Một trẻ em tử vong do ngộ độc quả hồng châu ở Hà Giang

Từ ngày 31/7 đến 1/8, Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn (Hà Giang) tiếp nhận 11 cháu nhỏ bị ngộ độc do ăn quả hồng châu. Tất cả các cháu đều là người dân tộc thiểu số, ở thôn Chua Só, xã Tả Lủng và thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn.
Bệnh nhi ngộ độc quả hồng châu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.
Bệnh nhi ngộ độc quả hồng châu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Đến tối 1/8, có 7/11 trẻ bị ngộ độc nặng đã chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang điều trị. Mặc dù được điều trị tích cực, nhưng vì nhiễm độc quá nặng, cháu Sùng Thị Mỷ, 9 tuổi, trú tại thôn Chua Só, xã Tả Lủng đã tử vong.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã hội chẩn, tiên lượng có 3 bệnh nhân nặng đã chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang hiện đang điều trị cho 3 cháu. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, 3 trẻ khi vào viện trong tình trạng ngộ độc metanol nặng, gây ra tình trạng rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể, nguy cơ tử vong rất cao. Do đó, bệnh viện đã khẩn trương tổ chức hội chẩn theo đúng phác đồ để nhanh chóng thải độc cho các bệnh nhân.

Cây hồng châu thường mọc ở khu vực núi đá tại các huyện vùng cao Hà Giang. Quả hồng châu là loại quả rừng có độc tính rất mạnh, thường chín rộ vào những tháng mùa hè.

Sau nhiều giờ điều trị tích cực, đến chiều 2/8, tình trạng của 3 trẻ đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã tạm thời ổn định, chưa nguy hiểm đến tính mạng. Các bệnh nhân tỉnh táo, giảm bớt hiện tượng buồn nôn, nôn, đau đầu, thị giác cải thiện, các triệu chứng lâm sàng cơ bản ổn định, dấu hiệu phục hồi sức khỏe tốt.

Cây hồng châu thường mọc ở khu vực núi đá tại các huyện vùng cao Hà Giang. Quả hồng châu là loại quả rừng có độc tính rất mạnh, thường chín rộ vào những tháng mùa hè.

Tại vùng cao, trẻ khi nghỉ hè thường theo bố mẹ lên nương hoặc tự đi chơi, thấy quả hồng châu hái ăn. Đây không phải lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra ngộ độc quả hồng châu.

Từ thực trạng trên cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho trẻ em còn nhiều hạn chế. Do vậy, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.