Mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ

Chiều 22/8, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose, nhân dịp Đoàn đại biểu Thượng viện Vương quốc Bỉ sang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Bỉ có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose.

Kết quả chuyến thăm lần này sẽ mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Vương quốc Bỉ nói riêng và hai quốc gia nói chung.

Cùng dự buổi tiếp có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Tại buổi tiếp, thông qua Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi tới Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ đồng thời mong muốn sớm được đón Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ sang thăm Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự được đến thăm Việt Nam và được gặp mặt, làm việc với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ chia sẻ, Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu Thượng viện Bỉ sự đón tiếp trọng thị đặc biệt.

Chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tình cảm hữu nghị giữa hai quốc gia. Chủ tịch Thượng viện Bỉ cho biết, đã quyết định dành thêm thời gian tại Việt Nam để có thể tìm hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose tại buổi tiếp.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose tại buổi tiếp.

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose cho biết, trong những ngày qua, đã có các buổi làm việc, hội đàm, trao đổi có hiệu quả cao với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, được thưởng thức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Vương quốc Bỉ luôn xác định Việt Nam là đối tác quan trọng và hai quốc gia cần tiếp tục mở rộng, phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa các hoạt động hữu nghị, hợp tác.

Cho biết, Thượng viện Vương quốc Bỉ đang dự thảo Nghị quyết về ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ hy vọng, qua đó sẽ thể hiện sâu sắc sự quan tâm đến sức khỏe người dân Việt Nam và hy vọng sẽ có thêm các nguồn lực để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của chất độc da cam/dioxin…

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose dành cho Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, Chủ tịch Thượng viện Bỉ sẽ có thêm nhiều tình cảm tốt đẹp, sâu sắc hơn nữa trong những ngày thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả gặp mặt, hội đàm, ký kết của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, kết quả các cuộc gặp mặt sẽ tiếp tục mở ra một thời kỳ mới giữa Quốc hội hai nước và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam và Vương quốc Bỉ.

Quang cảnh buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose tại Phủ Chủ tịch.

Quang cảnh buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ xúc động về việc Thượng viện Vương quốc Bỉ đang xem xét thông qua Nghị quyết về nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, trong đó đề nghị các bên liên quan có trách nhiệm cùng Việt Nam khắc phục hậu quả của chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai quốc gia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị cần tăng cường hơn nữa trao đổi các đoàn cấp cao; tiếp tục mở rộng thúc đẩy quan hệ, hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực mới, có ý nghĩa toàn cầu như năng lượng xanh, chuyển đổi số; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giao lưu nhân dân và các hoạt động văn hóa, qua đó cùng chia sẻ và gắn kết tình cảm hơn nữa giữa người dân hai quốc gia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose với các đại biểu.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose với các đại biểu.

Khẳng định, Việt Nam và Vương quốc Bỉ đã có truyền thống ủng hộ nhau trong các vấn đề trong khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước đề nghị Thượng viện Vương quốc Bỉ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong vấn đề biển Đông giữa các bên liên quan cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, đóng góp cho hòa bình và hợp tác ở Biển Đông.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.