Mang đến gương mặt và nụ cười tươi sáng cho trẻ thơ

14 tuổi, Phí Thị Hà Tr. (quê Nghệ An) được mổ lần thứ hai, 1 tuần trước để can thiệp khe hở môi. Cô bé đang tràn ngập hy vọng vào một tương lai tươi sáng với gương mặt thẩm mỹ hoàn chỉnh sau lần đầu tiên mổ thất bại.
Các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhận quà của Ban Tổ chức tại Lễ phát động.
Các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhận quà của Ban Tổ chức tại Lễ phát động.

Ngày 30/5, Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức phi chính phủ Smile Train tổ chức họp báo phát động Tháng hành động vì bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng đầu tiên tại Việt Nam, một hoạt động hưởng ứng đề án Nâng cao năng lực khám chữa bệnh răng hàm mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030 của Bộ Y tế.

Lấy lại tự tin, nụ cười cho trẻ thơ

Chị Trương Thị Phương, mẹ của Phí Thị Hà Tr. tâm sự, năm 3 tuổi, Tr. đã được mổ can thiệp khe hở môi, nhưng do gia đình không biết chăm sóc nên thức ăn trôi vào miệng ghép, khiến cho kết quả cuộc phẫu thuật đầu tiên không thành công. 11 năm qua, Tr. có phần tự ti vì gương mặt không hoàn chỉnh.

Trải qua cuộc phẫu thuật lần thứ hai vào ngày 24/4, Tr. còn cần thời gian để hồi phục, nhưng tâm lý của bé đã ổn định hơn. “Hy vọng con gái sẽ có được gương mặt tươi tắn, nụ cười tự tin hơn”, chị Phương tâm sự.

Trần Trung K. (16 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) đã có 4 lần phẫu thuật để can thiệp xử lý từng vấn đề của bệnh khe hở môi-vòm họng, lần lượt đi qua các Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và đến năm 8 tuổi, K. ở lại hẳn Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương để xử lý dần từng bệnh lý.

Các bé được phẫu thuật một tuần trước.

Các bé được phẫu thuật một tuần trước.

Chị Nguyễn Thị Xuân, mẹ bé K. nghẹn ngào nói, trong 4 lần phẫu thuật, do sức khỏe yếu, có một lần K. phẫu thuật bị hỏng, sức khỏe chàng trai 16 tuổi chỉ nặng vẻn vẹn hơn 40kg, hay ốm yếu. Lần này, K. được phẫu thuật nắn chỉnh răng để có gương mặt hoàn chỉnh.

Vất vả bế cậu con trai bị tăng động trên tay, mẹ bé Nguyễn Trường A. (5 tuổi, quê Thái Bình) cho biết, chị phát hiện A. con bị hở hàm ếch từ lúc mang bầu 5 tháng. Ngày một tuổi, A. được mổ xử lý sứt môi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh và đến nay, khi bước sang tuổi thứ 5, A. đã được các bác sĩ Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương mổ xử lý vòm họng.

“Trước đây, cứ cho K. ăn, không cẩn thận là thức ăn lại trào lên mũi, rất khổ. Sau 2 lần mổ, giờ tình trạng của cháu đã đỡ hơn. Đến năm 8 tuổi, cháu mới được mổ tiếp xử lý chỉnh nha. Cháu còn bị tim, chưa đóng ống động mạch, tăng động, vì thế việc can thiệp phẫu thuật cho cháu rất khó khăn”, mẹ bé A. kể.

Nguyễn Trường A. vừa trải qua phẫu thuật lần thứ hai.

Nguyễn Trường A. vừa trải qua phẫu thuật lần thứ hai.

Đừng để trẻ khe hở môi-vòm miệng thiệt thòi

Tại Việt Nam, cứ 500 trẻ em sinh ra thì có 1 em mắc các dị tật khe hở môi-vòm miệng và hàng năm có khoảng 3.000 em sinh ra bị dị tật này. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi gia đình đều có nhận thức đầy đủ hoặc điều kiện kinh tế để thực hiện điều trị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương Hà Nội, Chủ tịch Hội Răng-Hàm-Mặt Việt Nam chia sẻ, thiếu sót trong khâu điều trị có thể khiến cho các bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nề cả về mặt chức năng lẫn thẩm mỹ, trở nên khó hòa nhập với cuộc sống.

"Tháng hành động vì bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và khuyến khích các gia đình tới những cơ sở uy tín, chất lượng tại Việt Nam để được tư vấn, khám và chữa một cách toàn diện nhất", bác sĩ Bính nói.

Trong Tháng hành động này, Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương Hà Nội sẽ tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật vào ngày 1/6-7/6. Các trường hợp đã phẫu thuật cũng có thể tới tham dự để được tư vấn về các hình thức điều trị cần thiết như chỉnh nha hay ngữ âm trị liệu để phục hồi hoàn toàn chức năng và thẩm mỹ.

Trong thời gian tháng 6, 8 trong số 15 bệnh viện đối tác của tổ chức nhân đạo Smile Train sẽ tham gia triển khai khám và phẫu thuật quy mô lớn tại 5 tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Huế, và Đắk Nông.

Tất cả các bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng đều có thể tìm tới các bệnh viện đối tác của Smile Train để được xếp lịch phẫu thuật. Những trường hợp không đủ điều kiện an toàn phẫu thuật sẽ được tư vấn đề chăm sóc và xếp lịch phẫu thuật trong thời gian ngắn nhất.

Bà Trần Huyền Trang, Giám đốc Smile Train tại Việt Nam cho biết, với mô hình hỗ trợ tại chỗ cho các bệnh viện đối tác, Smile Train không chỉ lấy mục tiêu thực hiện nhiều ca phẫu thuật, mà phải cam kết đồng hành cùng các bệnh viện nâng cao năng lực điều trị, bảo đảm an toàn và mang tới chất lượng chữa bệnh cao nhất, bao gồm cả công tác chăm sóc trước và sau khi mổ.

"Ba bệnh viện đối tác với chúng tôi là Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thực hiện phẫu thuật khoảng 100-200 ca/tháng. Tuy nhiên, đây mới là số lượng rất ít ỏi và chúng tôi rất mong có nhiều gia đình mang con khe hở môi-vòm họng đến để phẫu thuật.

Bên cạnh điều trị phẫu thuật, Smile Traine đang kết hợp với các bệnh viện xây dựng quy trình chuẩn, đưa ra truyền thông đúng đắn để giúp các bé ngoài phẫu thuật sẽ được điều trị chỉnh nha, ngữ âm trị liệu để phục hồi hoàn toàn chức năng thẩm mỹ", bà Trang nói.

Các đại biểu cùng phát động Tháng hành động vì bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng.
Các đại biểu cùng phát động Tháng hành động vì bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho hay, sự chung tay của nhiều thành phần trong xã hội sẽ góp phần lan tỏa những cử chỉ nhân ái tới nhiều người hơn. Qua đó, những người kém may mắn, đặc biệt là trẻ em, sẽ có thể tiếp cận với phương pháp điều trị an toàn, chất lượng, và có tính xuyên suốt cao.

Lịch khám sàng lọc tại các bệnh viện trên cả nước hưởng ứng Tháng hành động vì bệnh nhân khe hở môi-vòm miệng:

- Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương Hà Nội: 1-7/6/2023

- Bệnh viện Thẩm mỹ Răng-Hàm-Mặt Mỹ Thiện: 5/6/2023

- Bệnh viện Đa khoa Hà Đông: 5-6/6/2023

- Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: 28-30/6/2023

- Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông: 3/7/2023

- Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội: 5/7/2023

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.