Linh hoạt điều chỉnh cơ cấu vụ đông, giảm thiệt hại do thiên tai

Thanh Hóa bước vào vụ đông 2025-2026 trong điều kiện thời tiết còn nhiều biến động sau bão cuối tháng 9. Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 46.000 ha, với cơ cấu cây trồng linh hoạt, vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế, vừa thích ứng biến đổi khí hậu.

Bà Trần Thị Hiền, thôn Bái Môn, xã Quảng Ngọc thu hoạch dưa chuột.
Bà Trần Thị Hiền, thôn Bái Môn, xã Quảng Ngọc thu hoạch dưa chuột.

Những ngày cuối tháng 10, khi nắng hanh trở lại sau hai đợt bão, tại xã Quảng Ngọc, bà Lê Thị Ngoan vun lại luống rau cải mới gieo. Bà cho biết, đây là lần trồng thứ ba trong hơn một tháng, vì hai lần trước đều bị mưa làm úng gốc. “Giờ chỉ mong thời tiết ổn định để gỡ lại chút vốn, vì bỏ ruộng thì tiếc...”, bà chia sẻ.

Câu chuyện của bà Ngoan là điển hình cho nỗ lực bám đất của nông dân trong vụ đông năm nay, một vụ sản xuất đầy thử thách bởi thời tiết thất thường, rét sớm và bão lớn nối tiếp nhau. Tại nhiều địa phương, lúa mùa thu hoạch muộn khiến thời vụ cây vụ đông lùi lại, nhất là ở những xã cuối nguồn kênh tưới như Quảng Ngọc. Tại các địa phương này, đất còn sũng nước cho nên việc quay vòng vụ đông chậm hơn thường lệ.

Ông Bùi Quốc Đạt, công chức Phòng Kinh tế xã Quảng Ngọc cho biết: “Do thu hoạch muộn, nhiều diện tích không kịp trồng cây dài ngày như ớt hay cây chế biến công nghiệp. Xã khuyến khích người dân tận dụng thời gian còn lại trước vụ xuân 2026 để gieo cây ngắn ngày, vừa có rau xanh sau mưa lũ, vừa tạo thêm thu nhập”.

Theo thống kê, đợt mưa bão liên tiếp vừa qua đã làm gần 7.000 ha ngô và rau màu vụ đông ở Thanh Hóa bị ngập úng, khiến hàng nghìn hộ nông dân đối mặt với thiệt hại về năng suất. Ngành nông nghiệp của tỉnh nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu, khung thời vụ. Đến ngày 29/10, ước tính Thanh Hóa đã gieo trồng gần 18.000 ha, đạt 39% kế hoạch. Các loại rau ưa lạnh được khuyến khích mở rộng, thay dần các cây dài ngày.

Vụ đông là vụ sản xuất quan trọng, góp phần quyết định đà tăng trưởng nông nghiệp của năm sau. Mục tiêu toàn tỉnh năm nay là gieo trồng 46.000 ha; trong đó, có 14.000 ha ngô, 1.700 ha khoai lang, 1.400 ha lạc và gần 29.000 ha rau đậu khác.

Ông Trịnh Văn Chất, Trưởng phòng Trồng trọt - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa cho biết: “Năm nay, nóng kéo dài và lạnh muộn. Đến ngày 20/10 mới có đợt không khí lạnh đầu tiên, nhưng nhiệt độ xuống luôn dưới 18oC. Thời tiết khắc nghiệt cho nên người dân cần linh hoạt trong sản xuất để giữ hiệu quả canh tác”.

Cơ cấu lại mùa vụ, bảo đảm sản xuất bền vững

Nhằm điều chỉnh sản xuất vụ đông theo kịp diễn biến thời tiết, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều tổ công tác đến các vùng trọng điểm để tăng cường tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật. Ngành phối hợp với các doanh nghiệp uy tín cung cấp giống, vật tư cho người dân những vùng chịu thiệt hại, giúp nông dân nhanh chóng khôi phục diện tích sản xuất, đồng thời tận dụng được thời vụ để kịp cung ứng rau xanh cho thị trường.

