Lượng vàng dự trữ của Trung Quốc đạt 2.298,55 tấn

Lượng vàng dự trữ của Trung Quốc tiếp tục tăng trong bối cảnh sản lượng khai thác và tiêu thụ vàng sáu tháng đầu năm 2025 của nước này giảm, do các công ty điều chỉnh chính sách sản xuất ngắn hạn và chịu tác động của giá vàng cao.

Nhân viên đang sắp xếp lại sản phẩm vàng trang sức ở một cửa hàng vàng tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Nhân viên đang sắp xếp lại sản phẩm vàng trang sức ở một cửa hàng vàng tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo số liệu Hiệp hội vàng Trung Quốc công bố ngày 24/7, sáu tháng đầu năm 2025, lượng vàng dự trữ của Trung Quốc tăng thêm 18,97 tấn, nâng tổng mức dự trữ lên 2.298,55 tấn.

Nửa đầu năm 2025, sản lượng vàng khai thác của Trung Quốc đạt 179,083 tấn, giảm 0,31% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, 139,413 tấn là vàng khai thác từ mỏ; 39,67 tấn là vàng phụ phẩm được tách chiết từ kim loại màu khác; ngoài ra Trung Quốc còn nhập khẩu 76,678 tấn vàng nguyên liệu, tăng 2,29% so cùng kỳ năm trước.

Do các doanh nghiệp khai thác và sản xuất vàng đang triển khai các chính sách phát triển trung và dài hạn, trong đó đẩy mạnh đầu tư, cải tạo hạ tầng và kỹ thuật ở các dự án khai thác mỏ lớn, nên điều chỉnh kế hoạch sản xuất vàng ngắn hạn, khiến cho sản lượng khai thác giảm nhẹ.

Trong khi đó, lượng vàng tiêu thụ sáu tháng đầu năm đạt 505,205 tấn, giảm 3,54% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vàng trang sức là 199,826 tấn, giảm 26% so cùng kỳ năm trước; vàng miếng và đồng tiền vàng là 264,242 tấn, tăng 23,69%; vàng dùng trong công nghiệp và các mục đích khác là 41,137 tấn, tăng 2,59% so cùng kỳ năm trước.

Giá vàng cao cũng đã ảnh hưởng đến mua bán vàng trang sức, tuy nhiên các sản phẩm vàng trang sức có trọng lượng nhỏ, thiết kế tinh xảo, hàm lượng giá trị gia tăng lớn vẫn thu hút khách hàng, giúp cho tình hình doanh thu của các công ty kinh doanh vàng trang sức vẫn khả quan.

Trong khi đó, nhu cầu vàng miếng vẫn rất cao, nhưng biên độ lợi nhuận bị thu hẹp. Xung đột địa chính trị và những nhân tố bất ổn trong kinh tế đã khiến vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn, dẫn đến lượng vàng trong dân và nhu cầu đầu tư vào vàng vẫn rất lớn.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.