Một bệnh viện ở Sơn La bị ngập sâu do ảnh hưởng bởi bão số 11

Ngày 6/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng, ách tắc giao thông tại nhiều xã, phường của tỉnh Sơn La. Trong đó, Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên bị ngập sâu, gây thiệt hại nhiều trang thiết bị, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải khẩn trương di dời đến khu vực an toàn.

Nước bất ngờ tràn vào, đã gây ngập nhiều khoa, phòng cùng các thiết bị của Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên. (Ảnh: THANH VÂN)
Nước bất ngờ tràn vào, đã gây ngập nhiều khoa, phòng cùng các thiết bị của Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên. (Ảnh: THANH VÂN)

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ cho biết: Khoảng 8 giờ sáng 6/10, nước mưa bất ngờ dâng cao làm sập dãy tường nhà của người dân nằm sát bệnh viện, khiến cho nước tràn vào nhiều khu vực trong khuôn viên bệnh viện.

Do nước bất ngờ ập xuống khi tường đổ, nên nhiều khoa, phòng làm việc của bệnh viện bị ngập cao gần 1m nước. Nước tràn về bất ngờ khiến nhiều trang, thiết bị y tế, thuốc men và cơ sở vật chất bị hư hỏng.

ndo_tr_2.jpg
Nước tràn về bất ngờ đã gây ảnh hưởng tới Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên. (Ảnh: THANH VÂN)

Cùng với thiết bị y tế, thuốc men bị ngập trong nước, rất nhiều máy tính, bàn ghế, giường tủ… tại các khoa, phòng khu vực tầng 1 cũng bị ngập trong nước. Thống kê ban đầu toàn bộ hệ thống máy tính bị ngập nước không sử dụng được.

Ngay khi nước tràn vào bệnh viện, các cán bộ, bác sĩ đã kịp thời cùng người dân di chuyển an toàn hơn 200 bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân lên khu vực tầng trên.

ndo_tr_3.jpg
Phòng khám Tăng huyết áp của Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên cũng bị ảnh hưởng lớn bởi nước lũ. (Ảnh: THANH VÂN)

Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, ông Trần Dân Khôi, Bí thư Đảng ủy phường Thảo Nguyên, thông tin: Ngay khi nhận được thông tin, phường Thảo Nguyên đã phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Mộc Châu và lực lượng tại chỗ của bệnh viện tổ chức di chuyển thiết bị, thu dọn, tiêu thoát nước, khắc phục hậu quả.

ndo_tr_4.jpg
Khu vực tầng 1 của Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ. (Ảnh: THANH VÂN)

Đến trưa cùng ngày, nước lũ đã bắt đầu rút. Hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực dọn dẹp, khử khuẩn, sắp xếp lại cơ sở vật chất để sớm ổn định hoạt động khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và cán bộ y tế.

ndo_tr_88.jpg
Các lực lượng tham gia hỗ trợ Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên dọn dẹp sau khi nước rút. (Ảnh: THỌ SƠN)

Trước tình hình trên, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La đã cảnh báo trong khoảng thời gian hiện tại đến vài giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa to cho các tổ, bản thuộc các xã, phường. Sau đó vùng mây tiếp tục phát triển, di chuyển và lan sang các tổ, bản thuộc các xã Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Khiêng, Mường La, Mường Sại, Ngọc Chiến.

ndo_tr_10.jpg
Nguyên nhân được xác định do mưa lớn gây ngập và làm đổ tường của hộ dân sát bệnh viện, khiến nước bất ngờ tràn vào các khoa, phòng, gây ngập úng và đổ cả tường bệnh viện. (Ảnh: THANH VÂN)

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây trơn trượt và tai nạn giao thông gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

ndo_tr_12.jpg
Tại các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, tỉnh Sơn La đã huy động máy móc san gạt, khơi thông dòng chảy, bảo đảm cho các phương tiện và người lưu thông an toàn. (Ảnh: SƠN HỒNG)

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La cũng đã phát đi thông báo: Do ảnh hưởng của bão số 11, có mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại các vùng trũng, thấp…

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".