Liên hợp quốc cảnh báo thảm họa ở Gaza

Các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc, gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Chương trình Lương thực thế giới (FAO) cùng các nhóm cứu trợ khác, đã lên tiếng cảnh báo tình hình ở phía bắc Dải Gaza đang ở mức "thảm họa" do xung đột leo thang.
Một nhân viên y tế cho trẻ em Palestine uống vaccine bại liệt ở Deir Al-Balah, miền trung Gaza. (Ảnh UNRWA)
Một nhân viên y tế cho trẻ em Palestine uống vaccine bại liệt ở Deir Al-Balah, miền trung Gaza. (Ảnh UNRWA)

Trong một tuyên bố có chữ ký của Quyền Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách cứu trợ nhân đạo và viện trợ khẩn cấp, bà Joyce Msuya, các cơ quan trên nhấn mạnh, toàn bộ người dân Palestine ở bắc Gaza đang phải đối mặt nguy cơ tử vong vì bệnh tật, nạn đói và bạo lực. Theo Cơ quan Tình trạng khẩn cấp dân sự Palestine, khoảng 100.000 người đang mắc kẹt tại Jabalia, Beit Lahiya và Beit Hanoun (phía bắc Gaza) mà không có nguồn cung cấp y tế và thực phẩm.

Trong khi đó, triển vọng ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas tại Gaza cũng như với Hezbollah tại Liban tiếp tục mờ mịt khi ngày 1/11, Israel tiếp tục các cuộc không kích làm ít nhất 68 người chết ở Gaza. Phía Hamas bày tỏ không ủng hộ lệnh ngừng bắn tạm thời, nhấn mạnh rằng các đề xuất ngừng bắn không đáp ứng được các điều kiện của họ là bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 1 năm qua ở Gaza và bao gồm việc rút quân đội Israel khỏi dải đất này.

Quân đội Israel cho biết, Izz al-Din Kassab, một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas đã chết trong một cuộc không kích vào thành phố Khan Younis ở phía nam Dải Gaza.

Phía Israel mô tả nhân vật này là một trong những thành viên cấp cao cuối cùng của Hamas chịu trách nhiệm phối hợp các nhóm khác ở Dải Gaza. Hamas cũng xác nhận nhân vật này chết cùng với một quan chức khác của tổ chức này tên là Ayman Ayesh trong cuộc tấn công của Israel vào xe hơi của họ ở vùng đất này. Tuy nhiên, các nguồn tin trong Hamas khẳng định Kassab là quan chức cấp địa phương, chứ không phải là thành viên cơ quan chính trị ra quyết định của phong trào này.

Nga tuyên bố sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải giữa Israel và phong trào Hezbollah. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga duy trì liên lạc với tất cả các bên trong cuộc xung đột, gồm Israel, Iran, Liban và các bên khác. Do đó, nếu những nỗ lực của Nga có hiệu quả, Moskva sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải giữa Israel và Hezbollah. Trước đó, truyền thông Trung Đông đưa tin, Israel nhờ Nga làm trung gian đàm phán hòa bình với Hezbollah và yêu cầu Nga tham gia thỏa thuận ngừng bắn ở Liban đang được thúc đẩy với sự hỗ trợ của các cố vấn của Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Liban Najib Mikati bày tỏ lo lắng về tương lai của một lệnh ngừng bắn ở Liban, khẳng định việc Israel mở rộng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Liban cho thấy Israel bác bỏ nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn sau hơn một tháng xung đột. Vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban đã hứng chịu ít nhất 10 cuộc không kích trong sáng 1/11, sau khi quân đội Israel phát lệnh sơ tán người dân tại đây. Các vụ không kích gây thiệt hại lớn ở các khu vực mục tiêu, khi hàng chục tòa nhà bị san phẳng và hỏa hoạn xảy ra sau đó.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo hiện cơ quan này mới chỉ nhận được 17% số tiền kêu gọi viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Liban, đồng thời kêu gọi các nước tài trợ chuyển các cam kết thành tiền.

Có thể bạn quan tâm

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.