Liệu pháp miễn dịch tự thân giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư

Một trong những hướng đi đầy hứa hẹn của y học hiện đại là kích hoạt sức mạnh tự thân của cơ thể để chống lại bệnh tật. Tại Việt Nam, Vinmec đang tiên phong ứng dụng liệu pháp miễn dịch tăng cường tự thân (AIET) mở ra cơ hội kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư.

Một công đoạn trong quá trình tăng sinh tế bào miễn dịch tại Vinmec.
Một công đoạn trong quá trình tăng sinh tế bào miễn dịch tại Vinmec.

Tại hội nghị về liệu pháp miễn dịch do Trung tâm Y học tái tạo Nichi-In (NCRM) Nhật Bản vừa tổ chức, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm - Viện trưởng Viện Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec - đã công bố những kết quả tích cực sau nhiều năm triển khai AIET tại Việt Nam.

Công nghệ này được Vinmec tiếp nhận từ Tập đoàn GN (Nhật Bản) vào năm 2018, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia của Trung tâm Y học tái tạo Nichi-In.

AIET sử dụng chính tế bào miễn dịch khỏe mạnh của người bệnh, gồm tế bào NK và lympho T tự thân. Các bệnh nhân sẽ được lấy 100ml máu ngoại vi. Sau 15-21 ngày xử lý và nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, chế phẩm sẽ được đưa trở lại truyền vào tĩnh mạch của chính người bệnh.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, bệnh nhân có thể cần 2-6 chu kỳ điều trị, tùy theo mức độ tiến triển và giai đoạn của ung thư.

Thực tế tại Vinmec cho thấy việc sử dụng AIET như liệu pháp hỗ trợ kết hợp với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn giúp tăng 20-30% hiệu quả điều trị và cải thiện đáng kể thời gian sống của bệnh nhân mắc nhiều loại ung thư khác nhau.

Cụ thể, kết quả của 2 thử nghiệm lâm sàng được tiến hành tại Vinmec giai đoạn 2016-2021 cho thấy thời gian sống của bệnh nhân ung thư đại trực tràng tăng trung bình 14,3 tháng. Với ung thư phổi và gan, con số này lên tới 18,7 tháng.

Không chỉ sống lâu hơn, người bệnh còn sống tốt hơn. Hơn 100 bệnh nhân, bao gồm các ca ung thư vú, buồng trứng, tuyến giáp, vùng đầu-cổ giai đoạn muộn, khi tham gia điều trị đều ghi nhận ăn ngon, ngủ sâu, giảm mệt mỏi, buồn nôn và trầm cảm, đồng thời cải thiện khả năng hoạt động thể chất.

Đặc biệt, do sử dụng tế bào tự thân của bệnh nhân và không dùng vật liệu sinh học ngoại lai hay lớp nuôi cấy trung gian nên AIET hầu như không gây tác dụng phụ. Toàn bộ quy trình được Vinmec thực hiện theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Nhật Bản và tuân thủ Luật An toàn Y học Tái tạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình điều trị.

Đánh giá cao sáng kiến chuyển giao công nghệ AIET của Tập đoàn GN, Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm cũng ghi nhận những nghiên cứu liên ngành nổi bật khác của GN trong lĩnh vực y học tái tạo. Đáng chú ý là công nghệ bảo tồn sụn khớp bằng tế bào tự thân, chứng minh khả năng đảo ngược quá trình lão hóa tế bào trong phòng thí nghiệm - một thành tựu có thể mở ra kỷ nguyên mới cho y học phục hồi trong tương lai. Hiện, công nghệ này đang được chuyển giao đến các bệnh viện và viện nghiên cứu quốc tế.

Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, là một trong những phẫu thuật viên nhi khoa hàng đầu Việt Nam, đồng thời là nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực y học tái tạo và liệu pháp tế bào. Ông là chủ nhân Giải thưởng Nikkei Asia 2018 về Khoa học và Công nghệ, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Anh hùng Lao động, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, và năm 2025 được xếp hạng trong danh sách các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất thế giới do nhóm nghiên cứu Đại học Stanford (Hoa Kỳ) công bố.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.