Lơ là phòng dịch, bệnh lở mồm long móng tái phát ở Quảng Bình

Thời gian gần đây, dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) bùng phát tại tỉnh Quảng Bình. Như vậy, người chăn nuôi một lúc đối mặt với dịch tả lợn châu Phi và bệnh LMLM cho nên gặp nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh LMLM bùng phát là do chính quyền địa phương và người chăn nuôi chưa coi trọng việc tiêm vắc-xin, tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp.

Cán bộ thú y cơ sở ở huyện Lệ Thủy phun hóa chất khử trùng chuồng, trại chăn nuôi.
Cán bộ thú y cơ sở ở huyện Lệ Thủy phun hóa chất khử trùng chuồng, trại chăn nuôi.

Từ giữa tháng 10 vừa qua, trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa xuất hiện dịch LMLM trên trâu, bò. Người dân có tâm lý chủ quan, dù trâu, bò bị bệnh nhưng không thông báo với chính quyền địa phương mà tự ý điều trị nhưng không hiệu quả. Đến ngày 19-11, toàn huyện có 279 con trâu, bò của 90 hộ dân ở các xã Hồng Hóa, Hóa Thanh và Hóa Tiến bị mắc bệnh LMLM. Trong đó, xã Hóa Tiến là địa phương có nhiều trâu, bò mắc bệnh LMLM nhất, với 138 con. Chủ tịch UBND xã Hóa Tiến Cao Thị Tiến cho biết, người dân địa phương thường thả trâu, bò cả ngày ngoài bờ bãi, bìa rừng, chiều tối mới đi tìm về, thậm chí có những người còn thả rông dẫn đến khó kiểm soát dịch bệnh. Khi thấy trâu, bò bị bệnh LMLM, bà con hay dùng khế hoặc chanh để xát vào kẽ chân hoặc khóe miệng. Thực tế những con bị bệnh ở thể nhẹ có thể lành sau ít ngày điều trị theo cách này, song cũng có nhiều con không khỏi hẳn mà còn lây lan ra cả đàn, cả xã. Vì vậy, xã thường xuyên yêu cầu người dân tiêm vắc-xin và vệ sinh chuồng trại để ngăn chặn dịch bệnh.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa Đinh Gia Tuyết, Phòng đã cử cán bộ cùng nhân viên thú y các xã hướng dẫn các hộ gia đình mua vắc-xin về tiêm, dùng vôi bột rắc vào chuồng trại và các trục đường giao thông để khoanh vùng dịch; đồng thời tách những con trâu, bò bị bệnh nuôi nhốt riêng để tránh lây lan dịch bệnh. Hiện, trong 279 con gia súc bị mắc bệnh LMLM có gần 100 con khỏi bệnh và chưa ghi nhận con trâu, bò nào chết và bị tiêu hủy.

Cũng vào thời gian này, tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, người dân thông báo đến chính quyền về hiện tượng trâu, bò có triệu chứng sốt, viêm loét kẽ móng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lệ Thủy và UBND xã Sơn Thủy tiến hành kiểm tra và kết luận trâu, bò bị bệnh LMLM. Đến giữa tháng 11, xã Sơn Thủy có hơn 100 con trâu, bò bị bệnh, trong đó bảy con chết. Trước tình hình đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình đã chỉ đạo chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, khống chế không để bệnh lây lan.

Theo Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình Trần Công Tám, bệnh LMLM xảy ra hầu hết tại các ổ dịch cũ, chủ yếu trên đàn trâu, bò chưa được tiêm phòng vắc-xin LMLM. Công tác vệ sinh, tiêu độc chuồng trại của các hộ chăn nuôi còn hạn chế. Trong khi đó, thời tiết đang chuyển mùa tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh và dễ lan rộng. Tại xã Sơn Thủy, Chi cục cử bốn cán bộ phối hợp với địa phương trực tiếp tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch. Hiện, các tổ nhân viên thú y tiêm phòng được 3.400 liều và tiếp tục triển khai tiêm phòng vắc-xin cho trâu, bò tại các địa phương thuộc vùng uy hiếp như xã Phú Thủy, thị trấn Lệ Ninh.

