Một dòng chảy bền bỉ trong đời sống văn học

Sau ba năm phát động, cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V (2022-2025) đã khép lại. Với 140 bản thảo dự thi, nhiều tác phẩm tạo sức lan tỏa, cuộc thi khẳng định sức sống của một dòng chảy bền bỉ trong đời sống văn học Việt Nam đương đại.

Một số tác phẩm tham gia cuộc thi đã được xuất bản. (Ảnh: BTC)
Một số tác phẩm tham gia cuộc thi đã được xuất bản. (Ảnh: BTC)

Phát động từ tháng 10/2022, cuộc thi do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Trong ba năm, Ban Tổ chức đã phối hợp tổ chức ba trại sáng tác tại Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Ninh Bình - những vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Tại đây các nhà văn được trực tiếp tiếp cận thực tế, gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, lắng nghe những câu chuyện đời thường nhưng để lại những ấn tượng sâu sắc và truyền cảm hứng. Kết quả, 140 bản thảo thuộc hai thể loại chính là tiểu thuyết và ký đã được gửi về, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của giới cầm bút đối với lực lượng Công an nhân dân.

traiviet1.jpg
Các nhà văn tham dự trại sáng tác văn học tại Ninh Bình. (Ảnh:BTC)

Ban giám khảo ghi nhận, các tác phẩm dự thi lần này đã thể hiện sinh động những vấn đề thời sự, nóng bỏng của đời sống xã hội; khắc họa rõ nét những chiến công thầm lặng, những cuộc đấu tranh cam go với tội phạm, những câu chuyện cảm động về sự hi sinh, cống hiến của người chiến sĩ Công an giữa đời thường. Điều khiến người chiến sĩ Công an nhân dân vượt lên, để giành được sự tin yêu, kính trọng chính là ở quyết định lựa chọn cuối cùng của họ.

Người chiến sĩ Công an, sau mọi đấu tranh, giằng xé, đã chọn tinh thần tận hiến cho cộng đồng. Đó là sự lựa chọn, là quyết định không dễ dàng. Quyết định ấy là kết quả của quá trình nhận thức, của sự đúc rèn, tôi luyện và trên hết, là mệnh lệnh từ chính trái tim của mỗi cá nhân người chiến sĩ Công an - hầu hết các tác phẩm tham dự cuộc thi đều hội tụ tại một điểm chung ấy.

Người viết đã cố gắng phản ánh không chỉ đi sâu vào sứ mệnh, nhiệm vụ, công việc, trách nhiệm, mà cả chiều sâu tâm hồn người chiến sĩ Công an nhân dân. Và đó là tín hiệu cho thấy người chiến sĩ Công an nhân dân đang tiến tới trở thành một trong những hình tượng nhân vật trung tâm bởi ở đó ẩn chứa vẻ đẹp của sự tận hiến cho cuộc sống bình yên của nhân dân, cho an ninh bền vững của Tổ quốc.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, nhận định: “Chất lượng cuộc thi lần này tương đối cao, đặc biệt ở thể loại tiểu thuyết. Nhiều tác phẩm đã gây ấn tượng mạnh, tạo xúc động cho người đọc, vượt qua ranh giới sáng tác để tiệm cận tính chân thực, sống động của thực tiễn”.

1-1666916291954-1680315778910.jpg
Nhiều tác phẩm từ cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” được bạn đọc yêu thích.(Ảnh:BTC)

Có thể thấy qua năm kỳ tổ chức, cuộc thi truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã góp phần định hình một dòng chảy sáng tác bền bỉ về đề tài an ninh và những cống hiến thầm lặng, bền bỉ của lực lượng Công an nhân dân. Không chỉ dừng lại ở phạm vi ngành Công an, cuộc thi đã góp phần làm phong phú thêm diện mạo văn học Việt Nam đương đại. Nhiều tác giả trẻ đã mạnh dạn đến với đề tài khó này, thể hiện tư duy mới mẻ, ngôn ngữ hiện đại, cách viết gần gũi, giàu cảm xúc. Nhiều cây bút đã coi cuộc thi như một dịp để trở lại với nghề, để viết bằng cả trái tim, bằng lòng biết ơn đối với những người đang sống và chiến đấu giữa đời thường.

Chất lượng cuộc thi lần này tương đối cao, đặc biệt ở thể loại tiểu thuyết. Nhiều tác phẩm đã gây ấn tượng mạnh, tạo xúc động cho người đọc, vượt qua ranh giới sáng tác để tiệm cận tính chân thực, sống động của thực tiễn.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo

Tham dự cuộc thi, nhiều tác phẩm phản ánh sinh động những vấn đề thời sự, những thách thức an ninh phi truyền thống, từ tội phạm công nghệ cao đến những hiểm nguy thầm lặng trong đời sống xã hội. Qua đó, văn học không còn là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà trở thành cầu nối giữa hiện thực và niềm tin, giữa người viết và người đọc, giữa nghệ thuật và trách nhiệm xã hội.

Ý nghĩa chính trị và nhân văn của cuộc thi nằm ở chỗ: những trang văn không chỉ lay động trái tim, mà còn giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, về tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Trong bối cảnh thế giới phức tạp, khi an ninh không còn là khái niệm trừu tượng, các tác phẩm là lời nhắc nhở về giá trị của bình yên – điều mà chúng ta đôi khi chỉ nhận ra khi nó bị đe dọa. Văn học, vì thế, đã trở thành một kênh tuyên truyền hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang, vào đường lối của Đảng và Nhà nước.

Cuộc thi truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V khép lại, nhưng sứ mệnh của những người cầm bút viết về “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” vẫn tiếp tục mở ra. Ban Tổ chức gửi gắm niềm tin rằng, những tác phẩm xuất sắc bước ra từ cuộc thi sẽ tiếp tục lan tỏa, khơi dậy trong lòng công chúng ý thức trách nhiệm với xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.