Mưa lớn gây thiệt hại 88 nhà dân tại Tuyên Quang

Ngày 8/5, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện mưa rào, dông đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản và hoa màu của người dân ở các huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa, Lâm Bình. Tại xã Bình An, huyện Lâm Bình xảy ra mưa to kèm mưa đá và gió giật mạnh.
Mưa dông khiến nhà dân tại xã Bình An, huyện Lâm Bình bị tốc mái.
Mưa dông khiến nhà dân tại xã Bình An, huyện Lâm Bình bị tốc mái.

Mưa to kèm dông lốc và mưa đá đã làm 88 nhà dân tại huyện Lâm Bình và Sơn Dương bị tốc mái và xiêu vẹo có nguy cơ đổ sập. Làm 1,7ha lúa bị thiệt hại; hơn 28ha ngô và rau màu bị thiệt hại; 3,7ha cây lâm nghiệp bị gãy, đổ; một số đoạn đường bị sạt ta-luy âm và làm hư hại công trình phụ, chuồng trại của người dân.

Ngay sau khi thiệt hại xảy ra, Ủy ban nhân dân các huyện có thiệt hại đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các xã huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở ổn định cuộc sống và tiếp tục thống kê thiệt hại.

Ủy ban nhân dân xã Bình An, huyện Lâm Bình huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà bị thiệt hại.

Ủy ban nhân dân xã Bình An, huyện Lâm Bình huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà bị thiệt hại.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó phòng, tránh di chuyển các hộ dân thôn vùng xung yếu đến nơi an toàn; phân công cán bộ thường trực tại các đập tràn, gầm tràn hướng dẫn người dân đi lại an toàn; theo dõi sát các bản tin cảnh báo, thực hiện phương châm 4 tại chỗ ứng phó kịp thời khi mưa lớn xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Đầu năm đến nay, 37 điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng hạn mặn được thành phố Cần Thơ duy trì, cung cấp.

Cần Thơ chủ động ứng phó El Nino

Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi đối thoại.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khu vực xây dựng chuỗi giá trị nông sản truy xuất nguồn gốc, không gây mất rừng

Trước áp lực mất rừng và suy thoái rừng do mở rộng sản xuất nông nghiệp, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên rừng và sinh kế người dân.