Chi cục trưởng Trần Công Tám cho biết thêm, một số địa phương khác trong tỉnh cũng đã xuất hiện dịch LMLM trên đàn trâu, bò. Tuy nhiên, dịch đang ở mức độ nhỏ lẻ cho nên người chăn nuôi tự mua vắc-xin về tiêm hoặc chữa trị bằng biện pháp xát khế chua vào vết lở hoặc nấu các loại lá chát như sung, khế… rửa vết thương ở chân cho đàn gia súc. Nếu các địa phương thực hiện tiêm phòng vắc-xin LMLM chậm và tỷ lệ thấp thì dịch sẽ có nguy cơ bùng phát rộng và phức tạp hơn. Nguyên nhân chính dẫn đến bệnh LMLM là do chính quyền địa phương và người chăn nuôi chưa coi trọng việc tiêm vắc-xin, dẫn đến tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp. Mục tiêu của tiêm phòng vắc-xin LMLM là tạo cơ chế miễn dịch bảo hộ cho đàn gia súc, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, góp phần bảo vệ đàn gia súc hiện có, đồng thời bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe con người.

Mỗi năm, tỉnh Quảng Bình tổ chức hai đợt tiêm phòng vắc-xin LMLM với khoảng 200.000 liều. Đợt một năm nay triển khai trong quý I, số lượng trâu, bò tiêm phòng của Quảng Bình chỉ đạt gần 62.000 con/93.600 con (66%). Bên cạnh một số địa phương thực hiện hoàn thành như Lệ Thủy, Đồng Hới, Minh Hóa thì có những địa phương tỷ lệ tiêm thấp như Tuyên Hóa (68%), Quảng Trạch (7,2%), thậm chí có địa phương triển khai cho có như thị xã Ba Đồn. Việc tiêm phòng đợt hai thực hiện trong tháng 9, toàn tỉnh mới thực hiện được hơn 27.000 con trâu, bò (đạt 30% kế hoạch). Ngay như tại nơi đang có dịch LMLM là huyện Lệ Thủy, mới chỉ tiêm được 3.400 con/14.000 con trâu, bò theo kế hoạch. Khi dịch bệnh xảy ra tại xã Sơn Thủy, các địa phương khác mới quyết liệt tổ chức tiêm phòng cho đàn trâu, bò của mình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều huyện khá “đủng đỉnh” trong việc thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, dù cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, việc thực hiện tiêm phòng vắc- xin LMLM tại các địa phương ở Quảng Bình đạt thấp trong đó có nguyên nhân là do trạm thú y cấp huyện trước đây nay đã sáp nhập với các đơn vị như trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. Trong khi đó, nhiệm vụ, công việc chuyên môn chưa được phân định rạch ròi dẫn đến hoạt động chưa thật sự có hiệu quả. Mặt khác, việc tiếp nhận và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng không còn hiệu quả cao và kịp thời như trước. Vả lại, chính quyền các địa phương gần như giao khoán việc thực hiện tiêm phòng các loại vắc-xin nói chung cho đàn gia súc, gia cầm cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cho nên thiếu đi sự kiểm tra, phối hợp cụ thể.

Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm ở cơ sở, bên cạnh các biện pháp chuyên môn theo quy định, UBND tỉnh Quảng Bình cần có đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Như vậy sẽ tránh sự chồng chéo hoặc thiếu cụ thể dẫn đến hạn chế trong phòng, chống dịch bệnh hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Tây Nguyên vốn luôn là chiến trường trọng điểm trong mọi cuộc kháng chiến. Vì thế, từng tấc đất nơi đây thấm đẫm biết bao máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Ra mắt mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” tại Hà Nội

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, dự kiến huy động 500 xe tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu tại bến.

Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Nghị định 320 bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Nghị định 320: Không yêu cầu nộp giấy tờ đã có dữ liệu tích hợp trên VNeID

Nghị định mới của Chính phủ bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); xác định nguyên tắc định danh và xác thực điện tử theo hướng không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".