Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) lấy người bệnh làm trung tâm

Ngày 26/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi). Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, dự hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là đạo luật quan trọng có tác động rất lớn đến đời sống xã hội nên Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quan tâm. Xây dựng dự án luật là nhằm thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Luật khi ban hành phải bảo đảm sự thống nhất, tương thích giữa các chương, đặc biệt khắc phục được những bất cập trong phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Các giải pháp, chính sách của dự thảo luật đã cơ bản phù hợp các thể chế, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Dự thảo Luật Khám, chữa bệnh sửa đổi lần này đã có những thay đổi tích cực, tiếp thu nhiều ý kiến tham gia đóng góp của các chuyên gia, tổ chức, nhà khoa học. Quá trình xây dựng dự án luật đã bám sát theo hướng “lấy người bệnh làm trung tâm”, các giải pháp chính sách của dự thảo luật cơ bản phù hợp, thể chế về cơ bản các chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Tại hội thảo, Ủy ban Xã hội của Quốc Hội đã đưa ra một số nhóm nội dung để các chuyên gia, nhà quản lý phân tích, góp ý. Theo đó, nhóm vấn đề thứ nhất liên quan thẩm quyền cấp và thu hồi Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Nhóm vấn đề thứ hai liên quan quy định về kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh.

Nhóm vấn đề thứ ba liên quan hệ thống tổ chức cơ sở khám, chữa bệnh; quy định phân cấp hệ thống khám bệnh, chữa bệnh; cách thức chuyển tuyến, kết nối của các tuyến khám bệnh, chữa bệnh; việc phân cấp khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế tư nhân, phân hạng bệnh viện.

Nhóm vấn đề thứ tư liên quan giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nguyên tắc về quản lý giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quy định về xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Cơ chế tài chính là vấn đề hết sức quan trọng đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề pháp luật còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, đầy đủ dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Nhóm vấn đề thứ năm liên quan quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; cơ chế giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quy định sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám bệnh, chữa bệnh phi lợi nhuận; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, dịch vụ kỹ thuật cao.

Đại biểu Quốc hội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí cho rằng, trong nội dung luật sửa đổi, phần khám, chữa bệnh là nội dung khó nhất, do đó cần được bàn bạc kỹ. Trong đó, giá khám, chữa bệnh cần tính đúng, tính đủ, thể hiện tổng quát. Các hạng mục như giá thuốc men, máu, hóa chất, sinh phẩm… nên đưa vào ngay Điều 1 của Luật. Dựa trên cơ sở đó, các đơn y tế công lập xây dựng giá cụ thể theo mô hình tự chủ toàn diện hay tự chủ một phần phù hợp đặc thù của đơn vị mình, miễn là bảo đảm thu theo đúng quy định của Nhà nước.

Đại diện Công ty Thiết bị y tế Minh Tâm chia sẻ, khi được tiếp cận dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), doanh nghiệp đánh giá rất cao những nội dung tiến bộ trong dự thảo, góp phần tạo hành lang pháp lý rõ ràng để hệ thống y tế Việt Nam tiếp cận tới các kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh.

Theo đó, nếu áp dụng hình thức đấu thầu hóa chất, vật tư, trong đó đơn vị trúng thầu bảo đảm cung cấp thiết bị sử dụng hóa chất, vật tư, sẽ giúp giảm chi phí đầu tư trang thiết bị, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, điều vô cùng quan trọng đó là hình thức này đã và đang được triển khai trên toàn quốc nhưng do chưa có quy định rõ ràng khiến các cơ sở khám, chữa bệnh gặp nhiều vướng mắc về việc thanh toán bảo hiểm, gây ra tình trạng thiếu vật tư, hóa chất, ảnh hưởng quyền lợi của bệnh nhân. Do đó, việc đưa ra quy định rõ ràng hình thức đấu thầu hóa chất, vật tư, trong đó cho phép cung cấp thiết bị là hết sức cấp thiết, đem lại hợp tác bình đẳng và tối ưu hóa lợi ích cho bệnh viện và bệnh nhân.

Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan, nhìn nhận: Tất cả các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh đều đang loay hoay với cơ chế tài chính, đây là điểm hạn chế “không giống ai”, không có nước nào gặp phải. Đến bây giờ mà các bệnh viện vẫn còn loay hoay việc làm sao để cung ứng đủ thuốc, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao. Nếu cho hoạt động theo hình mẫu đã có sẵn thì chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra.

Từ thực tế, Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan kiến nghị Ban soạn thảo luật cần đánh giá việc thực hiện luật cũ ban hành từ năm 2009. Bởi, khi đánh giá, tổng kết luật cũ chính là cơ sở để xây dựng và chỉnh sửa luật hiệu quả và sát sườn hơn.

Có thể bạn quan tâm

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng. 

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.