Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và khu vực APEC

Tiếp đoàn Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC, chiều 14/11 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Lima (Peru), nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam đang không ngừng hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng rõ ràng, minh bạch, ổn định, phù hợp với thông lệ quốc tế để thu hút đầu tư, trong đó các doanh nghiệp Hoa Kỳ với 3 trụ cột chính gồm: Cải cách mở cửa sâu rộng; Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và Phát triển các động lực kinh tế mới.
Chủ tịch nước tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Chủ tịch nước tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC là một sáng kiến được điều phối bởi hiệp hội ngành công nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ và đã tham gia nhiều năm vào APEC.

Phát biểu ý kiến, đại diện các doanh nghiệp cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, khẳng định mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ có vai trò rất quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Nhắc đến những vấn đề cụ thể, các doanh nghiệp cho biết một số luật mới được ban hành hoặc đang trong quá trình dự thảo đã được các cơ quan, đơn vị của Việt Nam lấy ý kiến các doanh nghiệp, gồm cả doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ là điều rất đáng trân trọng. Những luật dự thảo hoặc mới ban hành mang lợi ích cho nhân dân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; nhiều vấn đề được Chính phủ quyết tâm thực hiện, đưa ra lộ trình rõ ràng các cơ chế, chính sách cho hoạt động của doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp cũng cam kết, tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh, đổi mới hoạt động; đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam như dược, bảo hiểm, chuyển đổi số, tài chính ngân hàng… Các doanh nghiệp cũng mong muốn nhận được sự quan tâm của Chủ tịch nước, Chính phủ, các bộ, ngành để thực hiện sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng được tiếp Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC; nhấn mạnh sự kiện này với sự tham dự của đại diện Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, cùng Lãnh đạo cấp cao của hơn 10 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ thể hiện sự quan tâm của nhà đầu tư Hoa Kỳ đối với Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không ngừng mở rộng và phát triển vượt bậc sau gần 3 thập niên bình thường hóa quan hệ và hơn 1 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Mối quan hệ này đã không ngừng phát triển dựa trên nền tảng là sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm, bằng sự cảm thông, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau, đáp ứng nguyện vọng của nhân hai nước.

Chủ tịch nước chỉ rõ hai bên đã vượt qua nhiều khác biệt và đạt được những nguyên tắc nền tảng cho quan hệ hai nước, như được khẳng định trong Tuyên bố về Tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ vào năm 2015, trong đó nhấn mạnh tôn trọng “thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau”, đồng thời lãnh đạo Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ một nước Việt Nam “hùng mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”.

Trên cơ sở nhận thức và định hướng chung trong quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam xác định Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và tin tưởng vào những cơ hội phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện song phương; qua đó sẽ hiện thực hóa nguyện vọng của người dân hai nước về một tương lai tươi sáng và năng động, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới.

Chỉ rõ Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới với nhiều tiềm năng và sẽ tiếp tục thực hiện các cải cách quan trọng, tăng cường hội nhập quốc tế và thúc đẩy phát triển bền vững, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đang không ngừng hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng rõ ràng, minh bạch, ổn định, phù hợp với thông lệ quốc tế để thu hút đầu tư, trong đó các doanh nghiệp Hoa Kỳ với 3 trụ cột chính gồm: Cải cách mở cửa sâu rộng; Bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và Phát triển các động lực kinh tế mới.

Trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế toàn cầu, công nghệ và phát triển bền vững sẽ là hai trong những yếu tố cốt lõi định hình tương lai kinh tế thế giới, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và khu vực APEC trong các lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và phát triển xanh.

Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; dữ liệu lớn; công nghệ sinh học; thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển; công nghệ tài chính. Mặt khác, Việt Nam đặt mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và hiện đang có chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng mặt trời, năng lượng gió, công nghệ lưu trữ năng lượng.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với tinh thần hợp tác và niềm tin vào tiềm năng phát triển chung, mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, cũng như khu vực APEC, sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.