Một triệu cây vì biển đảo Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh

Chiều 5/9, tại thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ chương trình "Xanh hóa Trường Sa" giai đoạn 2024-2030.
Ký kết văn bản phối hợp thực hiện chương trình “Một triệu cây vì biển đảo Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh” giai đoạn 2024-2030.
Ký kết văn bản phối hợp thực hiện chương trình “Một triệu cây vì biển đảo Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh” giai đoạn 2024-2030.

Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản trị Hội Lan; Vườn vì Việt Nam xanh.

Về phía Vùng 4 Hải quân có Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Nguyễn Anh Tuấn; Chuẩn Đô đốc, Chính ủy Ngô Văn Thuân; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các cơ quan của Vùng; Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc và hơn 350 cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng 4 Hải quân.

Tại chương trình, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và lãnh đạo Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi, thảo luận, ký kết các nội dung hợp tác và nhận hỗ trợ từ Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 cắt băng khánh thành bàn giao các công trình vườn ươm cây giống số 1.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 cắt băng khánh thành bàn giao các công trình vườn ươm cây giống số 1.

Từ năm 2024 đến 2030, mỗi năm Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cây giống các loại, như phi lao, cây lâm nghiệp, cây xanh cảnh quan, cây ăn quả, hoa... và các loại vật tư nông nghiệp, phân bón, giá thể theo nhu cầu và khả năng thực tế để Vùng 4 Hải quân thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa” và phủ xanh căn cứ quân sự Cam Ranh. Mục tiêu trên 100.000 cây xanh các loại mỗi năm, phấn đấu từ năm 2024 đến năm 2030 đạt 1,5 triệu cây.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hưởng ứng phát động của Quân chủng Hải quân về thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa” giai đoạn 2023-2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động ủng hộ Chương trình “Vì Trường Sa xanh” giai đoạn 2023-2025.

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển số tiền ủng hộ 50 tỷ đồng so với chỉ tiêu thực hiện đề ra là 76 tỷ đồng, số còn lại sẽ chuyển trong năm 2025.

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao 100.000 cây xanh.

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao 100.000 cây xanh.

Hưởng ứng phát động của thành phố, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố cũng đã tích cực hưởng ứng và vận động doanh nghiệp cá nhân thực hiện chương trình “Một triệu cây xanh vì biển đảo Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh” giai đoạn 2024-2030 để cùng tham gia tạo lập vườn ươm cây giống xanh mát, góp phần hỗ trợ cây xanh cho Vùng 4 Hải quân và các đơn vị, địa phương khác tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.

Tính đến nay, Hội đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân 100.000 cây giống các loại, vật tư nông nghiệp, phân bón, giá thể và dự kiến đến năm 2030 hoàn thành chương trình.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình “Một triệu cây xanh vì biển đảo Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh” giai đoạn 2024-2030 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện quyết tâm, chung sức của Hội cùng với Hải quân nhân dân Việt Nam cải thiện cảnh quan môi trường, không gian xanh, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân yên tâm sinh sống, công tác, giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố; Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã dành những tình cảm to lớn, hành động thiết thực cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cũng như quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã ủng hộ, hưởng ứng thể hiện trách nhiệm, tình cảm cao nhất.

Đồng chí Tư lệnh Vùng khẳng định: chương trình "Xanh hóa Trường Sa" vừa là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, vừa mang tính cấp thiết, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các cá nhân để tiếp tục thực hiện chương trình "Xanh hóa Trường Sa".

Bàn giao Hệ thống máy lọc nước đóng chai cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

Bàn giao Hệ thống máy lọc nước đóng chai cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

Đây là việc làm có ý nghĩa vô cùng thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nói chung, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đối với những khó khăn của quân và dân huyện Trường Sa. Đây cũng là hành động thiết thực, thể hiện tình yêu với biển, đảo quê hương; góp phần nâng cao khả năng và sức mạnh phòng thủ bảo vệ biển, đảo; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, để cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa yên lòng, vững tin vào đất liền, luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, giữ vững từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại chương trình, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao đợt 1 năm 2024 cho Vùng 4 Hải quân 100.000 cây xanh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao 1 máy photocopy tặng Phòng Chính trị Vùng 4; bàn giao các công trình hỗ trợ gồm 1 vườn ươm cây giống và hệ thống máy lọc nước đóng chai tổng trị giá 2 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.