Liên hoan ẩm thực quốc tế 2024: Hương vị ẩm thực gắn kết tình hữu nghị

Với chủ đề ẩm thực kết nối, Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 đã mang đến món ăn đặc sắc của nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần quảng bá tinh hoa ẩm thực trong nước và quốc tế. Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhận định: “Sự kiện vừa là điểm hẹn tôn vinh những hương vị tinh túy, vừa khẳng định sức mạnh kết nối của nghệ thuật ẩm thực”.
Đông đảo thực khách trải nghiệm Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024.
Đông đảo thực khách trải nghiệm Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024.

Mang ẩm thực khắp nơi trên thế giới về Việt Nam

Diễn ra từ ngày 7-8/12, Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 đã thu hút đông đảo thực khách tham gia, trải nghiệm. Khác với những lần tổ chức trước đây, năm nay, sự kiện không chỉ giới thiệu những món ăn đặc sắc của Việt Nam hay các nước trong khu vực Đông Nam Á, mà còn mang đến hành trình trải nghiệm ẩm thực đa dạng với hơn 130 gian hàng đến từ 40 Đại sứ quán cùng các tổ chức ngoại giao, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cùng gia đình đến tham quan, ăn uống tại các gian hàng của Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 trong cả hai ngày cuối tuần, Trần Ngọc Linh (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bày tỏ sự thích thú về sự kiện giao lưu ẩm thực với quy mô quốc tế.

Ghé thăm gian hàng ẩm thực Iran, Ngọc Linh chia sẻ: “Dù trước đó, tôi từng thử món thịt cừu nướng kebab nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức món ăn này đúng chuẩn hương vị Trung Đông. Tôi cũng nếm thử một số đặc sản của các quốc gia trên thế giới mà trước đây chỉ biết qua các phương tiện truyền thông đại chúng”.

Tham dự liên hoan ẩm thực, thực khách còn được chiêm ngưỡng các màn trình diễn, chế biến công phu, hòa mình vào không khí sôi động của Lễ hội Bia, cũng như tham gia vào các hoạt động sôi nổi như: “Passport ẩm thực”, “Ẩm thực trên một đĩa”, “Bếp năm châu”...

“Chương trình không chỉ tạo cơ hội để người dân Thủ đô thưởng thức ẩm thực khắp bốn phương, mà còn là dịp để chúng tôi tìm hiểu về văn hóa của nước bạn. Thông qua những món ăn được chế biến cầu kỳ, cùng sự tiếp đón nồng hậu từ gian hàng của Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, trong chuyến du lịch sắp tới, tôi muốn được đặt chân đến các quốc gia có nền ẩm thực phong phú này”, Ngọc Linh cho hay.

Với mong muốn giới thiệu đến bạn bè Việt Nam nền ẩm thực xứ Ba Tư nổi tiếng, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari cho biết, ngoài việc đem tới các món ăn truyền thống, ngài hy vọng có thể kể lại những câu chuyện văn hóa và dòng chảy lịch sử đằng sau từng món ăn. Từ đó, tái hiện bức tranh về nền văn hóa ẩm thực của quốc gia đến từ vùng Trung Đông huyền bí.

Các gian hàng ẩm thực được trang trí bắt mắt, giới thiệu nhiều món ăn đặc sắc.
Các gian hàng ẩm thực được trang trí bắt mắt, giới thiệu nhiều món ăn đặc sắc.

Mang đến Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 món bánh mì kẹp Tây An - món ăn truyền thống đặc trưng của vùng Thiểm Tây (Trung Quốc), Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ kỳ vọng, sự kiện sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, làm giàu trải nghiệm ẩm thực cho người dân và khách du lịch.

“Chương trình quy tụ những món ăn đặc trưng từ khắp nơi trên thế giới, đem đến cho người tham gia cơ hội trải nghiệm ‘hành trình vị giác’ toàn cầu ngay tại Hà Nội. Thông qua Liên hoan Ẩm thực quốc tế, chúng ta sẽ cùng nhau thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như với các nước tham dự”, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhận định.

