Luyện tập diễu binh mừng đại lễ 30/4

Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh, các khối Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có mặt tại Đồng Nai đang miệt mài luyện tập, hợp luyện và tổng hợp luyện.
Tổng hợp luyện diễu binh lần thứ 2 tại sân bay Biên Hòa.
Tổng hợp luyện diễu binh lần thứ 2 tại sân bay Biên Hòa.

Tại các ga tàu, tuyến đường, nơi đoàn đi qua và các buổi tổng hợp luyện đã nhận được nhiều tình cảm nồng ấm, sự quan tâm chu đáo của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

NỒNG ẤM TÌNH QUÂN DÂN

Giữa nắng nóng gay gắt những ngày đầu tháng 4, hàng nghìn người dân đã đứng kín từ trong nhà ga Biên Hòa ra hai bên đường Hưng Đạo Vương để chào đón các đoàn tàu chở theo gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, dân quân tự vệ hội quân tại thành phố Biên Hòa tham gia luyện tập, tổng hợp luyện chuẩn bị cho đại lễ 30/4. Ông Võ Quang Ngọc, quê ở tỉnh Quảng Bình, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa cho biết: Cách đây 50 năm, khi 21 tuổi, ông tham gia hàng ngũ khối sĩ quan hải quân diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và mừng đất nước thống nhất, vào ngày 2/9/1975. Hay tin các lực lượng diễu binh, diễu hành chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước hành quân bằng tàu hỏa vào ga Biên Hòa, ông đã có mặt chờ đợi từ rất sớm: “Mỗi chúng tôi khi được chọn vào đội hình đều cảm thấy vinh dự, tự hào cho nên quá trình tập luyện ai cũng cố gắng hết sức. Hôm nay, khi nhìn thấy lực lượng tập luyện diễu binh, diễu hành, tôi nhớ thời trai trẻ của mình cho nên rất xúc động”.

Em Trương Nguyễn Hương Nhi, học sinh lớp 11B1, Trường trung học phổ thông Tam Hiệp và các bạn cùng lớp háo hức với cờ đỏ sao vàng trên tay cho biết: “Được trường cử đi đón tiếp các chú bộ đội, cả đêm hôm trước em cứ mong chờ trời nhanh sáng để được đến ga Biên Hòa. Dù thời tiết nắng nóng, nhưng chúng em rất hào hứng”. Cô giáo Đỗ Thanh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở đã huy động hơn 1.600 học sinh từ các trường: “Được đón các đoàn vào miền nam chuẩn bị tham gia diễu binh đem lại niềm vui khó tả cho giáo viên và học sinh. Chồng tôi là sĩ quan quân đội đang đóng quân tại miền bắc, cho nên khi đón các cán bộ, chiến sĩ lần này tôi cảm thấy rất xúc động, giống như được gặp gỡ những đồng chí, đồng đội thân yêu của chồng mình".

Lần đầu tiên vào miền nam làm nhiệm vụ, Hạ sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung, Khối nữ sĩ quan thông tin chia sẻ: “Chúng tôi hành quân bằng tàu hỏa từ ga Hà Nội, dừng lại một số ga đều được người dân chào đón nồng nhiệt. Nhất là khi xuống ga Biên Hòa, chứng kiến người dân hân hoan đứng kín hai bên đường chào đón, tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

TẤT CẢ HƯỚNG VỀ NHÂN DÂN CẢ NƯỚC

Sau khi hội quân, các khối diễu binh của Quân đội nhân dân tiếp tục luyện tập, tham gia hai lần tổng hợp luyện cùng với các khối Công an nhân dân tại sân bay Biên Hòa. Nhạc công Đỗ Hồng Hạnh, Đoàn Nghi lễ quân đội góp mặt trong Khối quân nhạc cho biết: Từ miền bắc di chuyển vào miền nam thời tiết thay đổi, nắng nóng cho nên những ngày đầu luyện tập ai cũng cảm thấy khá mệt. Tuy nhiên, được tham gia ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và sự quan tâm của các cấp chỉ huy, tất cả chị em đều nỗ lực khắc phục khó khăn, sẵn sàng luyện tập thật tốt.

Đối với các khối Công an nhân dân, Thượng tá Phạm Đại Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an cho biết: Lực lượng công an tham gia 18 khối. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, thời gian qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã nghiêm túc, hăng say luyện tập tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo Trung tướng Thái Văn Minh, Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tham gia diễu binh gồm 36 khối. Sau thời gian luyện tập, hợp luyện tại một số nơi, các đơn vị đã hội quân tại Đồng Nai để tổng hợp luyện. Các đơn vị đã khắc phục khó khăn do thay đổi về điều kiện thời tiết, khi một số khối luyện tập ở miền bắc trời vẫn rét, nhưng chuyển hướng vào miền nam lại gặp nắng nóng. Vì sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã nhiệt tình công tác với quyết tâm cao nhất để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Trực tiếp kiểm tra buổi tổng hợp luyện tại sân bay Biên Hòa vào sáng 16/4, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: Cuộc diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước là dịp thể hiện sức mạnh của đất nước và lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhân dân cả nước đang rất mong chờ. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia nhiệm vụ lần này phải nỗ lực luyện tập thật tốt, đáp ứng kỳ vọng và tình cảm của nhân dân cả nước. Qua buổi tổng hợp luyện, Tiểu ban diễu binh, diễu hành, khối trưởng các khối cần tiếp tục xem lại hình ảnh, sửa các động tác, lễ tiết thật chuẩn, đều, đẹp, để hoàn thiện hơn trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.