Tại xã Quảng Bình, vùng đất có truyền thống sản xuất vụ đông, không khí gieo trồng những ngày cuối tháng 10 trở nên khẩn trương. Sau những đợt mưa lớn làm hỏng gần hết diện tích rau màu, nhiều hộ khẩn trương tái sản xuất để kịp thời vụ. Ông Lê Ích Hải, thôn Mậu Đông, vừa vun luống khoai tây, vừa nói: “Hiện nay, chúng tôi chủ yếu trồng khoai tây, ngô và rau cải ngắn ngày. Trồng gối vụ để không gián đoạn thu hoạch và tăng thu nhập”.

Ở thửa ruộng kế bên, bà Lê Thị Hòa, người dân thôn Mậu Tây, đang tất bật gieo lại lứa rau mới sau khi ruộng rau bị ngập úng. Bà cho biết: “Thời tiết thất thường nhưng chúng tôi không thể bỏ đất trống, phải trồng rau kịp để bán trước Tết Nguyên đán”.

Năm nay, xã Quảng Bình đặt mục tiêu gieo trồng ít nhất 220 ha cây vụ đông, trong đó khoảng 35-40ha khoai tây, 145 ha rau đậu và 30 ha ngô. Đồng hành cùng nông dân, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã đã phối hợp các doanh nghiệp cung cấp giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật. Giám đốc trung tâm, ông Lê Duy Trung cho hay: “Chúng tôi phân loại đất để bố trí cây trồng hợp lý.

Vùng cao tập trung rau củ quả, vùng thấp chủ yếu trồng khoai tây. Trong vài ngày tới, trung tâm sẽ cung ứng thêm 20 tấn khoai tây, giúp người dân gieo trồng kịp thời vụ và ổn định sản xuất sau mưa lũ”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh: “Khoai tây thu hoạch trước Tết Nguyên đán thường có giá cao gấp đôi, cho nên người dân tập trung trồng sớm. Với 20 tấn giống chuẩn bị được cung ứng, nông dân có thể trồng khoảng 40 ha, chủ lực là khoai tây để vừa kịp thời vụ, vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế”.

Những nỗ lực tại Quảng Bình và các xã trọng điểm khác diễn ra đồng thời với việc toàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch sản xuất vụ đông sớm, xác định mục tiêu và giải pháp cho từng địa phương.

Cơ cấu cây trồng được điều chỉnh theo hướng nâng cao giá trị, gắn với an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chuỗi giá trị. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tham mưu cho địa phương chính sách hỗ trợ người dân tích tụ đất đai, vốn vay ưu đãi, hạ tầng, vật tư, chứng nhận VietGAP và OCOP nhằm phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Ngành nông nghiệp đã khẩn trương phối hợp các địa phương khôi phục đồng ruộng ngay sau mưa lũ, tận dụng hiệu quả quỹ đất trước mùa đông. Tại xã Thiệu Toán, nơi hơn 45 ha rau màu bị ngập sau bão số 10, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các thôn triển khai tiêu thoát nước, dựng lại cây đổ, trồng dặm và chăm bón.

Ông Phạm Hải Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết: “Ngay khi thời tiết ổn, xã đã yêu cầu hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kiểm tra đồng ruộng, nắm bắt nhu cầu giống, phân bón để hỗ trợ người dân khôi phục diện tích thiệt hại nặng”.

Ông Trịnh Văn Chất, Trưởng phòng Trồng trọt - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, nhấn mạnh: “Thời tiết năm nay tuy có thể gây khó cho cây ưa ấm, nhưng lại mở rộng cơ hội cho rau ưa lạnh. Chúng tôi khuyến khích các địa phương điều chỉnh linh hoạt, tăng hệ số gieo trồng và tận dụng quỹ đất, để không bỏ lỡ thời vụ. Mục tiêu là vừa phục hồi sản xuất, vừa bảo đảm cung ứng đủ rau xanh, đồng thời giữ ổn định giá cả dịp cuối năm”.

Có thể bạn quan tâm

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

(Ảnh minh họa)

Tàu thuyền hoạt động trên biển đề phòng gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4m, biển động

Dự báo, ngày và đêm nay (29/1), vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Tàu thuyền hoạt động trên biển chú ý đề phòng gió mạnh và sóng lớn.

Đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026.

Ngành xây dựng Quảng Ngãi tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Năm 2026, ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm như công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, phương tiện vận tải, nhất là nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Thái Văn Tưởng và đoàn công tác trao đổi với người dân phường Đức Phổ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở

Trong hai ngày 26 và 27/1, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kiểm tra thực tế các vụ việc khiếu nại của người dân ở các xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm cần có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ để tránh khiếu nại kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai.