Một công dân thiệt mạng tại Iran, Trung Quốc hối thúc các bên lập tức ngừng giao tranh

Một công dân Trung Quốc đang ở Tehran đã thiệt mạng trong cuộc xung đột quân sự gần đây. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự, tránh việc tiếp tục leo thang căng thẳng và ngăn chặn tình trạng bất ổn khu vực gây ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo. (Ảnh: CCTV)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo. (Ảnh: CCTV)

Tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức chiều 2/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, một công dân Trung Quốc tại Tehran đã bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột quân sự gần đây và không may thiệt mạng.

Bà Mao Ninh gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, và cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ đạo Đại sứ quán nước này tại Iran cung cấp sự hỗ trợ cho nạn nhân và gia đình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, tính đến ngày 2/3, hơn 3.000 công dân Trung Quốc đã được sơ tán khỏi Iran. Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở các nước chung quanh đã cử các nhóm công tác đến các cửa khẩu biên giới để hỗ trợ công dân.

Trước câu hỏi của báo giới về việc phía Mỹ có liên lạc với phía Trung Quốc về vụ tấn công Iran hay không, bà Mao Ninh nhấn mạnh, Trung Quốc không nhận được bất kỳ thông báo nào trước về hành động quân sự của Mỹ.

Về việc Lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng, bà Mao Ninh nhấn mạnh, việc tấn công Lãnh tụ tối cao của Iran đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Iran, chà đạp lên các tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ vụ việc này.

"Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự, tránh tiếp tục leo thang căng thẳng và cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định ở Trung Đông và trên thế giới", bà Mao Ninh khẳng định.

Liên quan việc cản trở việc đi lại ở eo biển Hormuz và các vùng biển chung quanh do xung đột, bà Mao Ninh cho rằng, eo biển Hormuz và các vùng biển chung quanh là tuyến đường thương mại quốc tế quan trọng về hàng hóa và năng lượng, và việc duy trì an ninh, ổn định ở khu vực này là vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự, tránh việc tiếp tục leo thang căng thẳng và ngăn chặn tình trạng bất ổn khu vực gây ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.