Hơn 165 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 17/10, tại Nhà hát Hòa Bình đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình-Kết nối yêu thương” năm 2026, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đại biểu khởi động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. (Ảnh: Thúy Liễu)
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đại biểu khởi động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. (Ảnh: Thúy Liễu)

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Kế thừa truyền thống “tương thân tương ái”, nhiều năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố luôn làm tốt vai trò trung tâm đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Trong đó, Chương trình “Thành phố nghĩa tình-Kết nối yêu thương” là dịp tôn vinh những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và kết nối các nguồn lực cùng chăm lo thiết thực, tiếp thêm nghị lực cho các hoàn cảnh khó khăn tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống.

Chương trình “Thành phố nghĩa tình-Kết nối yêu thương” năm 2026 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và chung tay đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đã đăng ký ủng hộ 92 tỷ đồng.

Trong chương trình lần này, Ban tổ chức cũng đã nhận được những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà tài trợ đã đồng hành, chung tay chăm lo các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, ngay trong thời gian diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp, khán giả đã chung tay ủng hộ thêm 1 tỷ 550 triệu đồng. Như vậy, với chương trình nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình-Kết nối yêu thương”, tổng số tiền đăng ký và tiếp nhận ủng hộ đã đạt trên 165 tỷ đồng.

ndo_br_trao-5253.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao thư cảm ơn đến các đơn vị, tổ chức ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". (Ảnh: Thúy Liễu)

Tại chương trình cũng diễn ra các hoạt động giao lưu với các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp chăm lo người khó khăn; giao lưu cùng những người nhận được trợ sức và vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình xây dựng và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh luôn được nhắc đến bởi sự năng động, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên và một giá trị đã trở thành bản sắc của con người thành phố, đó là nghĩa tình.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng “chăm lo cho nhân dân là mục tiêu của phát triển”, “bảo đảm an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sự phát triển không chỉ được tính bằng những chỉ số GRDP, mà quan trọng hơn phải được thể hiện bằng chất lượng cuộc sống, khả năng bảo đảm an sinh xã hội và sự thụ hưởng thực chất của nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cũng cho biết, trong quá trình đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết nối niềm tin và huy động các nguồn lực xã hội thông qua Quỹ “Vì người nghèo” thành phố để triển khai thực hiện các chương trình, công trình, phần việc thiết thực nhằm chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

ndo_br_c-hanh-4667.jpg
Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Thúy Liễu)

Tại chương trình, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đã trân trọng ghi nhận và cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội 168 xã, phường, đặc khu, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố đã đồng hành, đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” thành phố trong những năm qua và tại chương trình hôm nay.

Đồng chí cũng nhấn mạnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đối với Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, để Quỹ có thêm nguồn lực chăm lo, tạo cơ hội vươn lên cho những người khó khăn, yếu thế.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết thực, sử dụng nguồn lực công khai, minh bạch, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển, để thành quả phát triển đến với nhân dân và mỗi người dân có thêm điều kiện xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật dân tộc Chào Show thu hút nhiều du khách đến thưởng thức âm nhạc và ẩm thực Việt Nam (Ảnh MẠNH HẢO)

Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá cuối năm

Cuối tháng 9, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai trao học bổng tặng học sinh xã Đa Kia.

Nâng bước đến trường cho học trò nghèo

Từ những suất học bổng, cuốn tập (vở), chiếc xe đạp đến sự hỗ trợ bền bỉ dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những tấm lòng khuyến học ở thành phố Đồng Nai đang tiếp sức cho nhiều em vững bước đến trường.

Báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo chí Tây Ninh chuyển mình trong không gian số

Hoạt động báo chí tại các địa phương sau sáp nhập cũng như tại tỉnh Tây Ninh diễn ra trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ chính trị được triển khai đồng thời và chuyển đổi số mạnh mẽ. Với vai trò xung kích, báo chí địa phương cũng từng bước chuyển mạnh sang phương thức làm báo đa nền tảng.

Công nhân lắp ráp đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng đường tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh.

Thắp sáng đường tuần tra biên giới

Từ những tuyến đường còn thiếu ánh sáng nơi phên dậu Tổ quốc, chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới” tại Tây Ninh đã huy động nguồn lực nhà nước và xã hội để triển khai hệ thống chiếu sáng đường tuần tra biên giới.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn đồng hành cùng bốn trạm y tế.

Bệnh viện tăng năng lực cho trạm y tế

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa kết nối các bệnh viện trên địa bàn với 168 trạm y tế ở xã, phường, đặc khu nhằm gắn hỗ trợ chuyên môn với đào tạo tại chỗ và chăm sóc người dân liên tục.

Vị trí Hầm Đất, Bến Đầm, nơi được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chọn đặt nhà máy xử lý rác Côn Đảo.

Đổi vị trí xây nhà máy rác để bảo tồn rừng Côn Đảo

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các quyết định liên quan vị trí xây dựng nhà máy xử lý rác tại Côn Đảo. Địa điểm mới được chọn làm nhà máy vừa bảo đảm mục tiêu giữ tỷ lệ che phủ rừng của Côn Đảo, vừa không lo ngại ô nhiễm môi trường, bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.

Đồng chí Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt tại hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đồng chí Võ Khắc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 16/10, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (phiên họp đột xuất) đã bầu đồng chí Võ Khắc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.