Mong muốn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển công nghệ cao

Sáng 22/1 (theo giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 55.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp, hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan thời gian qua, nhất là hợp tác về ứng phó với biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững. Trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu gặp nhiều thách thức, kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2024 đạt 13,77 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ cảm kích về tình cảm đặc biệt mà Lãnh đạo và nhân dân Hà Lan dành cho Việt Nam, đặc biệt tình cảm của Nhà vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Máxima; bày tỏ mong muốn sớm được đón Nhà Vua và Hoàng hậu Hà Lan sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Trên cơ sở tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt được vun đắp trong hơn 50 năm qua, Thủ tướng Chính phủ đề nghị thúc đẩy quan hệ chính trị-ngoại giao lên tầm cao mới, sâu sắc, thiết thực hơn, hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; tích cực cụ thể hóa hai khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững thông qua việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực, đặc biệt là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng ven biển; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đồng thời xem xét mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mà Hà Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, trong đó có công nghệ cao, thiết kế và sản xuất chíp bán dẫn và các lĩnh vực khoa học-công nghệ khác.

Thủ tướng cũng đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và thúc đẩy EU sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế-thương mại song phương.

Thủ tướng Dick Schoof bày tỏ vui mừng gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và cho rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực và hai nước cần nỗ lực để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa vì còn rất nhiều tiềm năng, dư địa.

Thủ tướng Dick Schoof cho biết, Vua và Hoàng hậu Hà Lan mong sớm thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Hà Lan cho biết, Hà Lan quan tâm và sẽ xem xét đầu tư vào lĩnh vực chíp bán dẫn tại Việt Nam. Thủ tướng Hà Lan chúc mừng Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng UNCTAD vào cuối năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và bày tỏ mong muốn Chính phủ Hà Lan và cá nhân Ngài Thủ tướng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan hội nhập thành công và đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội ở sở tại; đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng mời Thủ tướng Dick Schoof sớm thăm Việt Nam, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng Tư tới và rà soát các thỏa thuận cấp cao giữa hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.