Loạt phòng khám, thẩm mỹ viện vi phạm tại Đà Nẵng

Thanh tra Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề xuất tổng số tiền phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân vi phạm này là 200 triệu đồng. Đình chỉ một cơ sở và tước giấy phép hoạt động 2 tháng đối với 2 cơ sở.
Nha khoa quốc tế Lotus Smile Dental (104 Hoàng Hoa Thám, quận Thanh Khê) vi phạm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Nha khoa quốc tế Lotus Smile Dental (104 Hoàng Hoa Thám, quận Thanh Khê) vi phạm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thanh tra Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết luận về thanh tra hoạt động của các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn.

Kết quả thanh tra 18 cơ sở, có 9 tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt hành chính.

Theo đó, có 2 cơ sở cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh là Nha khoa A&T (170 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu) và Nha khoa quốc tế Lotus Smile Dental (104 Hoàng Hoa Thám, quận Thanh Khê).

Một cơ sở cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là Phòng khám An Đức (123 Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn).

Một cơ sở không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội (số 36 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn).

Thanh tra Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phát hiện, xử phạt 5 cơ sở không báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định pháp luật khá phổ biến gồm: Thẩm mỹ viện bác sĩ Nhân (47 Nguyễn Thị Minh Khai), Phòng khám cơ xương khớp-y học thể thao Handsviet (239 Nguyễn Công Trứ), Phòng khám chuyên khoa mắt (239 Hải Phòng), Nha khoa A-T và Nha khoa quốc tế Lotus Smile Dental.

Thẩm mỹ viện bác sĩ Nhân (số 47 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thẩm mỹ viện bác sĩ Nhân (số 47 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có 2 cơ sở vi phạm hoạt động trong giờ hành chính, trong khi thời gian hành nghề trong giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh là ngoài giờ hành chính là Thẩm mỹ viện bác sĩ Nhân và Phòng khám cơ xương khớp-y học thể thao Handsviet.

Hai cơ sở không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật; 1 cơ sở không niêm yết giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 tổ chức, 7 cá nhân vi phạm. Kiến nghị ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Một cơ sở bị xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động trong thời hạn 12 tháng là Phòng khám An Đức (quận Ngũ Hành Sơn).

Có 3 cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng là Nha khoa quốc tế Lotus Smile Dental (quận Thanh Khê), Nha khoa A&T (quận Hải Châu), phòng khám bác sĩ Trần Văn Hiền (quận Ngũ Hành Sơn).

Thanh tra Sở Y tế thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở nêu trên khắc phục các tồn tại đã nêu trong biên bản kiểm tra, xác minh tại các cơ sở, yêu cầu 9 cá nhân/tổ chức vi phạm bị xử phạt hành chính nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt theo đúng thời gian, quy định.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.