Lực lượng vũ trang Đắk Lắk giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13

Bão số 13 đã gây mưa lớn trên diện rộng, gió mạnh khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề. Nhiều nhà dân bị tốc mái, ngập sâu, cây cối gãy đổ, giao thông chia cắt do nước ngập sâu và sạt lở đất; gia súc, gia cầm bị chết; lồng, bè chăn nuôi hải sản bị hư hại… gây thiệt hại nặng nề.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 13.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 13.

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời có mặt tại các địa bàn xung yếu, từ đông sang tây phối hợp với các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương khẩn trương cứu hộ, di dời người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Sát cánh cùng nhân dân vùng biển phía đông

Trong đêm 6/11, tại phường Sông Cầu, nước lũ dâng nhanh, nhiều hộ dân bị cô lập. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương tổ chức lực lượng đến các khu vực ngập sâu, kiểm tra các điểm tránh trú bão, nắm tình hình, thăm hỏi đời sống, sức khỏe của nhân dân. Những bước chân lội giữa dòng nước lũ của người lính biên phòng đã mang đến niềm tin, sự bình an cho bà con trong cơn hoạn nạn.

img-0548-1336.jpg
Các lồng, bè nuôi hải sản của người dân ở phường Sông Cầu bị hư hại nặng sau bão số 13.

Đến sáng 7/11, nhiều khu vực tại hai phường Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Xuân Lộc, Xuân Thọ tiếp tục chịu thiệt hại nặng do ảnh hưởng của bão số 13. Cây cối gãy đổ, nhà cửa sập và tốc mái, nhiều phương tiện của ngư dân bị hư hỏng nặng. Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, bão và mưa lũ đã khiến 2 người chết tại xã Xuân Lãnh, 2 người bị thương; 12 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 320 nhà bị tốc mái và 147 nhà ngập nước.

Ngay sau bão, cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng tuyến biển đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả.

img-0549-2484.jpg
Nhiều nhà dân bị hư hỏng, tốc mái.

Tại xã Xuân Cảnh, phường Sông Cầu, một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa chia thành các tổ công tác, giúp dân chằng chống nhà cửa, thu dọn cây ngã đổ, khơi thông cống rãnh, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Không chỉ ở Xuân Hòa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tuyến biển như Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, Xuân Đài, An Hải, Tuy Hòa, Vũng Rô và Hải đội Biên phòng 2 cũng đồng loạt ra quân giúp dân khắc phục thiệt hại. Tại khu vực vịnh Vũng Rô, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô phối hợp với địa phương tuần tra, kiểm tra hệ thống neo buộc tàu thuyền, khắc phục hư hỏng, bảo đảm an toàn để ngư dân sớm trở lại sản xuất. Ở các trường học, trụ sở, nhà văn hóa bị ngập bùn, lực lượng biên phòng cùng đoàn viên, thanh niên dọn dẹp vệ sinh, giúp thầy cô và học sinh sớm ổn định sinh hoạt.

img-0565-2514.jpg
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp nhân dân xã Xuân Lộc khắc phục hậu quả bão số 13, sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang trực tiếp chỉ đạo công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu số 13 tại các xã phía Đông của tỉnh cho biết: Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, giúp dân với phương châm “ở đâu nhân dân khó, ở đó có Bộ đội Biên phòng”, trước những hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, từ những ngày trước khi bão đổ bộ đến nay ngoài cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng tuyến biển, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tăng cường các cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan tham gia phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng hiệp đồng tổ chức hỗ trợ, giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, giúp nhân dân sơ tán khỏi khu vực xung yếu, vận động ngư dân và lao động còn trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi trú tránh an toàn.

Cùng với đó, các tổ công tác còn tham gia cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu, chuyển thương người bị nạn; tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; hỗ trợ khắc phục môi trường, dọn dẹp vệ sinh, hạn chế phát sinh dịch bệnh sau thiên tai.

img-0571-6412.jpg
Hải đội Biên phòng 2 phối hợp chính quyền địa phương giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 13.

