Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

Sáng 19/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội".

Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ (Hà Nội) trao đổi kinh nghiệm tại tọa đàm.
Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ (Hà Nội) trao đổi kinh nghiệm tại tọa đàm.

Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; quá trình đô thị hóa nhanh, chuyển đổi số mạnh mẽ, sự phát triển của mạng xã hội đã và đang tác động sâu sắc đến tư tưởng, tâm trạng và dư luận trong các tầng lớp nhân dân.

Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nắm bắt, phân tích, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc tổ chức đại diện, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thời gian qua, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội được củng cố và phát huy vai trò; Hội đồng Tư vấn Tổng hợp và phân tích dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc thành phố từng bước đi vào nền nếp, tham gia phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng nhân dân đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và thành phố.

Nhiều vấn đề bức xúc, phát sinh từ cơ sở đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp tổng hợp, kiến nghị, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời điều chỉnh, xử lý.

Thông qua công tác nắm bắt dư luận xã hội, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham mưu, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng được khẳng định rõ nét hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Việc nắm bắt dư luận xã hội ở một số địa bàn, lĩnh vực còn chưa kịp thời, thiếu chiều sâu phân tích. Phương thức thu thập thông tin chủ yếu vẫn dựa vào báo cáo truyền thống, chưa theo kịp tốc độ lan truyền thông tin trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, kỹ năng phân tích, dự báo dư luận xã hội của một bộ phận cán bộ, cộng tác viên còn hạn chế; chưa có nhiều công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu.

Tại tọa đàm, các ý kiến đã đánh giá khách quan thực trạng công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay từ thực tiễn cơ sở, từ các tổ chức chính trị-xã hội và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tổng hợp phân tích dư luận xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cho rằng, các cán bộ cần bám sát tình hình dư luận xã hội, kết hợp thông tin trên các mạng xã hội, như vấn đề đất đai, nhân sự… Thu thập phân tích dư luận xã hội không né tránh những thông tin nhạy cảm.

Một số ý kiến cho rằng, cần tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội; đề xuất mô hình, công cụ và giải pháp phù hợp điều kiện của hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Một số địa phương đã tham gia tọa đàm, nêu tình hình thực tiễn và kinh nghiệm, những khó khăn, các vấn đề đặt ra như: Dư luận xã hội trong giải phóng mặt bằng phường Giảng Võ; đổi mới phương thức tiếp cận, phản ánh, xử lý thông tin, dư luận xã hội phường Đống Đa; vai trò của Mặt trận trong nắm bắt định hướng dư luận xã hội đến an sinh xã hội xã Trung Giã…

Chủ trì tọa đàm, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn nhận định, trong thời gian không dài kể từ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội của Hà Nội đã có những hiệu quả tích cực thông qua nắm bắt tâm tư của người dân, góp phần vào xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì dân.

Tọa đàm đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay cũng như chỉ ra những khó khăn, cách thức giao tiếp, phương thức phân tích, những thuận lợi và khó khăn trong kỷ nguyên số. Từ những kiến nghị, giải pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục có những đổi mới, tham mưu cho thành phố để nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công đang được khẩn trương thực hiện tại phường Yên Nghĩa (Ảnh KHÁNH LÊ)

Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cải tạo Quốc lộ 6

Sau thời gian gặp nhiều khó khăn, đến nay dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Các xã, phường có dự án đi qua đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Khách trải nghiệm chằm nón tại gian hàng Hợp tác xã Mây tre nón lá Thu Hương, xã Thanh Oai.

Nâng cao sức cạnh tranh của hợp tác xã

Trong bối cảnh mới, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của Hà Nội đã có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao vai trò trong nền kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động của hợp tác xã vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Ngoài những giải pháp hỗ trợ từ thành phố, khu vực này cần phát huy nội lực để đóng góp nhiều hơn cho kinh tế-xã hội Thủ đô.

Người dân xã Quang Minh bốc thăm nhận đất dịch vụ.

Giải quyết dứt điểm vướng mắc đất dịch vụ cho người dân

Với quyết tâm giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng kéo dài, HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở để giải quyết vướng mắc trên địa bàn một số xã, phường cho người dân.

Xã Ngọc Hồi thực hiện chi trả tiền cho người dân thôn Vĩnh Thịnh để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Hiệu quả từ sự đồng thuận của người dân

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Ngọc Hồi (Hà Nội) đã đạt được kết quả tích cực. Đây cũng là nền tảng quan trọng về hạ tầng và chất lượng đội ngũ cán bộ để địa phương bứt phá trong giai đoạn mới.

