Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-44

Nhân dịp khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44 (AIPA-44), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-44. Chủ tịch nước hoan nghênh sự phát triển lớn mạnh và đóng góp thiết thực của AIPA cho quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và các quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA 2023 Puan Maharani cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA 2023 Puan Maharani cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 7/8, tại thủ đô Jakarta, Indonesia, Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44 (AIPA-44) với chủ đề "Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng" đã chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước thành viên AIPA. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự phiên khai mạc.

Tham dự phiên khai mạc về phía nước chủ nhà có Tổng thống Joko Widodo, Chủ tịch ASEAN 2023 và Chủ tịch Hội đồng Đại biểu nhân dân (Hạ viện) Indonesia Puan Maharani, Chủ tịch AIPA-44. Cùng dự, có lãnh đạo nghị viện các nước quan sát viên và đối tác của AIPA và thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị viện các nước thành viên AIPA.

Chào mừng các đại biểu đến dự Phiên khai mạc Đại hội đồng AIPA-44, Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman trông đợi các Nghị viên thành viên AIPA cùng cam kết nâng cao khả năng thích ứng, phối hợp chính phủ các nước ASEAN giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực, duy trì an ninh và ổn định trong khu vực, mang lại thịnh vượng cho tất cả người dân khu vực.

Tổng Thư ký AIPA bày tỏ tin tưởng AIPA sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng của người dân ASEAN.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA 2023 Puan Maharani phát biểu khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA 2023 Puan Maharani phát biểu khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Đại hội đồng AIPA-44, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani khẳng định, chủ đề Đại hội đồng lần này phù hợp chủ đề của Năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia "ASEAN Tầm vóc - Tâm điểm của tăng trưởng", thể hiện cam kết chung đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia nhấn mạnh, AIPA và các Nghị viện thành viên cần tăng cường cam kết, ủng hộ giữ gìn đoàn kết, thống nhất ASEAN, vượt qua các khó khăn, thách thức hiện nay.

AIPA cần nỗ lực hơn tăng cường ngoại giao nghị viện, nâng cao hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, giảm thiểu khác biệt, thúc đẩy đồng thuận, góp phần duy trì ổn định là điều kiện tiên quyết đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển ở Đông Nam Á, bảo đảm một ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng đóng góp cho ổn định và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo đó, Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani đề nghị AIPA-44 cần tập trung thảo luận, đóng góp cho các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tiếng nói giải quyết hiệu quả các thách thức hiện nay; trong đó có cạnh tranh nước lớn, khó khăn kinh tế, xóa đói nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh và khu vực hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong thông điệp chào mừng Đại hội đồng AIPA-44, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định cam kết của Indonesia với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2023 đưa ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng; đồng thời nhấn mạnh vai trò và đóng góp quan trọng của AIPA để hỗ trợ thực hiện cam kết này.

Tổng thống Indonesia nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, ASEAN cần phối hợp với AIPA và các Nghị viện thành viên giữ vững đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác chặt chẽ, tin cậy lẫn nhau, trở thành đầu tàu dẫn dắt nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Có như vậy, ASEAN mới phát triển vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm và giá trị chiến lược của mình, đóng góp thiết thực hơn cho hòa bình, ổn định khu vực và mang lại cuộc sống thịnh vượng cho người dân và các quốc gia thành viên.

Lễ khai mạc AIPA-44. Ảnh: TTXVN

Lễ khai mạc AIPA-44. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-44. Chủ tịch nước hoan nghênh sự phát triển lớn mạnh và đóng góp thiết thực của AIPA cho quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và các quốc gia.

Chủ tịch nước đánh giá cao AIPA và Nghị viện các nước thành viên luôn đồng hành, động viên những nỗ lực của các chính phủ các nước ASEAN vượt qua nhiều sóng gió, thử thách, trở thành một tổ chức đoàn kết, lớn mạnh, có vai trò, hình ảnh và vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Hoan nghênh chủ đề của Đại hội đồng AIPA-44, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong rằng AIPA sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN thành công trong thúc đẩy liên kết đa phương, thượng tôn pháp luật, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tham gia tích cực, hiệu quả và có trách nhiệm cao trên mọi diễn đàn, và bày tỏ tin tưởng Đại hội đồng AIPA-44 sẽ thành công tốt đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Brunei Darussalam

Nhân dịp Tết cổ truyền 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức các sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam, kết hợp quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.