Dự án trọng điểm được thực hiện theo cơ chế trọng điểm

Tại thành phố Đồng Nai, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ trong thời gian qua. Các tuyến đường, cầu... được xây dựng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại, tạo bứt phá phát triển.

Nút giao Long Thành nối tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và sân bay Long Thành.
Nút giao Long Thành nối tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và sân bay Long Thành.

Tăng kết nối vùng

Sau nhiều năm chờ đợi, cuối tháng 9 vừa qua, thành phố Đồng Nai đã khởi công xây dựng hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng với tổng mức đầu tư 37 nghìn tỷ đồng để kết nối trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá, hai cầu Cát Lái và Long Hưng là những mắt xích hạ tầng chiến lược, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị-công nghiệp-logistics, giảm tải áp lực cho các trục giao thông hiện hữu giữa hai thành phố lớn nhất ở phía nam.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, người dân xã Đại Phước cho biết: “Hàng chục năm qua, muốn đến Thành phố Hồ Chí Minh phải bằng phà Cát Lái, nay người dân phấn khởi vì dự án cầu được khởi công. Chúng tôi mong muốn công trình được xây dựng đúng tiến độ để sớm hoàn thành vào năm 2029”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Phước Hồ Quốc Tần nhấn mạnh: Cầu Cát Lái là dự án trọng điểm được chờ đợi thực hiện suốt hàng chục năm qua. Đây là công trình rất quan trọng không chỉ với xã Đại Phước, mà còn với cả thành phố Đồng Nai. Thời gian qua, chính quyền địa phương nỗ lực bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.

Trong khi đó, tuyến đường bộ cao tốc Bến Lức-Long Thành chính thức đưa vào khai thác toàn tuyến kể từ ngày 1/10 vừa qua. Tuyến đường có tổng chiều dài 57,8 km, kết nối vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, trong đó đoạn đi qua tỉnh Tây Ninh dài 2,7 km, Thành phố Hồ Chí Minh 26,4 km và thành phố Đồng Nai 28,7 km. Anh Nguyễn Văn Dũng, người dân sống ở Vũng Tàu cho biết: “Nếu như trước đây, tôi từ Vũng Tàu muốn đi miền tây phải đi qua nội ô Thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên ùn tắc cho nên mất rất nhiều thời gian, làm tăng chi phí. Sau khi thông xe cao tốc Bến Lức-Long Thành, tôi có thể từ Quốc lộ 51 lên thẳng cao tốc để về miền tây, rút ngắn hơn một giờ đồng hồ”.

Tạo bệ phóng từ hạ tầng

Hiện nay, một trong những ưu tiên của thành phố Đồng Nai là dành nguồn lực cho các dự án có tính kết nối và khả năng tạo ra không gian phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và tạo giá trị mới cho đất đai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, trong nhiệm kỳ 2026-2030, thành phố sẽ dành gần 300 nghìn tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông như các dự án: Vành đai 3, vành đai 4, đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú, Gia Nghĩa-Chơn Thành, đường kết nối Đồng Nai-Bình Phước... Ngoài ra, Đồng Nai cũng chuẩn bị xây dựng metro, phấn đấu tháng 12 tới sẽ khởi công.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức, phải gắn tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố. Trong bối cảnh Đồng Nai đặt yêu cầu tăng trưởng 11% trong năm 2026, đầu tư công và đầu tư hạ tầng phải thật sự đóng vai trò vốn dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội và thu hút đầu tư tư nhân. Quan điểm của lãnh đạo thành phố là những dự án trọng điểm phải được tổ chức thực hiện theo cơ chế trọng điểm. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là hoàn thành bao nhiêu ki-lô-mét đường hay giải ngân bao nhiêu vốn, mà quan trọng hơn là hình thành được hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt.

Với những vướng mắc lâu nay ở các dự án hạ tầng giao thông là giải phóng mặt bằng, lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai cho biết, để tháo gỡ phải có cách làm mới, bài bản và mang tính đột phá. Thành phố xác định tập trung cao nhất cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đây là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương có dự án đi qua phải trực tiếp chỉ đạo; giải quyết đồng thời quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân với yêu cầu tiến độ của dự án.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật dân tộc Chào Show thu hút nhiều du khách đến thưởng thức âm nhạc và ẩm thực Việt Nam (Ảnh MẠNH HẢO)

Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá cuối năm

Cuối tháng 9, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai trao học bổng tặng học sinh xã Đa Kia.

Nâng bước đến trường cho học trò nghèo

Từ những suất học bổng, cuốn tập (vở), chiếc xe đạp đến sự hỗ trợ bền bỉ dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những tấm lòng khuyến học ở thành phố Đồng Nai đang tiếp sức cho nhiều em vững bước đến trường.

Báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo chí Tây Ninh chuyển mình trong không gian số

Hoạt động báo chí tại các địa phương sau sáp nhập cũng như tại tỉnh Tây Ninh diễn ra trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ chính trị được triển khai đồng thời và chuyển đổi số mạnh mẽ. Với vai trò xung kích, báo chí địa phương cũng từng bước chuyển mạnh sang phương thức làm báo đa nền tảng.

Công nhân lắp ráp đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng đường tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh.

Thắp sáng đường tuần tra biên giới

Từ những tuyến đường còn thiếu ánh sáng nơi phên dậu Tổ quốc, chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới” tại Tây Ninh đã huy động nguồn lực nhà nước và xã hội để triển khai hệ thống chiếu sáng đường tuần tra biên giới.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn đồng hành cùng bốn trạm y tế.

Bệnh viện tăng năng lực cho trạm y tế

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa kết nối các bệnh viện trên địa bàn với 168 trạm y tế ở xã, phường, đặc khu nhằm gắn hỗ trợ chuyên môn với đào tạo tại chỗ và chăm sóc người dân liên tục.

Vị trí Hầm Đất, Bến Đầm, nơi được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chọn đặt nhà máy xử lý rác Côn Đảo.

Đổi vị trí xây nhà máy rác để bảo tồn rừng Côn Đảo

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các quyết định liên quan vị trí xây dựng nhà máy xử lý rác tại Côn Đảo. Địa điểm mới được chọn làm nhà máy vừa bảo đảm mục tiêu giữ tỷ lệ che phủ rừng của Côn Đảo, vừa không lo ngại ô nhiễm môi trường, bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.

Đồng chí Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt tại hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đồng chí Võ Khắc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 16/10, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (phiên họp đột xuất) đã bầu đồng chí Võ Khắc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ những bài toán cụ thể của Cà Mau

Ngày 15/10, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mauchủ trì buổi làm việc với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh (CiNEC) về tình hình hoạt động và định hướng chiến lược phát triển cho trung tâm trong thời gian tới.