Người cao tuổi được tham gia các hoạt động phù hợp với thể trạng tại Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi của phường Long Biên (Ảnh LINH PHẠM)

Nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi

Mô hình “Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi” đang từng bước được các xã, phường trên địa bàn Hà Nội triển khai thí điểm. Với mô hình này, người cao tuổi có thêm một địa chỉ tin cậy để được chăm sóc cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Khách du lịch đến với Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điểm hẹn văn hóa đặc sắc

Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam nằm bên hồ Đồng Mô rộng lớn, không gian xanh mát, với hệ thống các công trình văn hóa tiêu biểu cho nhiều dân tộc. Sau khi được chuyển giao cho Hà Nội quản lý, thành phố đang nỗ lực giúp nơi đây trở thành trung tâm du lịch hấp dẫn, kết nối chặt chẽ với các tuyến du lịch phía tây Thủ đô.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trả lời chất vấn về “điểm nghẽn” úng ngập tại nghị trường.

Khắc phục bất cập hạ tầng thoát nước tại khu đô thị

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 17 vừa tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về tình trạng úng ngập đô thị. Các đại biểu đã nêu và yêu cầu làm rõ trách nhiệm, giải pháp khắc phục đối với tình trạng “3 không” về hạ tầng thoát nước tại một số khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng.

Nâng cao hiệu quả kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm

Với quyết tâm khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm và hạn chế ô nhiễm môi trường, thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã quyết liệt xóa bỏ các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư; đồng thời cập nhật quy hoạch các điểm giết mổ tập trung với công nghệ khép kín, hiện đại.

Nỗ lực đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Với mức vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ cơ sở giáo dục trong thành phố xây dựng, duy trì môi trường học tập, giao tiếp và sử dụng tiếng Anh phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế.

Dấu ấn đổi mới của nhiệm kỳ mới

Dấu ấn đổi mới của nhiệm kỳ mới

Qua 5 kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, có thể thấy hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố đã có bước chuyển mạnh mẽ. Những đổi mới trong phương thức hoạt động đã tạo nên dấu ấn của một nhiệm kỳ mới, tiếp tục nâng cao hiệu quả, thể hiện rõ vai trò của cơ quan dân cử.

Triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 126 xã, phường Thủ đô. (Ảnh: NGỌC BÍCH)

Hành trình tri ân nghĩa tình, thắp lửa hy vọng

Trong những ngày tháng 7 lịch sử, hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương, đồng bộ ra quân thực hiện đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. 

Cán bộ xã Suối Hai hướng dẫn người dân cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, giàu bản sắc

Trong bối cảnh nông nghiệp ven đô đứng trước yêu cầu chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, Hội Nông dân xã Kiều Phú (Hà Nội) đã mạnh dạn triển khai mô hình “Cánh đồng rau an toàn, vùng dược liệu gắn với du lịch trải nghiệm”.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội (Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội) khảo sát bếp ăn bán trú tại Trường mầm non Triều Khúc, phường Thanh Liệt.

Làm rõ trách nhiệm công tác an toàn thực phẩm

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 17 vừa tiến hành tái chất vấn và tập trung làm rõ trách nhiệm đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, gắn với việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố

Cán bộ Mặt trận phường Ngọc Hà tích cực học hỏi kỹ năng chuyển đổi số nhằm phục vụ công tác tốt hơn

Gần dân, sát cơ sở nhờ “Mặt trận số”

Thời gian qua, thực hiện việc chuyển đổi số, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, tiếp nhận ý kiến nhân dân, qua đó giúp Mặt trận gần dân, sát cơ sở, thật sự trở thành cầu nối “ý Đảng-lòng dân”.

Thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách

Thời gian qua, phường Long Biên (Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để chăm lo cho các gia đình chính sách, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người có công trên địa bàn.

Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, xã Đông Anh, Hà Nội sau khi hoàn thành.

Xã, phường xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của người dân

Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Đề án xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” và chính thức triển khai Đề án tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” của Thủ đô trong đổi mới quản trị quốc gia.

Nút giao Phạm Tu-Xa La đang được khẩn trương thi công sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng (Ảnh KHÁNH LÊ)

Chuyển động từ việc siết chặt kỷ luật công vụ

Việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô, đã đạt được những kết quả tích cực.

Nỗ lực cho mục tiêu tăng trưởng hơn 11%

Sáu tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP của Hà Nội đạt 8,22%. Đây là kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Từ nay đến cuối năm, thành phố cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phát huy mọi động lực tăng trưởng, nhất là các động lực mới.

Đại diện Viettel thực hiện thao tác hướng dẫn người dân sử dụng các công cụ chuyển đổi số trong quản lý, kinh doanh ở quy mô hộ gia đình.

Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số trong kinh doanh

Để hỗ trợ người dân hoạt động trong lĩnh vực có nhu cầu lớn đối với công cụ quản lý bán hàng, thanh toán số, hóa đơn điện tử, chữ ký số và quảng bá thương hiệu, phường Cửa Nam đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tiếp cận các giải pháp số phục vụ kinh doanh.