Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập

Sáng ngày 20/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết, với vai trò, trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, Mặt trận các cấp thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố, của từng địa phương; lựa chọn, triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức nhiều hoạt động mới, góp sức, hiến kế Đảng bộ, chính quyền thành phố trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tích cực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; tích cực vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tích cực triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

ndo_br_z6724322473145-ed2491ca2d1dcf500a3c7fbbbea7913b-6659.jpg
Tại hội nghị, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết đồng thuận phương án nhân sự theo tờ trình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào một số nội dung như: đánh giá tình hình kinh tế-xã hội của thành phố và kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 6 tháng đầu năm 2025, thảo luận và hiệp thương Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025; tham gia góp ý một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho công tác sắp xếp tinh gọn cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Đồng thời, thảo luận hiệp thương thống nhất về phương án nhân sự Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (mới).

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung đã công bố quyết định về việc kết thúc hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30/6/2025. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương để hình thành Thành phố Hồ Chí Minh mới. Đồng chí Nguyễn Thành Trung cũng công bố quyết định về việc thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 1/7/2025.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn liên quan và tình hình thực tế, nhằm thực hiện quy trình đề xuất công nhận Ủy viên Ủy ban và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (sau sắp xếp), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương thống nhất đề xuất phương án nhân sự dự kiến.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình về phương án nhân sự. Tại hội nghị, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết đồng thuận phương án nhân sự theo tờ trình. Dự kiến số lượng ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sau sắp xếp là 29 người. Ban thường trực gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch Thường trực và các Phó chủ tịch chuyên trách. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do một Phó Bí thư Thành ủy kiêm nhiệm.

ndo_br_z6723551915341-ffbf24eda0836d6741d4705c4cb03492-8342.jpg
Trao tặng Bằng khen của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khẳng định hội nghị lần này là khởi đầu của một hành trình mới với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đó là hành trình cùng Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn nhưng cũng gặp thách thức và yêu cầu ngày càng cao hơn của một siêu đô thị mang trong mình khát vọng vươn tầm khu vực.

Đồng chí yêu cầu khẩn trương kiện toàn công tác mặt trận từ thành phố đến cơ sở, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, đặc biệt là về chuyển đổi số và về công tác chăm lo đời sống của dân. Từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, xã sau sắp xếp, đảm bảo vận hành thông suốt, không bỏ trống và không bị gián đoạn, không bỏ bớt chức năng nhiệm vụ được giao.

Dù sắp xếp như thế nào, hoạt động ra sao thì trụ cột của Mặt trận là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, các cấp cần phải nỗ lực nhiều hơn, phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn, chủ động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc tri ân những người đã có nhiều cống hiến cho hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các vị tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vì sự phát triển của thành phố và cả nước.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao tặng Bằng khen cho các cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.