Đưa hợp tác kênh nghị viện giữa Việt Nam và Cuba hiệu quả, thực chất

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 2 đến 3/11.
Đưa hợp tác kênh nghị viện giữa Việt Nam và Cuba hiệu quả, thực chất

Mang ý nghĩa quan trọng, chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba là tài sản vô giá được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro gây dựng và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Trong suốt hơn 60 năm qua, Việt Nam và Cuba luôn kề vai, sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau.

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Cuba tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy và phát triển trong nhiều lĩnh vực.

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Cuba tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy và phát triển trong nhiều lĩnh vực. Quan hệ gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố. Là trụ cột trong quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng được tăng cường thông qua triển khai hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký kết. Hai nước cam kết cùng nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong đó nâng cao kim ngạch và đa dạng hóa thương mại song phương. Hai bên cũng duy trì hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Quan hệ giữa hai Quốc hội tiếp tục duy trì đà phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, thực chất. Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba luôn coi trọng quan hệ với Quốc hội Việt Nam, trân trọng sự hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần của Việt Nam dành cho Cuba thời gian qua. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba diễn ra thành công tốt đẹp với kết quả được lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận và đưa vào Tuyên bố chung Việt Nam-Cuba tháng 9 vừa qua. Điều này tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc hiện thực hóa Nghị định thư hợp tác giữa hai Quốc hội và đóng góp của hợp tác kênh nghị viện vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Cuba. Các cơ quan của hai Quốc hội cũng có nhiều hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách bằng các hình thức linh hoạt, góp phần đưa quan hệ giữa hai Quốc hội thiết thực và hiệu quả hơn.

Chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh. Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của lãnh đạo Quốc hội Cuba trong quan hệ với Việt Nam, đồng thời tiếp tục thể hiện mong muốn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Việt Nam đối với các vấn đề mà Cuba quan tâm.

Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn coi trọng quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt với Cuba; mong muốn cùng đồng hành, hợp tác và phát triển với Cuba. Việt Nam cũng khẳng định lập trường trước sau như một kiên trì ủng hộ sự nghiệp cách mạng và đường lối phát triển của Cuba, cũng như chia sẻ với những khó khăn, thách thức của Cuba trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua chuyến thăm, hai bên sẽ tiếp tục củng cố, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư..., phối hợp triển khai hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, nhất là Tuyên bố chung Việt Nam-Cuba. Đây cũng là cơ hội để phát huy hợp tác giữa các địa phương, tổ chức nhân dân của hai nước.

Chúc chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez thành công tốt đẹp, góp phần tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba, làm sâu sắc hơn hợp tác toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực, đồng thời đưa hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng hiệu quả và thực chất.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.