Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba là tài sản vô giá

Tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, chiều 7/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phải được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cuba.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cuba.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đặc biệt tin cậy giữa Việt Nam và Cuba.

Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời cảm ơn sâu sắc đến Đại tướng Raul Castro Ruz; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba về những tình cảm đã dành cho Việt Nam, đồng thời mong sớm được đón đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez trở lại thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phải được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa cả về tinh thần và vật chất của Cuba dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, cũng như không bao giờ quên câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Fidel Castro “vì Việt Nam Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh sau gần 40 năm đổi mới, thế và lực Việt Nam có bước phát triển to lớn nhưng so với mong muốn, nhu cầu vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trước những khó khăn của Cuba, Việt Nam trước sau như một làm hết sức mình ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần, bằng cả tấm lòng của nhân dân Việt Nam đối với Cuba. Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà Cuba có nhu cầu như sản xuất lương thực, năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng.

Cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cuối tháng 9 vừa qua đã tạo dấu mốc quan trọng cho quan hệ song phương, làm sâu sắc quan hệ chính trị, củng cố tin cậy đồng thời mở ra hướng đi mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương, Chủ tịch nước khẳng định hai bên sẽ làm hết sức mình để cụ thể hóa những thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm quan trọng này.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cuba.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cuba.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz Canel Bermudez, đất nước Cuba anh em sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng, đạt những thành tựu mới trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội; khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ bao vây cấm vận chống Cuba.

Chủ tịch nước tin rằng, với tình cảm đối với Việt Nam, dù ở cương vị nào Đại sứ cũng sẽ tiếp tục là cầu nối quan hệ giữa hai nước và có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez một lần nữa gửi lời chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu giữ trọng trách mới.

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez thông báo với Chủ tịch nước về tình hình Cuba trong thời gian qua; khẳng định bất chấp những khó khăn kinh tế, cũng như tác động của lệnh bao vây cấm vận mà Mỹ áp đặt và những biến động phức tạp của tình hình thế giới, Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba vẫn kiên định trên con đường đã chọn; cố gắng vượt qua mọi thử thách, chông gai, phát huy những thành quả của cách mạng.

Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành của Việt Nam đã tạo mọi điều kiện để đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khẳng định được làm việc tại Việt Nam trong những năm qua là một vinh dự lớn, đặc biệt là những tình cảm chân tình mà phía Việt Nam luôn dành cho đồng chí; những tình cảm đoàn kết, hữu nghị và sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam sẽ luôn in sâu trong trái tim mỗi người dân Cuba, Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen khẳng định dù ở cương vị nào cũng nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.