Mong muốn các doanh nghiệp Hà Lan tăng cường đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo

Chiều 2/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan dự Diễn đàn Doanh nghiệp công nghệ cao do Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức.
Quang cảnh Diễn đàn.
Quang cảnh Diễn đàn.

Phát biểu mở đầu Diễn đàn, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho nhấn mạnh, vinh dự chào đón hai Thủ tướng, Phái đoàn doanh nghiệp công nghệ cao của Hà Lan tới thăm Việt Nam; nhấn mạnh, cả Hà Lan và Việt Nam là đối tác vô cùng quan trọng, lâu dài của Samsung. Hà Lan là cơ sở sản xuất bán dẫn lớn của thế giới.

Các khoản đầu tư, điều kiện kinh doanh của Việt Nam rất thuận lợi, có lực lượng lao động trẻ, hạ tầng tin cậy, trở thành đích đến cho các nhà đầu tư quốc tế. Samsung liên tục tăng quy mô đầu tư tại Việt Nam, hiện nay, đầu tư của Samsung tại Việt Nam đạt quy mô 20 tỷ USD.

Ông Choi Joo Ho nhấn mạnh, sự thành công của Samsung sẽ không có được nếu không có sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vì đã kiến tạo môi trường kinh doanh tuyệt vời cho Tập đoàn làm ăn thuận lợi tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chứng kiến lễ trao các biên bản thỏa thuận hợp tác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chứng kiến lễ trao các biên bản thỏa thuận hợp tác.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam; đây là vinh dự đối với cá nhân Thủ tướng. Sự kiện này quy tụ nhiều doanh nghiệp công nghệ cao không chỉ Hà Lan, Việt Nam, Hàn Quốc mà cả Hoa Kỳ, châu Âu. Năm ngoái, tháng12/2022, ông đã vinh dự đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hà Lan, thăm khu công nghệ cao Brainport.

Lúc đó Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn có mô hình trung tâm công nghệ cao. Vậy là với nỗ lực của hai bên, ông lại được đến thăm Việt Nam và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp công nghệ cao của thế giới đến Việt Nam làm ăn, trong đó có doanh nghiệp Hà Lan. Sẽ còn nhiều doanh nghiệp Hà Lan đến đầu tư tại Việt Nam bởi Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng cao hơn, có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng Hà Lan hy vọng đây là khởi đầu kỷ nguyên hợp tác hai nước,không chỉ hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao mà mở ra hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao. Hà Lan ghi nhận kế hoạch của Chính phủ về xây dựng một trung tâm công nghệ cao. Hai nước tuy cách nhau xa về mặt địa lý, nhưng hy vọng đây là cơ hội kết nối doanh nghiệp công nghệ cao hai nước, mở ra sự phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng của Việt Nam trong thập kỷ tới, đến năm 2030 là nước đang phát triển có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua thu nhập trung bình thấp, đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Hai mục tiêu rất tham vọng nhưng để đạt được mục tiêu này phải có giải pháp phù hợp. Trong đó, Việt Nam xác định khoa học công nghệ là giải pháp đột phá bên cạnh đột phá về phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực.

Muốn làm vậy Việt Nam phải giữ ổn định chính trị, có môi trường hợp tác, là bạn bè tốt, đối tác tốt; Việt Nam thực hiện nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả dựa trên nền tảng xây dựng nền dân chủ XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không”...

Trong chiến lược chung đó, Việt Nam muốn xây dựng một môi trường đầu tư thuận lợi, khuyến khích các nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư công nghệ cao. Muốn vậy, Việt Nam phải giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; kiểm soát nợ công, bội chi, nợ nước ngoài; bảo đảm ổn định môi trường chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Việt Nam cũng đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông để giảm chi phí logistics, giảm chi phí đầu vào; tạo đột phá về cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tạo sức cạnh tranh; bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu, nhất là nguồn nhân lực cho ngành công nghệ cao. Việt Nam cố gắng đến 2030 có khoảng 100 nghìn nhân lực cho ngành công nghệ cao, nhất là ngành sản xuất chíp bán dẫn.

Việt Nam nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư thân thiện, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trong bất cứ hoàn cảnh nào với nguyên tắc lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng mong các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ cao tham khảo kinh nghiệm của Tập đoàn Samsung đã làm ăn với Việt Nam để các bạn vào làm ăn thuận lợi hơn.

Theo đó, hai bên cùng hoàn thiện thể chế; thực hiện chuyển giao công nghệ, tăng cường tỷ lệ nội địa hóa. Thủ tướng cũng mong các doanh nghiệp nước ngoài mở rộng đầu tư trên tinh thần làm đến đâu chắc đến đó, như Tổ hợp Samsung, bảo đảm sự chắc chắn; góp phần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam; xây dựng quản trị quốc gia của Việt Nam tốt hơn, theo kịp các nước tiên tiến.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte phát biểu tại Diễn đàn.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte phát biểu tại Diễn đàn.

Đối với Hà Lan, Việt Nam có quan hệ chính trị, ngoại giao rất tốt; đây là lần thứ 3 Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đến thăm Việt Nam, thể hiện tình cảm trân trọng. Với chuyến thăm này, chúng ta có thêm niềm tin, tình cảm, hy vọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.

Việt Nam là đối tác lớn nhất của Hà Lan trong ASEAN và Hà Lan là đối tác lớn thứ hai của Việt Nam trong EU. Hy vọng mối quan hệ này phát triển mạnh trong tương lai. Thủ tướng vui mừng, hoan nghênh đoàn doanh nghiệp công nghệ cao Hà Lan thăm Việt Nam và hy vọng cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ, tự tin để đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết, doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào Việt Nam sẽ thành công, nhất là kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị. Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, lòng tin thì sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Đây là sự đột phá mới cho quan hệ hai nước không chỉ Việt Nam-Hà Lan mà cả Việt Nam-Hàn Quốc. Thủ tướng cam kết sẽ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mark Rutte chứng kiến lễ trao các biên bản thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp và ngân hàng hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.