Mexico trước cuộc tổng tuyển cử lịch sử

Mexico đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử mang tính lịch sử của nước này, dự kiến diễn ra đầu tháng 6 tới. Trong khi các ứng cử viên tích cực vận động tranh cử, giới chức quốc gia Bắc Mỹ gấp rút tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, trong bối cảnh ngày bầu cử đến gần.
Người dân theo dõi ứng cử viên Tổng thống Mexico vận động tranh cử. (Ảnh MERCURY NEWS)
Người dân theo dõi ứng cử viên Tổng thống Mexico vận động tranh cử. (Ảnh MERCURY NEWS)

Hoạt động vận động tranh cử hướng đến cuộc tổng tuyển cử lịch sử đã chính thức bắt đầu tại Mexico từ đầu tháng 3/2024. Theo giới quan sát, nhiều khả năng Mexico sẽ có nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Kết quả thăm dò do Công ty Oraculus thực hiện cho thấy, cựu Thị trưởng Mexico City, bà Claudia Sheinbaum Pardo - ứng cử viên của liên minh tranh cử “Chúng ta cùng làm nên lịch sử”, dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ với khoảng 63%.

Đối thủ chính của bà là Xóchitl Gálvez - ứng cử viên đại diện liên minh tranh cử “Sức mạnh và Con tim vì Mexico”, giành được 31% số ý kiến ủng hộ. Trong khi đó, ông Jorge Álvarez Máynez, ứng cử viên của liên minh “Phong trào công dân” chỉ giành được 5% tỷ lệ ủng hộ.

Tại cuộc vận động tranh cử ở thủ đô Mexico City, bà Claudia Sheinbaum Pardo khẳng định tiếp tục duy trì và phát huy những di sản của Tổng thống đương nhiệm Lopez Obrador, nhất là các chính sách liên quan an sinh xã hội.

Trong khi đó, tại thành phố Guanajuato, bà Xóchitl Gálvez khẳng định tiếp tục đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội, nhằm đưa Mexico trở thành quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất trong khu vực, bên cạnh quyết tâm đẩy lùi nạn tham nhũng, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và giảm khoảng cách giàu nghèo.

Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 2/6 tới sẽ bầu ra tân Tổng thống Mexico, cùng 500 thành viên Hạ viện và 128 thành viên Thượng viện. Cử tri cũng sẽ chọn ra nhiều thống đốc bang và hàng nghìn quan chức địa phương khác. Trong ngày bầu cử, theo kịch bản, hơn 170.000 hòm phiếu được lắp đặt trên phạm vi cả nước.

Đây là lần đầu các cuộc bầu cử cấp trung ương và địa phương được thực hiện đồng thời trên toàn bộ 32 khu vực pháp lý ở Mexico. Viện Bầu cử quốc gia Mexico (INE) dự báo, cuộc tổng tuyển cử sắp tới thu hút số lượng cử tri kỷ lục 98,6 triệu người, tăng 11% so với số cử tri tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 2018.

Trước thềm sự kiện bầu cử mang tính lịch sử, Mexico đẩy mạnh ưu tiên bảo đảm an ninh cho các chính trị gia, trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ bạo lực nhằm vào các ứng cử viên. INE cũng nhận được đơn yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường biện pháp khẩn cấp bảo vệ ứng cử viên trước làn sóng bạo lực nhắm vào những người tham gia tranh cử, người thân của họ và các chính trị gia tại nhiều tỉnh thành Mexico, gồm các hành vi tấn công bằng vũ lực, đe dọa, cướp bóc, bắt cóc và tống tiền.

Bên cạnh đó, Mexico cũng cảnh báo nguy cơ trí tuệ nhân tạo (AI) thao túng thông tin trước thềm tổng tuyển cử. Viện minh bạch, tiếp cận thông tin công và bảo vệ dữ liệu cá nhân Mexico cảnh báo, AI có thể bị lạm dụng để thao túng thông tin, phổ biến tin giả, thậm chí thay đổi giọng nói và hình ảnh của các ứng viên, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc tổng tuyển cử nước này.

Trước nguy cơ đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân truy cập cổng thông tin chính thức của các ứng viên, đảng chính trị, đơn vị bầu cử, cơ quan liên quan trong nước và quốc tế để có cái nhìn khách quan trong suốt quá trình tham gia bầu cử. Giới khoa học cũng đề nghị các tập đoàn công nghệ đưa ra giải pháp, cập nhật chế độ kiểm soát các thuật toán và mô hình AI nhằm ngăn chặn tình trạng phát tán tin giả, tin xấu, độc trên các nền tảng.

Trong nỗ lực vì kỳ tổng tuyển cử công bằng và minh bạch, INE nhanh chóng đình chỉ công tác hàng chục giám sát viên hoạt động tại cuộc tổng tuyển cử tới, sau khi phát hiện họ có mối liên hệ mật thiết với các chính đảng tham gia tranh cử. INE cũng phát cảnh báo nêu rõ tiếp tục đẩy mạnh điều tra, nhằm tìm ra những sai phạm có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến bầu cử.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.