Lan tỏa hương vị ẩm thực Việt Nam ra thế giới

Bên cạnh khu vực bạn bè quốc tế giới thiệu ẩm thực bốn phương, gian hàng bày bán các món ăn Việt Nam cũng đông nghịt khách ngay từ khi mở cửa. Từ phở cuốn, phở rán Hà Nội, đến phở truyền thống của Nam Định, nem, xôi, bánh mỳ… từng món ăn được chế biến cẩn thận, bày biện sạch sẽ, gọn gàng.

Nghệ nhân Lê Thị Thiết, thành viên Ban Tổ chức Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 thông tin, điểm mới tại chương trình năm nay là ngoài trình diễn, giới thiệu món ăn, Ban Tổ chức cũng giới thiệu về các loại gia vị của Việt Nam để du khách có thể hiểu sâu hơn về sự kết hợp của chúng với các loại thực phẩm. Những gia vị này là những thành phần không thể thiếu trong các món ăn, góp phần làm nên bản sắc văn hóa ẩm thực Việt.

Theo nghệ nhân, một trong những món ăn ấn tượng của Việt Nam được giới thiệu đến sự kiện năm nay là các loại bánh mì từ 3 miền đất nước. “Cùng là bánh mì, nhưng mỗi vùng, miền lại có cách chế biến phần nhân rất riêng, cách sử dụng gia vị cũng khác biệt. Thông qua chiếc bánh mì, chúng tôi muốn thực khách cảm nhận được sắc màu ẩm thực vùng miền đa dạng của nước ta”, bà Thiết chia sẻ thêm.

Một trong những lý do khiến Liên hoan Ẩm thực quốc tế lần thứ 12 được công chúng yêu mến rộng rãi là bởi hoạt động này đã kết nối mọi người từ nhiều nền văn hóa cùng tận hưởng những hương vị tuyệt vời, hòa chung không khí sôi nổi của lễ hội ẩm thực.

Ẩm thực miền Tây Nam Bộ với nhiều món ngọt. (Ảnh: MỸ HẠNH)

Ẩm thực miền Tây Nam Bộ với nhiều món ngọt. (Ảnh: MỸ HẠNH)

Chia sẻ tại sự kiện, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định, Việt Nam là quốc gia có nền ẩm thực phong phú, đa dạng. Các món ăn đều được nấu với nguyên liệu sạch, hương vị thanh khiết và kỹ thuật chế biến cầu kỳ.

“Tại liên hoan ẩm thực lần này, ẩm thực Việt Nam đã được giới thiệu một cách đầy tự hào bên cạnh tinh hoa ẩm thực của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Điều đó cho thấy, sự kiện vừa là điểm hẹn tôn vinh những hương vị tinh túy, vừa khẳng định sức mạnh kết nối của nghệ thuật ẩm thực", bà Pauline Tamesis nói.

Theo đó, ngoài những dấu ấn về ẩm thực, chương trình còn là cơ hội để nâng cao hợp tác quốc tế, chia sẻ về các thách thức đang gia tăng trên toàn cầu như: biến đổi của hệ thống nông nghiệp-thực phẩm và lương thực trong tương lai. Thông qua sự kiện, các đầu bếp, nông dân, nhà sản xuất thực phẩm sẽ cùng nhau cam kết tạo ra một hệ thống lương thực bền vững và Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, cũng như các bên liên quan trong vấn đề biến đổi hệ thống nông nghiệp-thực phẩm.

Từ năm 2014, Liên hoan Ẩm thực quốc tế được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa thông qua ẩm thực. Sau nhiều lần triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng ngày càng đông đảo từ các Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các đơn vị ngoại giao, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Năm 2024, Liên hoan Ẩm thực quốc tế được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được đánh giá là sự kiện ẩm thực quốc tế, tôn vinh những hương vị đặc sắc từ đa quốc gia, khẳng định sức mạnh kết nối của ẩm thực. Đồng thời là cơ hội để người dân Thủ đô, khách du lịch được tham quan, tìm hiểu và thưởng thức các món ăn gắn liền với văn hóa của những quốc gia tham dự.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII thông tin về các điểm mới tại kỳ liên hoan lần này.

