Bảo đảm bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi vào hoạt động từ ngày 1/7

Ngày 17/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba, khóa X. Dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành liên quan.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, để triển khai kịp thời Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trong xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai 9 nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Song song với đó, Ủy ban cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Hiến pháp năm 2013; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và các luật chuyên ngành của các tổ chức chính trị-xã hội để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho sắp xếp, tổ chức, bảo đảm bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi vào hoạt động kể từ ngày 1/7 tới đây.

Ngoài ra, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trình bày trước Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước kể từ sau Kỳ họp thứ 8 đến nay.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, nổi bật có: hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, dự thảo Báo cáo tổng hợp được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng trên cơ sở kết quả tập hợp của 54/63 báo cáo phản ánh tình hình, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố cùng 15 báo cáo từ các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, báo cáo của các ban chuyên môn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các nguồn thông tin tổng hợp khác.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.