Mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam

Sáng 8/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn 5 Nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong 28 năm qua kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, nhất là sau khi thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, trong đó coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Thủ tướng hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón các thành viên đoàn nghị sĩ Liên bang Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley dẫn đầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón các thành viên đoàn nghị sĩ Liên bang Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley dẫn đầu.

Thủ tướng chân thành cảm ơn Hoa Kỳ là một trong những nước viện trợ vaccine phòng Covid-19 hàng đầu cho Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam kiểm soát dịch bệnh và mở cửa trở lại, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Bày tỏ vui mừng trước kết quả tốt đẹp của cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 29/3/2023, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao trong năm 2023; nhấn mạnh cần củng cố, mở rộng mạng lưới các nghị sĩ thuộc lưỡng đảng Hoa Kỳ ủng hộ quan hệ bền vững, thực chất, cùng có lợi với Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ dành thêm nguồn lực và ngân sách hỗ trợ Việt Nam để thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và chống biến đổi khí hậu, tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng như kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh, mở cửa thị trường Hoa Kỳ cho hàng hóa của Việt Nam, tăng cường đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley.

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley đánh giá cao sự tiếp đón trọng thị phía Việt Nam đã dành cho đoàn.

Các Nghị sĩ khẳng định Quốc hội Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực; nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy trao đổi và tiếp xúc giữa Chính phủ và Quốc hội hai nước, nhất là nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện trong năm 2023 cũng như việc duy trì đồng thuận lưỡng đảng Hoa Kỳ ủng hộ quan hệ với Việt Nam.

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước, sẽ tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu của Quốc hội Hoa Kỳ nói riêng và Chính phủ Hoa Kỳ nói chung trong nhiều năm tới.

Thượng nghị sĩ J.Merkley

Thượng nghị sĩ J.Merkley nhấn mạnh, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước, sẽ tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu của Quốc hội Hoa Kỳ nói riêng và Chính phủ Hoa Kỳ nói chung trong nhiều năm tới.

Các Nghị sĩ khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên cùng có lợi ích, nhất là về kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley và Đoàn nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley và Đoàn nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ Hoa Kỳ tăng cường hợp tác có trách nhiệm với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Việt Nam ủng hộ Hoa Kỳ tăng cường hợp tác có trách nhiệm với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng đề nghị Quốc hội và chính quyền Hoa Kỳ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông, tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Mekong-Hoa Kỳ và bảo đảm tự do hàng hải-hàng không và ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley và các thành viên của hai đoàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley và các thành viên của hai đoàn.

Đoàn Nghị sĩ Hoa Kỳ thăm Việt Nam lần này có sự tham gia của các Thượng nghị sĩ Jeff Merkley và Chris Van Hollen, các Hạ nghị sĩ Lloyd Doggett, Pramila Jayapal và Ilhan Omar.

Đoàn dự kiến sẽ có các hoạt động tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía nam nhằm trao đổi thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước và giữa hai Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ (2013-2023).

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.