Mở rộng quy mô thương mại Việt Nam-Trung Quốc theo hướng bền vững, cân bằng hơn

Chiều 25/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Đoàn đại biểu Bộ Thương mại Trung Quốc đang thăm, làm việc và dự Kỳ họp Ủy ban Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 12 tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.

Hoan nghênh Bộ trưởng Vương Văn Đào và Đoàn đại biểu Bộ Thương mại Trung Quốc thăm, làm việc tại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Trung Quốc đạt được thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng về xu thế phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10/2022.

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán trước sau như một coi trọng, duy trì và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, coi đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, lâu dài và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam; Việt Nam-Trung Quốc vừa là đồng chí, vừa là anh em.

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Kể từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại số một của Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc là thị trường cung cấp vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ 4 tính về số vốn và đứng đầu tính về số dự án mới tại Việt Nam. Năm 2022, Việt Nam trở thành là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia, đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Trong 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Trung Quốc đạt gần 140 tỷ USD.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc.

Đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác giữa Bộ Thương mại hai nước, nhất là trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của quan hệ hợp tác kinh tế; để khôi phục đà tăng trưởng của thương mại song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Thương mại Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và các Bộ, ngành Việt Nam triển khai những biện pháp thiết thực nhằm mở rộng quy mô thương mại song phương theo hướng bền vững hơn, cân bằng hơn; khôi phục đứt gãy các chuỗi cung ứng; tiếp tục rà soát lại các văn kiện đã ký kết giữa hai bên và nghiên cứu nâng cấp, ký kết các thỏa thuận hợp tác mới; thúc đẩy hình thành các khu mậu dịch xuyên biên giới; tăng kết nối hạ tầng để kết nối kinh tế, trong đó có kết nối đường thủy, cảng biển, nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Việt Nam-Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường liên kết và đảm bảo thông suốt chuỗi cung ứng hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp; thúc đẩy các doanh nghiệp tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, nhất là về công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Thủ tướng cũng đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam như thủy hải sản, sữa; hỗ trợ xây dựng thương hiệu một số sản phẩm, lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc; đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào các địa phương và hệ thống bán lẻ tại Trung Quốc; phối hợp tạo thuận lợi và phân luồng thông quan hiệu quả giữa các cửa khẩu biên giới để tất cả hàng hóa Việt Nam vào thị trường Trung Quốc thuận lợi; tạo thuận lợi và phối hợp triển khai hiệu quả, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại tại mỗi nước; đẩy nhanh tiến độ thành lập các Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại các địa phương Trung Quốc.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị phía Trung Quốc tích cực trao đổi, phối hợp với các cơ quan của Việt Nam giải quyết dứt điểm vấn đề tồn đọng tại một số dự án hợp tác công nghiệp giữa hai nước như dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Nhà máy Phân đạm Ninh Bình, Nhà máy Phân đạm Hà Bắc... trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, nhằm củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục mở rộng hợp tác trong tương lai.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính; cho biết sẽ báo cáo với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam triển khai hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận của Lãnh đạo hai Đảng, hai nước; tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác thương mại, đầu tư song phương.

Bộ trưởng đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam; tăng cường liên kết hợp tác đa phương, xây dựng mạng 5G; thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực, trong đó có hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc…

Nhân dịp này, qua Bộ trưởng Vương Văn Đào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và lời mời thăm Việt Nam tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng dịch vụ công góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển vùng bền vững. (Ảnh: VL)

Phát triển vùng gắn với chất lượng sống của người dân

Với mục tiêu tăng GRDP bình quân 9-11%/năm tại 6 vùng kinh tế-xã hội, Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bảo đảm giới hạn sinh thái, phù hợp khả năng chịu tải của môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân. Sức chống chịu qua đó trở thành một yếu tố quan trọng trong năng lực cạnh tranh vùng.

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.