Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập

Sáng 23/10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập 23/10/1993-23/10/2023.
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bức trướng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh mang dòng chữ: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk "Đoàn kết-hợp tác-sáng tạo-phát triển".
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bức trướng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh mang dòng chữ: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk "Đoàn kết-hợp tác-sáng tạo-phát triển".

Về dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cùng đại diện hơn 200 hợp tác xã trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Bài cho biết: Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, kinh tế tập thể mà trực tiếp là các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 735 hợp tác xã, trong đó 508 hợp tác xã nông nghiệp, 50 hợp tác xã công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 55 hợp tác xã vận tải, 83 hợp tác xã thương mại và dịch vụ, 27 hợp tác xã xây dựng và 12 quỹ tín dụng nhân dân.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Số hợp tác xã là thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh là 601 thành viên, chiếm 81,7% tổng số hợp tác xã, với tổng số thành viên hợp tác xã toàn tỉnh khoảng 69.500 thành viên và tổng số lao động thường xuyên trong hợp tác xã là 22.500 lao động.

Doanh thu bình quân hợp tác xã khoảng 1,8 tỷ đồng/năm, doanh thu của hợp tác xã với thành viên đạt khoảng 220 triệu đồng/năm, lãi bình quân hợp tác xã đạt 250 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt khoảng 55 triệu đồng/năm.

Cùng với hợp tác xã, tổ hợp tác cũng được hình thành, phát triển với nhiều hình thức tổ chức và loại hình hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh có 379 tổ hợp tác với khoảng 7.400 thành viên tham gia, trong đó có 373 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp; thu nhập của các thành viên tổ hợp tác đạt khoảng 40 triệu đồng/năm. Hiện nay các tổ hợp tác được tổ chức chặt chẽ hơn, có khoảng trên 90% tổ hợp tác được chính quyền địa phương chứng thực hợp đồng hợp tác, các tổ hợp tác phát triển chủ yếu ở khu vực nông thôn, phát triển mạnh dưới hình thức tổ liên kết…

Theo ông Huỳnh Bài, để có được kết quả trên, trong thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 87 lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị chuyên đề về tuyên truyền kinh tế tập thể cho 5.645 người là cán bộ thôn, buôn; cán bộ, thành viên các tổ chức đoàn thể. Phối hợp các tổ chức đoàn thể của tỉnh lồng ghép các chương trình hoạt động để tuyên truyền các đoàn viên, hội viên thành lập hợp tác xã hoặc tham gia xây dựng và phát triển hợp tác xã gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; giới thiệu các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, mô hình hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản cho các hộ thành viên, hộ nông dân…

Từ nguồn kinh phí của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và của địa phương cấp, từ năm 2011 đến năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ cho 307 hợp tác xã với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Hằng năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, điều hành và thành viên hợp tác xã... Thông qua các khóa tập huấn, bồi dưỡng đã góp phần giúp cho cán bộ quản lý trong các hợp tác xã cải thiện về năng lực quản lý điều hành, từng bước tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả. Từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động, nâng dần số lượng hợp tác xã khá giỏi, đa dạng ngành nghề kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thành viên, thích ứng với cơ chế thị trường, tăng tính cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác...

Đặc biệt, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2007 đến nay đã giải ngân cho 147 lượt hợp tác xã vay, với doanh số cho vay hơn 61,5 tỷ đồng, trong đó, số vốn các hợp tác xã nông nghiệp vay chiếm 76%.

Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Trung ương hỗ trợ vốn vay cho hợp tác xã của tỉnh với số tiền là 520 triệu đồng. Từ nguồn vốn hỗ trợ này đã góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn, cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; giúp nhiều hợp tác xã tăng cường nguồn lực đầu tư, mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm; tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của thành viên và người lao động.

Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk còn thực hiện tốt công tác hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến; hỗ trợ xúc tiến thương mại; thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị thành viên và hợp tác xã…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cũng như Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành quả mà Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk đạt được trong 30 năm qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế tập thể ở Đắk Lắk vẫn còn nhiều hạn chế như: Số hợp tác xã hoạt động hiệu quả cao, lợi ích về kinh tế-xã hội mang lại cho thành viên chưa nhiều; công tác hỗ trợ hợp tác xã chưa được toàn diện; việc huy động các nguồn lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của hợp tác xã…

Để tiếp tục duy trì và phát triển phong trào kinh tế tập thể, hợp tác xã, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể theo chủ trương của Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành và các địa phương cũng như Liên minh Hợp tác xã và hợp tác xã toàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và các Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 của Chính phủ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Trong đó, coi trọng các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể. Cần nhận thức đúng về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục soát xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã; quan tâm thường xuyên hỗ trợ về nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã, liên kết sản xuất-tiêu thụ, phân phối sản phẩm hàng hóa…

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 cho lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk.
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 cho lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, cần tập trung nguồn lực phát huy hơn nữa vai trò “bà đỡ” của Liên minh Hợp tác xã đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã để hợp tác xã tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, khẳng định hơn nữa vai trò của mình trong nền kinh tế quốc dân, cùng thi đua thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đối với Liên minh Hợp tác xã và bản thân các hợp tác xã cần phát huy tính chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, liên kết, thu hút đông đảo nông dân tham gia vào hợp tác xã; thúc đẩy tăng trưởng bao trùm gắn tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của thành viên và nhân dân, bảo đảm bình đẳng tiếp cận cơ hội và thành quả của tăng trưởng không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển…

Các đại biểu ấn nút ra mắt Trang thông tin điện tử về kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu ấn nút ra mắt Trang thông tin điện tử về kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk.

Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk ra mắt Trang thông tin điện tử về kinh tế tập thể tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trồng sầu riêng giúp nhiều hộ gia đình tăng thu nhập, thoát nghèo.

Công tác giảm nghèo ở Đắk Lắk nhiều khởi sắc

Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên, được cụ thể hóa thành Chương trình của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kế hoạch của Ủy ban nhân dân các cấp và từng đơn vị của tỉnh Đắk Lắk. Công tác triển khai đồng bộ góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo.