Mang lại gương mặt thẩm mỹ cho trẻ em khe hở môi-vòm miệng

Ngày 25/11, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà và Tổ chức phi lợi nhuận Smile Train tại Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác điều trị chỉnh nha miễn phí cho bệnh khe hở môi-vòm miệng.
Trẻ mắc dị tật khe hở môi-vòm miệng có thể phải điều trị chỉnh nha kéo dài tới 7 năm.
Trẻ mắc dị tật khe hở môi-vòm miệng có thể phải điều trị chỉnh nha kéo dài tới 7 năm.

Tại Việt Nam, mỗi năm có gần 3,000 trẻ em được sinh ra mắc dị tật khe hở môi-vòm miệng. Nhờ sự quan tâm của nhà nước và cộng đồng, phần nhiều bệnh nhân đã được hoàn thành phẫu thuật. Tuy nhiên, rất nhiều bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng thực tế cần được điều trị nắn chỉnh hàm, ghép xương ổ răng để có thể có một vòm miệng hoàn toàn bình thường, khôi phục cả mặt thẩm mỹ và chức năng.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Lan, Phó khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội cho biết, 100% các em khe hở vòm miệng cần phải được điều trị chỉnh nha. Mức độ và thời gian điều trị tùy vào từng trường hợp cụ thể, có thể kéo dài từ 6 tháng cho tới 5-7 năm, và khá tốn kém đối với những gia đình có điều kiện khó khăn.

Nằm trong kế hoạch hỗ trợ điều trị toàn diện cho trẻ khe hở môi-vòm miệng tại Việt Nam, tổ chức phi chính phủ Smile Train đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà triển khai hoạt động điều trị chỉnh nha hoàn toàn miễn phí cho tất cả các bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng cần được can thiệp.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà và Tổ chức hi lợi nhuận Smile Train tại Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác điều trị chỉnh nha miễn phí cho bệnh khe hở môi-vòm miệng.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà và Tổ chức hi lợi nhuận Smile Train tại Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác điều trị chỉnh nha miễn phí cho bệnh khe hở môi-vòm miệng.

Tại lễ ký kết Hợp tác diễn ra vào ngày 25/11/2023, Smile Train và Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà công bố hoạt động điều trị miễn phí sẽ được thực hiện vào tất cả các ngày thứ 7 trong tuần, không giới hạn độ tuổi, vùng miền, hay mức độ bệnh.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà chia sẻ: “Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà rất vui mừng khi đạt được thỏa thuận hợp tác cùng Smile Train để có thể mang lại nụ cười cho những hoàn cảnh kém may mắn. Với trang thiết bị đầy đủ, cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn, và đội ngũ y tế bác sĩ giàu kinh nghiệm, chúng tôi tự tin có thể mang tới cho các bệnh nhân một liệu trình điều trị không chỉ miễn phí hoàn toàn, mà còn đảm bảo chất lượng tốt nhất, với dịch vụ chăm sóc đầy đủ đến khi bệnh nhân đạt được trạng thái hoàn chỉnh".

Bà Trần Thị Huyền Trang, Giám đốc Smile Train Việt Nam cho biết, với thời gian hoạt động lâu năm tại Việt Nam và hỗ trợ gần 30.000 ca phẫu thuật cho các bệnh nhân trên khắp cả nước, Smile Train hiểu rõ số lượng bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng cần được điều trị chỉnh nha là rất lớn, có thể lên tới hàng ngàn ca trong một năm.

"Với hợp tác ký kết cùng Bệnh viện Bắc Hà, chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng các y bác sĩ Việt Nam hỗ trợ bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng tiếp cận với hoạt động điều trị miễn phí chất lượng cao", bà Trần Thị Huyền Trang chia sẻ.

Theo chương trình này, tất cả các bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng đến giai đoạn cần chỉnh nha đều có thể đăng ký. Chương trình không giới hạn thời gian kết thúc, tuổi tác, vùng miền và mức độ bệnh. Dự kiến sẽ có khoảng 2-300 trẻ được điều trị trong năm đầu tiên của chương trình. Thời gian khám bệnh là thứ 7 hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà.

Smile Train là tổ chức nhân đạo hỗ trợ điều trị dị tật khe hở môi-vòm lớn nhất thế giới, với mô hình bền vững về hỗ trợ phẫu thuật và các hình thức chăm sóc thiết yếu phù hợp với từng địa phương. Từ năm 1999 đến nay, tổ chức này đã hỗ trợ điều trị khe hở môi-vòm miễn phí tại hơn 90 quốc gia, thực hiện gần 2 triệu ca phẫu thuật khe hở môi-vòm cho mọi lứa tuổi.

Từ năm 2007 đến nay, tổ chức này đã liên kết với 17 bệnh viện đối tác ở Việt Nam để thực hiện điều trị miễn phí cho bệnh nhân khe hở môi-vòm; hỗ trợ hơn 100 bác sĩ và chuyên gia y tế thông qua các khoá đào tạo trong nhiều năm; hỗ trợ hơn 28.000 ca phẫu thuật khe hở môi-vòm và các phương pháp điều trị không phẫu thuật khác; thực hiện khoảng 2.500-3.000 ca phẫu thuật hàng năm.

Tại Việt Nam hiện nay, 16/17 bệnh viện đối tác Smile Train đã đang thực hiện phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà là bệnh viện duy nhất chỉ thực hiện điều trị chỉnh nha (đầy đủ tất cả các bước chỉnh nha cho trẻ từ 5-17 tuổi).

Trong năm tới, Smile Train phấn đấu tài trợ thêm cho các bệnh viện đối tác để có 3/17 bệnh viện đối tác có thể thực hiện cả phẫu thuật và điều trị chỉnh nha.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.