Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hơn 6.500 hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Chiều 20/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo các báo cáo tại Hội nghị, đến thời điểm hiện tại, Mặt trận Tổ quốc một số tỉnh, thành phố và Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hơn 6.500 hội nghị thảo luận, lấy ý kiến đoàn viên, hội viên, thành viên của mỗi tổ chức vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đồng thời tăng cường động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến qua ứng dụng VneID.

Kết quả tổng hợp cho thấy, đã có hơn 538 nghìn ý kiến đóng góp được ghi nhận, đa số bày tỏ nhất trí cao về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 gắn với việc tổ chức, hoạt động của Mặt trận cũng như chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Cụ thể hơn, các ý kiến cho rằng, những nội dung sửa đổi, bổ sung tại điều 9, 10, khoản 1 Điều 84 Hiến pháp đã khẳng định rõ hơn vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, một số ý kiến còn băn khoăn về việc sử dụng cụm từ “trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” tại khoản 2 vì mang tính chất hành chính, trong khi 5 tổ chức chính trị-xã hội mang tính liên hiệp tự nguyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không có chức năng lãnh đạo nên các tổ chức này không thể “trực thuộc” hoặc “thuộc” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Do đó, đề nghị bỏ cụm từ “trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” vì cụm từ “được tổ chức và hoạt động thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” đã thể hiện nội dung này, hoặc thay bằng quy định các tổ chức này là “thành viên cốt lõi” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đóng góp ý kiến.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đóng góp ý kiến.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan tới tổ chức chính quyền địa phương, phần lớn ý kiến cho rằng, các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị quyết đã bảo đảm phù hợp chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định rõ đơn vị hành chính 3 cấp trung ương, tỉnh, xã, phường tương tự Điều 110 Hiến pháp năm 2013, không nên sử dụng cụm từ "dưới tỉnh" trong "các đơn vị hành chính dưới tỉnh"; cần tiếp tục quy định "phải lấy ý kiến nhân dân địa phương" như khoản 3 Điều 110 Hiến pháp hiện hành để thể hiện sự dân chủ, quyền lợi chính đáng của người dân và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị giữ lại quyền chất vấn đối với Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, bởi đây là những đối tượng cần được chất vấn để bảo đảm quyền giám sát của nhân dân.

Tại Hội nghị, đại biểu đã tiếp tục tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các điều 9, 10, khoản 1 Điều 84 Hiến pháp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.