Hiện nay, các đơn vị Biên phòng tuyến biển tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, huy động tối đa lực lượng hỗ trợ nhân dân thu dọn cây gãy, bùn đất, dọn dẹp nhà cửa, giúp các hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Chung sức giúp nhân dân khu vực biên giới phía tây

Sáng ngày 7/11, sau hoàn lưu bão số 13 (Kalmaegi), tại các xã vùng biên giới phía tây tỉnh Đắk Lắk đang xảy ra ngập lụt trên diện rộng, các hệ thống cây xanh, công trình, nhà dân hư hỏng… Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã có mặt kịp thời, tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.

img-0546-3183.jpg
Đại tá Nguyễn Duy Tráng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk (người đứng thứ 2 từ trái sang) khảo sát địa bàn và chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng khắc phục thiên tai.

Tiếp nhận tin báo từ người dân, 5 giờ sáng ngày 7/11, sau hoàn lưu bão số 13 tại các xã Ea Súp, Ea Bung, Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Ea Súp phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy quân sự các xã huy động cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng với các phương tiện ca nô, xuồng máy, ô tô và các phương tiện cơ giới khác kịp thời có mặt tại các hộ dân hỗ trợ di dời người, tài sản, vận chuyển nông sản, gia súc gia cầm đến nơi bảo đảm an toàn.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Lữ Quốc Quân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Ea Súp thông tin, tối ngày 6/11 khi bão số 13 vào, trên khu vực Ea Súp mưa to, lượng nước đổ về quá lớn làm mực nước ở Đập tràn 41 tại xã Ea Súp dâng cao buộc phải xả lũ, gây ngập lụt tại các xã vùng trũng của địa phương. Trước tình hình đó, với tinh thần không quản hiểm nguy đơn vị đã điều động lực lượng, sử dụng ca nô tiếp cận đến các khu vực ngập lụt kịp thời hỗ trợ di dời người dân và tài sản; đồng thời, cắt cử lực lượng bám nắm diễn biến tình hình, tổ chức ứng trực, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, tuyên truyền vận động người dân nâng cao cảnh giác phòng tránh.

img-0545-855.jpg
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk giúp dân tại xã Ea Súp và Ea Rốk vận chuyển nông sản ra vùng ngập lụt.

Cũng trong tối 6/11, tại xã Ia R’vê, mưa lớn kèm theo gió to đã làm nhiều hệ thống cây xanh, trụ đèn, các hệ thống công trình tại các trường học, trụ sở cơ quan, tuyến đường liên xã bị gãy đổ, hiện tại các lực lượng đang tích cực xử lý.

Chỉ đạo các lực lượng xử lý sự cố tại các xã, Đại tá Nguyễn Duy Tráng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết: Trước tình hình xảy ra ngập lụt trên diện rộng, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hệ thống công trình công cộng, cây xanh ở các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk hư hỏng, gãy đổ. Để sớm khắc phục sự cố, Bộ Chỉ huy Quân tỉnh đã phối hợp với công an tỉnh, chính quyền các xã huy động gần 160 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân tự vệ, cùng ban ngành, đoàn thể và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn thực hiện tốt phương châm “xử lý kịp thời-nhanh chóng-hiệu quả”.

img-0562-8194.jpg
Hỗ trợ người dân xử lý đưa trâu bò bị chết ra vùng ngập lụt.

Theo ghi nhận ban đầu tại các địa phương không có thiệt hại về người, tuy nhiên tài sản, hoa màu, gia súc gia cầm của người dân bị thiệt hại nặng, các công trình, cây xanh đang được xử lý; tuy nhiên do điều kiện thổ nhưỡng nên nước rút chậm, các lực lượng đang chủ động giúp nhân dân bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Trong ngày 7/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không có mưa, thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả của bão lũ. Trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh và những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ từ đông sang tây, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang của tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn bám nắm địa bàn, không quản ngại khó khăn, gian khổ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.