai quận Mật Vân và Diên Khánh.

Lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc tham gia sơ tán người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại quận Diên Khánh, thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc tham gia sơ tán người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại quận Diên Khánh, thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, trong đợt mưa lớn này, tính đến 24 giờ ngày 28/7, lượng mưa trung bình toàn thành phố là 165,9mm, trong đó lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại làng Langfangyu và Zhujiayu thuộc quận Mật Vân, lên tới 543,4mm; cường độ mưa lớn nhất xảy ra tại làng Dongyu, quận Hoài Nhu, với lượng mưa 95,3mm từ 22 giờ đến 23 giờ ngày 26/7.

Mưa lớn liên tục đã gây ra những thảm họa nghiêm trọng: 30 người đã thiệt mạng trong thành phố do thiên tai, bao gồm 28 người ở quận Mật Vân và 2 người ở quận Diên Khánh; 31 vị trí trên các tuyến đường bị hư hại tại các khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm 16 tuyến đường chưa được sửa chữa; 136 ngôi làng bị mất điện; 62 tuyến cáp quang của các cơ sở thông tin liên lạc bị hư hại và 1.825 trạm phát sóng phải ngừng hoạt động.

Để ứng phó với thảm họa thiên tai, thành phố Bắc Kinh đã tăng cường các biện pháp phòng chống lũ lụt, nỗ lực tìm kiếm cứu nạn người mất liên lạc, theo dõi chặt chẽ các điểm yếu và khu vực trọng điểm, kịp thời triển khai lực lượng cứu hộ và vật tư cứu trợ, sơ tán và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và nỗ lực giảm thiểu thương vong.

Hiện tại, tổng cộng 80.332 người đã được sơ tán di dời trong thành phố, với 3 quận có số người được di dời nhiều nhất là Mật Vân, Hoài Nhu và Phòng Sơn. Công tác cứu hộ, cứu nạn tại khu vực thiên tai, sơ tán người dân, sửa chữa khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Những ngày gần đây, các khu vực Hoa Đông, Hoa Bắc và Đông Bắc của Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa lớn gây ra lũ lụt và thảm họa địa chất, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở các tỉnh, thành phố như Bắc Kinh, Hà Bắc, Cát Lâm, Sơn Đông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị yêu cầu tăng cường các nỗ lực phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai; nhấn mạnh phải làm tốt công tác phòng, chống mưa bão, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ khu vực chịu ảnh hưởng, tìm kiếm và giải cứu những người mất liên lạc và mắc kẹt, đồng thời khẩn trương di dời, sơ tán những người dân bị đe dọa bởi thiên tai để giảm thiểu thương vong.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.