Mưa lớn gây lũ lụt ảnh hưởng tới người dân khu vực Nam Á

Ngày 3/7, nhà chức trách Myanmar cho biết hơn 2.500 hộ gia đình tại một số thị trấn ở miền bắc nước này đã phải đi sơ tán do lũ lụt sau những trận mưa lớn làm mực nước sông dâng cao.
Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt tại bang Kachin, Myanmar, ngày 1/7/2024. (Ảnh: TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt tại bang Kachin, Myanmar, ngày 1/7/2024. (Ảnh: TTXVN)

Tại Myitkyina, thuộc bang Kachin, mực nước sông Ayeyarwady đã vượt quá mức cảnh báo vào ngày 1-2/7, khiến 2.064 hộ gia đình phải di dời. Trong khi đó, tại thị trấn Hpakant cùng bang này, 386 hộ dân bị ảnh hưởng cũng đã được sơ tán vào ngày 2/7. Ngoài ra, 188 hộ gia đình tại thị trấn Hkamti thuộc vùng Sagaing cũng phải rời bỏ nhà cửa khi mực nước sông Chindwin đã vượt quá mức cảnh báo.

Chính quyền địa phương, nhân viên cứu hỏa và các tổ chức cứu hộ đã tiến hành các hoạt động cứu hộ và sơ tán các nạn nhân lũ lụt. Những người bị ảnh hưởng được trú ẩn trong các trung tâm cứu trợ tại các tu viện, nhà thờ và trường học.

Theo Cục Khí tượng và Thủy văn Myanmar, mực nước của sông Ayeyarwady ở Myitkyina cao hơn khoảng 1,3 m so với mức cảnh báo vào ngày 2/7, và mực nước của sông Chindwin ở Hkamti cao hơn khoảng 1,6 m so với mức cảnh báo. Cơ quan thời tiết cũng khuyến cáo người dân sống gần bờ sông và ở những vùng trũng thấp trong các thị trấn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Tại nước láng giềng Ấn Độ, những trận mưa như trút nước ở khu vực đông bắc cũng gây lũ lụt lớn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Theo số liệu của chính phủ, hơn một triệu người đã bị ảnh hưởng của lũ.

Cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ đã ban hành cảnh báo với bang Assam và các bang lân cận về nguy cơ xảy ra nhiều trận lũ quét hơn. Nước lũ đã làm hư hại nhiều tuyến đường. Lực lượng không quân đã giải cứu 13 ngư dân bị mắc kẹt trên một hòn đảo.

Một phần lớn của công viên quốc gia Kaziranga, di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và là nơi sinh sống của số lượng tê giác một sừng lớn nhất thế giới, cũng đã bị ngập lụt. Lực lượng bảo vệ rừng đã được đặt trong tình trạng báo động. Hàng trăm loài động vật đã bắt đầu băng qua xa lộ để tìm kiếm vùng đất cao hơn.

Lũ lụt cũng đã nhấn chìm nhiều khu vực rộng lớn ở Bangladesh, hạ lưu từ vùng đông bắc Ấn Độ. Một quan chức chính phủ cho biết hơn 1,3 triệu người bị ảnh hưởng. Những ngôi làng của họ đã ngập trong nước lũ. Phần lớn Bangladesh trũng thấp được tạo thành từ đồng bằng châu thổ khi các con sông Hằng và Brahmaputra ở dãy Himalaya từ từ chảy về phía biển.

Mưa gió mùa gây ra sự tàn phá trên diện rộng hằng năm, nhưng các chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các kiểu thời tiết và làm tăng số lượng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.