Hướng dẫn sắp xếp bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp xã

Ngày 3/6, thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Ban Thường trực Ủy ban vừa ban hành hướng dẫn về việc bổ sung một số nội dung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh và cấp xã.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quyết định cho các đồng chí thuộc 22 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, ngày 11/2/2025.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quyết định cho các đồng chí thuộc 22 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, ngày 11/2/2025.

Theo nội dung Hướng dẫn số 18-HD/MTTW-BTT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chủ động ban hành quyết định kết thúc hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố thuộc diện sáp nhập.

Trong khi đó, khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định kết thúc hoạt động của cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố sẽ chủ động ban hành quyết định kết thúc hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

Tương tự, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền quyết định kết thúc hoạt động của xã, phường, thị trấn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh sẽ chủ động ban hành quyết định kết thúc hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập.

Về việc thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp: đối với các tỉnh, thành phố không thuộc diện sáp nhập, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh gửi hồ sơ hiệp y đề nghị công nhận danh sách Ban Thường trực (theo mô hình tổ chức bộ máy mới) về Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định.

Đối với các tỉnh, thành phố thuộc diện sáp nhập, ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh/thành ủy của đơn vị hành chính mới có văn bản hiệp y gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị thành lập Ủy ban, công nhận Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh của đơn vị hành chính mới.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ban hành quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố và công nhận Ủy viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố.

Đối với cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; công nhận danh sách Ủy viên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã (Chủ tịch, Phó Chủ tịch). Các tổ chức (Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh) thực hiện việc kết thúc hoạt động, công nhận tổ chức, nhân sự theo mô hình hành chính mới tương tự như của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các nội dung còn lại của Hướng dẫn số 18-HD/MTTW-BTT có thể theo dõi tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.