Thủ tướng Vương quốc Hà Lan đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Tối 1/11, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-2/11, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam đón Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam đón Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đón đoàn tại sân bay có: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam cùng một số cán bộ của Bộ Ngoại giao. Phía Hà Lan ra đón Đoàn có Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar cùng một số cán bộ của Đại sứ quán Hà Lan ở Hà Nội.

Tháp tùng Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thăm Việt Nam có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Michiel Sweers; Cố vấn Chính sách đối ngoại của Văn phòng Thủ tướng Cecile Klever; Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar; Phó Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Christoph Prommersberger; Tổng lãnh sự Hà Lan tại Việt Nam Daniel Stork; Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Annemarie van der Heijden; Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Nội vụ Heika Brons; Người Phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Aafke Plug; Chuyên viên cao cấp Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Annelou Aartsen; Chuyên viên cao cấp Vụ Doanh nghiệp quốc tế, Bộ Ngoại giao Yasin Ince.

Thủ tướng Vương quốc Hà Lan đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam đón Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại sân bay Quốc tế Nội Bài.

Thủ tướng Mark Rutte sinh ngày 14/2/1967, tại The Hague, Hà Lan. Ông có bằng Thạc sĩ ngành Sử học, Đại học Leiden. Ông Mark Rutte từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Tổ chức Thanh niên của Đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ (VVD) (1988-1991); Ủy viên Hội đồng lãnh đạo Đảng VVD (1993-1997); Giám đốc nhân sự của Unilever, phụ trách đào tạo nhân viên (1992-1997); Giám đốc nhân sự của Van den Bergh Nederland, công ty con của Unilever (1997-2002); Giám đốc nhân sự của IGLOMora Group BV, công ty con của Unilever (2002); Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề xã hội và việc làm (7/2002-6/2004); nghị sĩ của Đảng VVD tại Hạ viện (2003); Quốc vụ khanh phụ trách giáo dục, văn hóa và khoa học (2004-2006). Ông lãnh đạo Đảng VVD từ tháng 6/2006 đến tháng 7/2023. Từ năm 2010 đến nay, ông giữ chức Thủ tướng Hà Lan. Thủ tướng Mark Rutte đã hai lần thăm chính thức Việt Nam (tháng 6/2014 và tháng 4/2019), nhiều lần đón lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Hà Lan. Ông là người có thiện cảm với Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ hai nước trong bối cảnh Việt Nam và Hà Lan đang kỷ niệm 50 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Hà Lan hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 13,7 tỷ USD và là nước nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lớn nhất tại châu Âu với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 11 tỷ USD.

Đại sứ Hà Lan Kees van Baar chia sẻ, trọng tâm chính trong chuyến thăm lần này là thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.