Lựa chọn các tác phẩm thật sự xuất sắc để trao Giải Diên Hồng lần thứ ba-năm 2025

Giải Diên Hồng lần thứ ba đã có sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; trong đó, số lượng các cơ quan báo chí địa phương tích cực tham gia giải đã tăng hơn mùa trước; chất lượng tác phẩm được thu hẹp khoảng cách giữa Trung ương và địa phương ở loại báo hình, báo điện tử, báo in rất rõ nét. Qua đó, cho thấy sự quan tâm của báo giới nói riêng cũng như dư luận nói chung đối với hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Sáng 24/12, tại Nhà Quốc hội, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba-năm 2025 tổ chức họp Hội đồng chấm chung khảo.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức giải; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chấm chung khảo; các thành viên Hội đồng chấm chung khảo Giải Diên Hồng...

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Ban Tổ chức Giải Diên Hồng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng gửi lời cảm ơn tới các thành viên Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo Giải Diên Hồng đã làm việc trách nhiệm, khẩn trương, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng, thật sự tiêu biểu, xứng đáng vào vòng Chung khảo.

Trên cơ sở đó, Hội đồng chấm chung khảo sẽ xem xét, lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc để trao Giải Diên Hồng lần thứ ba-năm 2025 bảo đảm đúng quy định.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng mong muốn, các thành viên Hội đồng Chung khảo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, lựa chọn các tác phẩm thật sự xuất sắc để trao Giải Diên Hồng lần thứ ba, năm 2025.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chủ trì phiên họp.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chủ trì phiên họp.

Báo cáo hoạt động Hội đồng Sơ khảo Giải Diên hồng lần thứ ba-năm 2025, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chấm sơ khảo Phạm Mạnh Hùng cho biết, sau 11 tháng phát động, Ban Tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ ba-năm 2025 đã tiếp nhận 4.079 tác phẩm dự thi của 163 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, cá nhân trong nước và nước ngoài. Ban Thư ký đã sàng lọc và chọn 725 tác phẩm đưa vào chấm vòng sơ khảo.

Hội đồng sơ khảo đã thảo luận, thống nhất giới thiệu 105 tác phẩm được vào chấm vòng chung khảo, gồm các loại hình: Báo in có 22 tác phẩm; Báo điện tử có 25 tác phẩm; Tạp chí có 15 tác phẩm; Phát thanh có 13 tác phẩm; Truyền hình có 22 tác phẩm; Ảnh có 8 tác phẩm.

Các tác phẩm được lựa chọn vào vòng chấm chung khảo bảo đảm cân đối về vùng miền, lĩnh vực, Trung ương, địa phương, đa dạng về đề tài và có chất lượng cao về nội dung, thông điệp cũng như hình thức thể hiện.

Nét nổi bật của Giải Diên Hồng mùa thứ ba là các tác phẩm dự thi rất phong phú, tăng về số lượng, chất lượng, đặc biệt là ở thể loại báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo in.

Bên cạnh đó, các tác phẩm đã bám sát hơi thở cuộc sống, đa dạng về đề tài, lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề đặt ra cho đất nước và cả hệ thống chính trị chuẩn bị thế, lực và quyết tâm đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Cùng với đó, các tác phẩm phản ánh sinh động các mặt hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tập trung vào 3 chức năng trọng yếu của Quốc hội là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Một số đề tài được tập trung khai thác như: đổi mới tư duy lập pháp, đổi mới thể chế, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp cũng như các đại biểu dân cử…

Hội đồng chấm Chung khảo lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao Giải Diên Hồng lần thứ ba.

Hội đồng chấm Chung khảo lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao Giải Diên Hồng lần thứ ba.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, dài kỳ, sử dụng đa phương tiện, đồ họa đã thể hiện tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại và sự làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các tác giả, nhóm tác giả.

Giải Diên Hồng lần thứ ba đã có sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; trong đó, số lượng các cơ quan báo chí địa phương tích cực tham gia giải đã tăng hơn mùa trước; chất lượng tác phẩm được thu hẹp khoảng cách giữa Trung ương và địa phương ở loại báo hình, báo điện tử, báo in rất rõ nét. Qua đó, cho thấy sự quan tâm của báo giới nói riêng cũng như dư luận nói chung đối với hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.