Dấu ấn đổi mới tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Lần đầu tiên đưa hạng mục Podcast vào nội dung dự thi, mở rộng các cơ quan báo chí tham gia và có sự góp mặt của giám khảo quốc tế, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của báo chí phát thanh trong kỷ nguyên số, hướng tới tính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

Art lobby được thiết kế, trang trí bằng chính các sản phẩm sáng tạo của sinh viên theo học các ngành về nghệ thuật. (VNU-SIS)

Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo qua mô hình hành lang nghệ thuật

Art lobby (hành lang nghệ thuật) được hình thành như không gian học tập mở, nơi các tác phẩm của sinh viên bước ra khỏi phạm vi lớp học để hiện diện trong đời sống thường ngày. Không gian này được trang trí bằng chính các sản phẩm sáng tạo của sinh viên, góp phần tạo nên môi trường học tập giàu cảm hứng và tính tương tác.

Đoàn rước Mẫu đi qua các tuyến phố trung tâm của phường Minh Xuân.

[Ảnh] Đặc sắc Lễ hội rước Mẫu đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La

Ngày 30/3, Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2026. Lễ hội là sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có và là dịp giới thiệu, quảng bá, tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa các di tích cấp quốc gia của tỉnh với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Lắng đọng với thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành

Lắng đọng với thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành

"Mục quang - The Gaze" giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của cố họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội họa và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình ông hình thành ý tưởng, nơi hội họa và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.

Tiếng trống khai hội Đền Bạch Mã 2026.

[Ảnh] Khai hội Đền Bạch Mã năm Bính Ngọ 2026

Sáng 30/3, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức Lễ hội truyền thống Di tích quốc gia đặc biệt Đền Bạch Mã, một trong những không gian tâm linh tiêu biểu và lâu đời bậc nhất của Thăng Long-Hà Nội. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 30 và 31/3.

Vũ Việt Hà: Người dệt hồn Việt trên tà áo dài suông

Vũ Việt Hà: Người dệt hồn Việt trên tà áo dài suông

Gần hai mươi năm, nhà thiết kế Vũ Việt Hà chọn một việc duy nhất: đánh thức vẻ đẹp nguyên bản của chiếc áo dài suông trên nền chất liệu thuần Việt. Con đường ấy đã đưa tà áo dài truyền thống bước ra sân khấu ngoại giao quốc tế và thổi hồn trong đời sống thường nhật của hàng triệu phụ nữ Việt.

Giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số với du khách.

Hoàn thiện thể chế về văn hóa dân tộc

Hội nhập quốc tế sâu rộng cùng sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ đang tác động trực tiếp đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Thực tiễn đặt ra yêu cầu xây dựng cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu lực để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa dân tộc.

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Phú Yên.

Khai mạc các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2026 và chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Phú Yên

Thông qua chuỗi hoạt động du lịch năm 2026, tỉnh Đắk Lắk mong muốn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế như một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách và các nhà đầu tư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Lễ hội Cầu ngư Nhơn Hải diễn ra từ ngày 11-13 âm lịch hằng năm thể hiện lòng biết ơn và niềm tin của ngư dân vào vị thần biển cả.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh của ngư dân miền biển

Chiều 29/3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai diễn ra lễ hội Cầu ngư vạn chài Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên vào tháng Hai âm lịch (từ ngày 11 đến 13).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Chùa Da.

Khởi công xây dựng Chùa Da ở Nghệ An, nơi thờ tự hơn 500 nhà báo-liệt sĩ

Ngày 28/3, tại phường Vinh Lộc (Nghệ An), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng Chùa Da (Âu Lạc cổ tự). Chùa Da không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, có ý nghĩa văn hóa, lịch sử, mà còn là nơi thờ tự anh linh 534 liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.

[Video] Đề xuất quy định ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

[Video] Đề xuất quy định ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự án nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng. Dự thảo nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Ninh Bình đón hơn 2 triệu lượt khách du xuân Bính Ngọ, doanh thu ước đạt 2.406 tỷ đồng.

Bảo tồn và khai thác tốt di sản

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình có hơn 5.000 di tích các loại, trong đó có 10 di tích quốc gia đặc biệt, 2 di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh và 40 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.